Ấn định thời gian diễn ra Asian Cup 2023; HLV Hoàng Anh Tuấn muốn học trò quên trận thắng Australia

Hiến Tùng (Theo Tuổi trẻ/Báo Bóng đá/Zing.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - VCK Asian Cup 2023 sẽ diễn ra trong tháng đầu tiên của năm 2024, cụ thể là từ ngày 12/1 tới 10/2; HLV Hoàng Anh Tuấn yêu cầu các học trò ở U20 Việt Nam hãy quên chiến thắng trước U20 Australia là những tin tức thể thao nổi bật.

Ấn định thời gian diễn ra Asian Cup 2023

Chủ nhà Qatar vừa chính thức công bố thời gian đăng cai vòng chung kết Asian Cup 2023 là từ 12/1 tới 10/2/2024. Thời gian thi đấu cụ thể gồm các trận vòng bảng, tứ kết, bán kết và chung kết sẽ được quyết định sau khi có kết quả bốc thăm chia bảng (dự kiến trong tháng 6 năm nay).

Khoảng thời gian từ ngày 12/1 tới 10/2/2024 trùng với dịp cận Tết Nguyên đán. Nếu vào sâu, thậm chí là chung kết (tức ngày mùng Một Tết), tuyển Việt Nam có thể phải ăn Tết tại Qatar.

Tuyển Việt Nam phải chờ tới đầu năm 2024 mới đá Asian Cup 2023. Ảnh: Bảo Ngọc.

Tuyển Việt Nam phải chờ tới đầu năm 2024 mới đá Asian Cup 2023. Ảnh: Bảo Ngọc.

Từ nay tới cuối năm, tuyển Việt Nam không còn giải đấu chính thức nào ngoài vòng loại thứ hai World Cup 2026. Thầy trò HLV Philippe Troussier phải chờ tới tháng 11 mới dự chiến dịch này.

VCK Asian Cup 2023 dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian từ giữa tháng 6 tới giữa tháng 7 năm nay tại Trung Quốc. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên quốc gia này đã rút quyền đăng cai tổ chức giải.

Qatar sau đó đã xin đăng cai làm chủ nhà Asian Cup 2023 sau kỳ World Cup 2022 thành công. Tuy nhiên, giải năm nay không thể diễn ra vào mùa Hè như mọi năm do đặc thù thời tiết nắng nóng ở vùng Vịnh có thể ảnh hưởng đến chất lượng giải.

HLV Hoàng Anh Tuấn muốn học trò quên trận thắng Australia

Khi được hỏi về tình hình lực lượng của U20 Việt Nam trước trận gặp U20 Qatar, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: "Lực lượng chúng ta vẫn ổn định, sẵn sàng về mọi mặt. Không có trường hợp nào đáng ngại sau trận đấu với U20 Australia. Tất cả đều sẵn sàng cho trận gặp U20 Qatar".

U20 Qatar thua trận nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng, đừng nghĩ U20 Việt Nam sẽ dễ dàng trước đối thủ: "Bóng đá không phải là số học. U20 Qatar vừa thua Iran nhưng rõ ràng Iran rất mạnh. Trong bóng đá mỗi trận đấu một khác, mỗi đối thủ một khác, mỗi thời điểm một khác".

"Chúng ta không thể đánh giá theo số học được. Hơn nữa, bóng đá chúng ta dưới Qatar một chút chứ không phải ngang tầm để nghĩ đến việc dễ dàng". Nói về cách chơi, thuyền trưởng của U20 Việt Nam cho rằng đó là một bí mật không thể tiết lộ: "Chúng ta phải hết sức tôn trọng U20 Qatar. Về mặt đấu pháp, tôi không nói trước được. Có những cái cần phải giữ và chỉ đến khi thi đấu mới biết chúng ta chơi ra sao".

U20 Việt Nam tập luyện chiều 3/3. Ảnh: Phan Hồng
U20 Việt Nam tập luyện chiều 3/3. Ảnh: Phan Hồng

"Có điều, chúng tôi đã nghiên cứu rất nhiều qua băng hình, xem trực tiếp họ thi đấu. U20 Qatar có những ưu điểm cũng như nhược điểm. Vấn đề quan trọng là chúng ta có lực lượng tốt hay không, chúng ta có sẵn sàng hay không, chúng ta có quyết tâm đồng lòng để làm tốt nhất có thể hay không?".

