Australia phá âm mưu khủng bố máy bay

(Baonghean.vn) - An ninh được tăng cường tại các sân bay của Australia sau khi cảnh sát thành công ngăn chặn các kế hoạch “lấy cảm hứng từ Hồi giáo cực đoan” nhằm mục tiêu đánh bom máy bay trong các cuộc vây ráp chống khủng bố. Cảnh sát Liên bang Australia cũng đã xác nhận bắt giữ 4 người đàn ông hôm 29/7.

Cảnh sát trong trang phục bảo hộ trao đổi với đồng nghiệp sau cuộc vây ráp chống khủng bố bắt giữ 4 nghi can hôm 30/7 tại các khu vực ngoại ô Sydney, Australia. Ảnh: Reuters.
Cảnh sát trong trang phục bảo hộ trao đổi với đồng nghiệp sau cuộc vây ráp chống khủng bố bắt giữ 4 nghi can hôm 30/7 tại các khu vực ngoại ô Sydney, Australia. Ảnh: Reuters

“Những ngày gần đây, lực lượng hành pháp nhận được thông tin rằng một số kẻ tại Sydney đang âm mưu thực hiện hành động khủng bố sử dụng một thiết bị tự chế”, cảnh sát trưởng Andrew Colvin cho biết trong buổi họp báo với Thủ tướng Malcolm Turnbull hôm 30/7, đồng thời cho biết thêm:

“Chúng tôi tin rằng đó là hành động khủng bố lấy cảm hứng từ chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Chính xác đằng sau đó là gì thì chúng tôi sẽ cần điều tra đầy đủ. Tại thời điểm này chúng tôi chưa thu thập nhiều thông tin về vụ tấn công, địa điểm, ngày tháng hay thời gian cụ thể. Tuy nhiên, chúng tôi đang điều tra các thông tin cho thấy ngành công nghiệp hàng không có thể trở thành mục tiêu tấn công…”

Hôm 29/7, cảnh sát địa phương đã lục soát 5 tòa nhà khắp các khu Surry Hills, Lakemba, Punchbowl và Wiley Park ở ngoại ô Sydney, Cảnh sát trưởng Colvin cho biết 4 trong số các vụ khám xét trên có thể tiếp diễn trong vài ngày tới.

Một người phát ngôn của Cảnh sát Liên bang Australia cũng nói với hãng tin Reuters rằng những kẻ bị bắt cho đến sáng 30/7 vẫn chưa bị buộc tội.

Thủ tướng Turnbull cho biết khuyến cáo từ cơ quan an ninh và tình báo Australia đã giúp tăng cường các biện pháp an ninh tại sân bay Sydney hôm 28/7, trong khi các sân bay nội địa và quốc tế khác của nước này cũng được siết an ninh chặt hơn từ ngày 29/7.

“Một số biện pháp người dân sẽ nhận thấy rõ ràng, một số thì không”,Turnbull nói.

Ông Colvin cũng cho biết hành khách nên dự liệu trước về sự hiện diện tăng thêm của cảnh sát và an ninh tại các sân bay.

“Hành khách có thể phải chờ đợi lâu hơn để việc khám xét kỹ hành lý, bao gồm ký gửi và xách tay được tiến hành”, bổ sung rằng hành khách cần dành nhiều thời gian hơn để qua cửa an ninh.

An ninh được tăng cường tại Australia những ngày qua. Ảnh: Reuters
An ninh được tăng cường tại Australia những ngày qua. Ảnh: Reuters

Australia, đồng minh thân cận của Mỹ, từ năm 2014 đã được đặt ở mức cảnh báo cao trước nguy cơ tấn công của các tay súng trở về từ cuộc chiến ở Trung Đông hoặc những kẻ ủng hộ cuộc chiến này.

Giới chức nước này khẳng định đã phá nhiều âm mưu tấn công kể từ thời điểm trên, nhưng vẫn xảy ra số vụ tấn công dạng “sói đơn độc”, bao gồm một vụ việc tại quán café ở Sydney khiến 2 con tin và kẻ tấn công bỏ mạng.

Hồi tháng trước, Bộ trưởng Nhập cư Australia cho biết khoảng 100 người đã rời Australia để đến Syria chiến đấu cùng các tổ chức như Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Phú Bình

(Theo Reuters)

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.