Báo Indonesia không tin tuyển Việt Nam có điểm trước Iraq; Đình chỉ 2 huấn luyện viên trong vụ vận động viên 'tố' phải chi phần trăm tiền thưởng

Thanh Hiền (theo VTC News/Vietnam+)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Báo Indonesia không tin tuyển Việt Nam có điểm trước Iraq; Huấn luyện viên Mourinho bất ngờ bị Roma sa thải; Vụ vận động viên "tố" phải chi phần trăm tiền thưởng: Đình chỉ 2 huấn luyện viên... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Báo Indonesia không tin tuyển Việt Nam có điểm trước Iraq

Truyền thông Indonesia đánh giá đội tuyển Việt Nam khó giành điểm trước Iraq, do đó, đội bóng xứ vạn đảo vẫn có cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp với vị trí thứ ba.

"Gặp Nhật Bản ở trận cuối cùng, cơ hội giành điểm của Indonesia rất thấp. Tương tự, đội tuyển Việt Nam khó giành điểm trước Iraq", chuyên gia Seraphim Unus Pasi bình luận trên tờ Bola (Indonesia). Thực tế, tại bảng D Asian Cup 2024, Nhật Bản và Iraq là 2 đội bóng được đánh giá cao nhất.

Trên bảng xếp hạng FIFA hiện tại, Nhật Bản xếp thứ 17. Iraq giữ vị trí thứ 63 và nằm trong top 10 châu Á. Đội tuyển Việt Nam hạng 94 thế giới trong khi Indonesia đứng thứ 146.

hung-dung-dt-viet-nam-nhat-ban-getty-images-15032775-6181.jpg
Đội tuyển Việt Nam chơi tốt trước Nhật Bản nhưng chưa có điểm. Ảnh: Getty Images

Ở trận ra quân, đội tuyển Indonesia thua 1-3 trước Iraq - đội bóng vừa thắng tuyển Việt Nam 1-0 ở vòng loại World Cup 2026 cách đây chưa lâu. Đây là trận đấu mà đội bóng xứ vạn đảo lép vế hoàn toàn trong suốt 90 phút. Dù vậy, các cầu thủ Indonesia cho thấy nỗ lực đáng khen khi gỡ hòa 1-1 và chỉ để đối thủ vượt lên trong tình huống gây tranh cãi.

Tờ Bola nhận định: "Thất bại trước Iraq đồng nghĩa với việc đội tuyển Indonesia phải thắng trong trận đấu với Việt Nam. Trên lý thuyết, Nhật Bản và Iraq là 2 đội bóng cạnh tranh nhất, nhì bảng D. Cơ hội khả dĩ nhất của đội tuyển Indonesia là vượt qua vòng bảng với tư cách một trong 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất. Do đó, trận đấu thứ hai mang tính chất sinh tử cho cả 2 đội bóng. Huấn luyện viên Shin Tae-yong phải chuẩn bị tốt nhất có thể để giành 3 điểm".

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia ở lượt trận thứ hai, diễn ra ngày 19/1 mang tính quyết định đối với cơ hội vượt qua vòng bảng của cả 2 bên.

Vụ vận động viên "tố" phải chi phần trăm tiền thưởng: Đình chỉ 2 huấn luyện viên của Đoàn Hà Nội

Trước các thông tin về nữ vận động viên thể dục dụng cụ Phạm Như Phương quyết định giải nghệ ở tuổi 20 và những “lùm xùm” liên quan đến chế độ tiền thưởng giữa vận động viên và huấn luyện viên đang được dư luận đặc biệt quan tâm, sáng 16/1, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Đặng Hà Việt đã có buổi làm việc với phòng Thể thao thành tích cao 1, phụ trách bộ môn Thể dục thể thao, Ban huấn luyện Đội tuyển Thể dục Dụng cụ Quốc gia.

“Do trong thời điểm hiện tại, Đội tuyển Thể dục Dụng cụ Quốc gia cần tập trung tối đa cho các cuộc thi đấu tại Vòng loại, tranh vé dự Thế Vận hội Olympic Paris 2024 nên đội tuyển sẽ cho thôi tập trung hai huấn luyện viên của đơn vị Hà Nội là Nguyễn Thùy Dương và Nguyễn Hà Thanh để về địa phương giải quyết các sự việc có liên quan. Cục Thể dục Thể thao cũng sẽ phối hợp làm việc với đơn vị chủ quản của vận động viên Phạm Như Phương và hai huấn luyện viên của Hà Nội tiếp tục xác minh làm rõ các vấn đề liên quan”, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Đặng Hà Việt cho biết.

vna-potal-sea-games-31-viet-nam-gianh-hcb-noi-dung-dong-doi-nu-6261-1230.jpg
Phạm Như Phương hiện là vận động viên trẻ, có trình độ chuyên môn khá tốt tại Đội tuyển Thể dục Dụng cụ Nữ Quốc gia. Ảnh: TTXVN

Theo đó, sau quá trình rà soát và tìm hiểu cặn kẽ sự việc, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Đặng Hà Việt cho biết, Ban huấn luyện Đội tuyển Thể dục Dụng cụ Quốc gia đã báo cáo chi tiết và khẳng định thông tin vận động viên Phạm Như Phương giải nghệ và "tố" phải chia phần trăm tiền thưởng như báo chí đưa tin, đối với huấn luyện viên trong đội tuyển Quốc gia là hoàn toàn không có.