Để có được sự tập trung cao nhất, HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng hãy coi U20 Việt Nam như đang ở điểm xuất phát và các cầu thủ hãy quên chiến thắng trước U20 Australia. "Nếu U20 Việt Nam và U20 Iran thua trận thì cả 4 đội coi như phải làm lại từ đầu. Ngay cả khi chúng ta có 1 điểm trước U20 Qatar cũng chưa nói lên được điều gì. Thế nên, 3 điểm trước U20 Australia chưa là gì cả. Tôi nói cầu thủ quên tất cả đi để tập trung vào cuộc đối đầu với U20 Qatar", thuyền trưởng của U20 Việt Nam gửi thông điệp đến các học trò.

Tuyển nữ Việt Nam nhận giải thưởng Fair Play 2022

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã giành giải thưởng Fair Play 2022 do Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức tối 3/3.

Thùy Trang (thứ 2 từ trái sang) cùng Tuyết Ngân (thứ 2 từ phải sang) đại diện đội tuyển nữ Việt Nam nhận giải thưởng Fair Play 2022. Ảnh: N.K
Thùy Trang (thứ 2 từ trái sang) cùng Tuyết Ngân (thứ 2 từ phải sang) đại diện đội tuyển nữ Việt Nam nhận giải thưởng Fair Play 2022. Ảnh: N.K

Đội tuyển nữ Việt Nam đã chiến thắng và giành giải Fair Play 2022 nhờ nỗ lực vượt qua khó khăn tại vòng chung kết Asian Cup 2022 tại Ấn Độ.

Thiếu hụt lực lượng trầm trọng do "cơn bão" nhiễm COVID-19, có trận chỉ có vừa đủ số cầu thủ đăng ký tối thiểu theo quy định, toàn đội vẫn kiên cường thi đấu để làm nên lịch sử - lần đầu tiên giành vé dự World Cup.

Về nhì ở giải thưởng Fair Play 2022 là bác sĩ Dương Tiến Cần của đội U-23 Việt Nam với hành động tự nguyện ở lại Campuchia chăm sóc 4 cầu thủ U23 Việt Nam dương tính với COVID-19.

Nằm trong danh sách được về cùng đoàn mừng chức vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2022, lại trong bối cảnh vợ vừa sinh con, nhưng bác sĩ Cần vẫn quyết ở lại chăm sóc cho 4 cầu thủ.

Giành giải 3, cầu thủ trẻ Bảo Đức của đội U15 Hoàng Anh Gia Lai đã chủ động đá bóng ra ngoài khi đối mặt với thủ môn U15 Bình Định ở vòng loại Giải U15 quốc gia 2022 để bác sĩ kịp vào săn sóc đối thủ bị đau nằm sân. Trong khi nếu ghi bàn trong tình huống đó, Bảo Đức sẽ lập hat-trick.

Cầu thủ Thùy Trang nhận giải tư với hành động trao tặng áo đấu của mình để bán đấu giá làm từ thiện giúp người nghèo.

Xếp thứ 5 là Hội cổ động viên "Ngôi sao vàng Việt Nam" (Vietnam Golden Star, VGS) khi gấp rút may đại kỳ 3.000m2, vượt đường xa trong những ngày giáp tết để chuyển ra Hà Nội kịp cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Trung Quốc trên sân Mỹ Đình ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

tin mới

'Đội bóng nhà giàu' bổ sung nhân sự chất lượng trước khi V-League trở lại; Thanh Thúy sắp ra mắt đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, nhận lương cao kỷ lục

'Đội bóng nhà giàu' bổ sung nhân sự chất lượng trước khi V-League trở lại; Thanh Thúy sắp ra mắt đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, nhận lương cao kỷ lục

(Baonghean.vn) - Cựu sao MU gây ấn tượng khi làm huấn luyện viên ở tuổi 34; Thanh Thúy sắp ra mắt đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, nhận lương cao kỷ lục; "Đội bóng nhà giàu" bổ sung nhân sự chất lượng trước khi V-League trở lại... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

(Baonghean.vn) - Do không đảm bảo được trang trải trong cuộc sống, đã có một số huấn luyện viên bóng đá tại lò đào tạo bóng đá trẻ SLNA nói lời ra đi. Và để Sông Lam Nghệ An không phải đối diện với nguy cơ “chảy máu” huấn luyện viên tài năng, rất cần có những chính sách đặc thù để giữ chân họ.

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.