Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh thị xã Hoàng Mai trên báo đảng

(Baonghean.vn)- Chiều 6/1, Báo Nghệ An có cuộc làm việc với Thị ủy Hoàng Mai tổng kết công tác tuyên truyền, phát hành và sử dụng Báo Nghệ An trên địa bàn Thị xã năm 2015 và bàn nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phối hợp năm 2016. 
Về phía đoàn công tác Báo Nghệ An, có các đồng chí Phó tổng biên tập: Lâm Văn Đoàn, Trần Văn Hùng cùng các cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên. 
Làm việc với đoàn có đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị uỷ Hoàng Mai; cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện các phòng, ban Thị uỷ, UBND thị xã; Đài TT-TH, Bưu điện thị xã.
Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.
Năm 2015, Ban Biên tập Báo Nghệ An và Thị Ủy Hoàng Mai đã có sự phổi hợp tương đối tốt. Trong đó nổi bật là tuyên truyền đại hội các đảng bộ cơ sở và Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015-2020, công tác xây dựng chỉnh trang đô thị gắn với xây dựng nông thôn mới, các mô hình điển hình trong phát triển kinh tế -xã hội, phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc đặt mua sử dụng báo Đảng theo tinh thần Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị.
Năm 2015, chỉ tính riêng trên báo in Nghệ An, có 2 chuyên trang, 44 bài viết về thị xã  Hoàng Mai ( bình quân mỗi tháng 4 bài. Báo Nghệ An đã phát hành trên địa bàn thị xã được 290 tờ/kỳ, so với cùng kỳ năm 2014, tăng 9 tờ/kỳ. 
Đồng chí Đoàn Hồng Vũ- Ủy viên BCH đảng bộ tỉnh, Bí thư thị ủy Hoàng Mai khẳng định vai trò của công tác tuyên truyền, phát hành và sử dụng báo Đảng trong cổ vũ phát triển kinh tế- xã hội, tạo sự ổn định trên địa bàn.
Đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Ủy viên BCH đảng bộ tỉnh, Bí thư thị ủy Hoàng Mai khẳng định vai trò của công tác tuyên truyền, phát hành và sử dụng báo Đảng trong cổ vũ phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự ổn định trên địa bàn.
Đại diện các phòng, ban thị xã Hoàng Mai tham dự buổi làm việc
Đại diện các phòng, ban thị xã Hoàng Mai tham dự buổi làm việc.
Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như chưa có những chuyên đề, bài viết sâu, tạo dấu ấn về thị xã Hoàng Mai trên báo Nghệ An. Một số đảng bộ, chi bộ chưa chấp hành tốt Chỉ thị về đặt mua và sử dụng báo Đảng.
Đồng chí Lâm Văn Đoàn- Phó tổng biên tập Báo Nghệ An đánh giá kết quả phối hợp năm 2015 và triển khai chương trình trọng tâm năm 2016
Đồng chí Lâm Văn Đoàn- Phó tổng biên tập Báo Nghệ An đánh giá kết quả phối hợp năm 2015 và triển khai chương trình trọng tâm năm 2016.
Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất các nội dung phối hợp trọng tâm trong năm 2016, trong đó tập trung tuyên truyền về triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp trên địa bàn Thị xã; bầu cử HĐND các cấp, xây dựng nông thôn mới.... góp phần tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo sự ổn định, phát triển KTXH trên địa bàn Thị xã.
Bên cạnh đó triển khai chương trình tập huấn nghiệp vụ báo chí đa phương tiện cho đội ngũ CTV Đài TT- TH thị xã, báo cáo viên, thông tin viên trên địa bàn.
Đồng chí Trần Văn Hùng- Phó tổng biên tập Báo Nghệ An mong muốn năm 2016 hai bên sẽ có sự phối hợp tốt hơn để nâng cao hiệu quả tuyên truyền nhất là trong những vấn đề nóng, nhạy cảm góp phần định hướng dư luận, ổn định tình hình cơ sở
Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó tổng biên tập Báo Nghệ An mong muốn năm 2016 hai bên sẽ có sự phối hợp tốt hơn để nâng cao hiệu quả tuyên truyền nhất là trong những vấn đề nóng, nhạy cảm góp phần định hướng dư luận, ổn định tình hình cơ sở
Đoàn công tác Báo Nghệ An dự buổi làm việc
Đoàn công tác Báo Nghệ An dự buổi làm việc.
Nét mới trong công tác phối hợp giữa hai bên trong năm 2016 là việc thực hiện Thư viện thông tin địa phương trên Báo Nghệ An điện tử phiên bản mới, dự kiến đi vào hoạt động từ Quý I/ 2016. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong tuyên truyền, quảng bá thương hiệu, thế mạnh của thị xã trẻ Hoàng Mai đến người dân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.
Khánh Ly - Lâm Tùng

tin mới

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 28/3, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Báo Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân trên Báo Nghệ An, giai đoạn 2021 – 2023; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2024-2028.