Nếu sự việc này xảy ra ở cấp địa phương - đơn vị Hà Nội nơi vận động viên Phạm Như Phương đầu quân thì đơn vị đó sẽ tự có phương án giải quyết.

Việc vận động viên Phạm Như Phương không được gọi lên đội tuyển Quốc gia ở thời điểm hiện tại được xác định bởi hai lý do: Thứ nhất, Như Phương đã vi phạm quy định về tập huấn - khi tự nghỉ phép đi nước ngoài mà chưa có sự đồng ý của Ban huấn luyện Đội tuyển Quốc gia và Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội.

Thứ hai, thời điểm Ban huấn luyện Đội tuyển Thể dục Dụng cụ Quốc gia triệu tập gọi vận động viên lên tuyển để thực hiện nhiệm vụ trong năm 2024, Phạm Như Phương đang ở nước ngoài và không có mặt tại Việt Nam.

Do đó, việc vận động viên Phạm Như Phương không có mặt trong Đội tuyển Thể dục Dụng cụ Quốc gia lần này là đúng với quy trình triệu tập vận động viên của Cục Thể dục Thể thao.

Trước những thông tin liên quan đến vận động viên Phạm Như Phương, Cục trưởng Đặng Hà Việt khẳng định đây là một vấn đề đặc biệt quan trọng, ban huấn luyện, các trung tâm phải đặc biệt chú trọng, quan tâm tới việc quản lý, rà soát vận động viên đang tập huấn tại đơn vị.

Hoàng Anh Gia Lai thử việc ngoại binh cao 1m90

Sau khi chia tay huấn luyện viên Kiatisak, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã có buổi tập đầu tiên dưới thời thuyền trưởng Vũ Tiến Thành, cựu Giám đốc Học viện Bóng đá của bầu Đức.

Hình ảnh buổi tập cho thấy có sự xuất hiện của ngoại binh mới, là trung vệ Gabriel Ferreira - từng được nhà đương kim vô địch V-League sử dụng ở đợt giao hữu đầu mùa giải nhưng chưa được ký hợp đồng.

 9176-8774.png
Gabriel Ferreira hiện đang thử việc ở Hoàng Anh Gia Lai.

Gabriel Ferreira sinh năm 1997 tại Brazil, chưa từng xuất ngoại thi đấu trước đó và sở hữu chiều cao lên tới 1m90.

Gần nhất, Gabriel Ferreira khoác áo Athletic Club ở giải Serie D (Brazil) và ra sân 14 trận. Anh vừa hết hợp đồng với đội bóng này, quyết định tới Việt Nam tìm kiếm thử thách mới.

Huấn luyện viên Mourinho bất ngờ bị Roma sa thải

Huấn luyện viên Jose Mourinho vừa chính thức bị AS Roma sa thải sau chuỗi thành tích tệ hại của đội bóng này.

AS Roma thi đấu bết bát trong thời gian gần đây, thua 4/7 trận gần nhất trên mọi đấu trường và chỉ xếp thứ 9 ở Serie A. Đó là lý do khiến huấn luyện viên lão luyện Jose Mourinho bị sa thải vào ngày 16/1.

Trước khi đưa ra quyết định này, Chủ tịch AS Roma - Dan Friedkin đã trao đổi với Giám đốc điều hành Lina Souloukou. Cả hai được cho không còn cảm thấy tin tưởng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha.

mou-1078-8327-5062.jpg
Huấn luyện viên Mourinho bị AS Roma sa thải.

Như vậy, "Người đặc biệt" chia tay đội bóng thành Rome sau gần 3 năm gắn bó. Ông được bổ nhiệm vào tháng 5/2021, dẫn dắt đội bóng chủ sân Olimpico vô địch Conference League 2022 và vào chung kết Europa League 2023.

Trong sự nghiệp cầm quân lẫy lừng của mình, Jose Mourinho từng dẫn dắt nhiều câu lạc bộ danh tiếng như Porto, Chelsea, Inter, Real, MU hay Tottenham trước khi đến với Roma.

Hiện có thông tin cho rằng Chelsea đang rất muốn tái hợp nhà cầm quân này, nhiệm kỳ thứ 3 trong lịch sử.

tin mới

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

(Baonghean.vn) - Do không đảm bảo được trang trải trong cuộc sống, đã có một số huấn luyện viên bóng đá tại lò đào tạo bóng đá trẻ SLNA nói lời ra đi. Và để Sông Lam Nghệ An không phải đối diện với nguy cơ “chảy máu” huấn luyện viên tài năng, rất cần có những chính sách đặc thù để giữ chân họ.

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.