Bầu chọn VĐV tiêu biểu: 'Không thầy đố mày làm nên'

(Baonghean.vn) - Bất cứ ai cũng nhớ câu thành ngữ trên nhưng BTC cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu; VĐV, HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc 2017 lại không. Thế mới có chuyện HLV Nguyễn Thị Thanh Hương - người thầy của “cô gái vàng” SEA Games 2017 Lê Tú Chinh không có tên trong danh sách bầu chọn HLV tiêu biểu toàn quốc.

Sáng 28/12, tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu; VĐV, HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc 2017. Đây là hoạt động thường niên do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban Olympic Việt Nam, Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp tổ chức; Báo Thể thao Việt Nam và Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện. ̀

35 VĐV và 14 HLV

Từ giới thiệu của các Liên đoàn, Hiệp hội và các bộ môn, BTC cuộc bầu chọn đã nhận được 28 đề cử vận động viên (VĐV) tiêu biểu và 11 huấn luyện viên (HLV) toàn quốc cùng 7 đề cử VĐV khuyết tật và 3 HLV khuyết tật xuất sắc toàn quốc.

Ban tổ chức cuộc bình chọn tại TP HCM. Ảnh: Internet
Ban tổ chức cuộc bình chọn tại TP HCM. Ảnh: Internet

Thể thao Việt Nam vừa trải qua một năm với nhiều thành tích mới được ghi nhận. Đặc biệt, đoàn Thể thao Việt Nam vừa kết thúc SEA Games 29 với 59 HCV, 47 HCB, 55 HCĐ, xếp thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương của Đại hội. 

Đây là kỳ đại hội thể thao thành công của Thể thao Việt Nam, khi các môn Olympic chiếm 90% số HCV. Các môn Olympic của đoàn Thể thao Việt Nam đã thắng lớn ở kỳ SEA Games này. Điền kinh là môn mang về nhiều HCV nhất cho đoàn Thể thao Việt Nam với 17 HCV, tiếp đó là bơi lội (10 HCV), thể dục dụng cụ (5 HCV) và Karatedo (5 HCV)…

Nổi bật lên trong số các VĐV tiêu biểu là “tiểu tiên cá” Nguyễn Thị Ánh Viên, Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Hữu Kim Sơn ở bộ môn bơi lội; Lê Tú Chinh, Nguyễn Thị Huyền, Vũ Thị Ly, Nguyễn Thị Oanh ở bộ môn điền kinh; các VĐV NKT Lê Văn Công, Nguyễn Bình An, Đặng Thị Linh Phượng, Châu Hoàng Tuyết Loan (cùng môn cử tạ), Vi Thị Hằng (bơi) và Lê Văn Mạnh (điền kinh)….

Bóng đá nam có Đinh Thanh Trung (CLB Quảng Nam); Nguyễn Anh Đức (CLB Becamex Bình Dương); Nguyễn Quang Hải (CLB Hà Nội), các HLV Hoàng Văn Phúc (CLB Quảng Nam); Hoàng Anh Tuấn (Quỹ đầu tư phát triển tài năng bóng đá Việt Nam), bóng đá nữ có HLV Mai Đức Chung (Liên đoàn bóng đá Việt Nam)…

Đối với VĐV thể thao người khuyết tật, nổi bật là cử tạ: Lê Văn Công (TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Bình An (Trà Vinh). Bơi: Võ Thanh Tùng (TP Hồ Chí Minh); Trịnh Thị Bích Như (TP Hồ Chí Minh); Võ Huỳnh Anh Khoa (TP Hồ Chí Minh). Điền kinh: Nguyễn Thị Hải (TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Hoàng Minh (TP Hồ Chí Minh)…

Sai sót không đáng có

Các nhà báo thể thao khá bất ngờ khi trong danh sách do BTC cung cấp thiếu khá nhiều khuôn mặt tạo nên thành công cho thể thao nước nhà, đặc biệt là điền kinh.

Ánh Viên, ứng cử viên số 1 VĐV tiêu biểu toàn quốc 2017. Ảnh: Internet
Ánh Viên, VĐV số 1 VĐV tiêu biểu toàn quốc 2017. Ảnh: Internet

Năm 2017, điền kinh đã đóng góp 17/59 HCV cho đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 2017. VĐV Lê Tú Chinh, người đã tỏa sáng, tạo nên “cơn sốt” tại SEA Games 2017 (Malaysia) với 3 HCV 100m, 200m, 4x100m. Nhưng HLV Nguyễn Thị Thanh Hương - thầy của Lê Tú Chinh lại không có tên trong danh sách đề cử. 

Tương tự là HLV Vũ Ngọc Lợi, thầy của VĐV Nguyễn Thị Huyền giành 3 HCV 400m, 400m rào, 4x400m) cũng không có tên. Lục tìm danh sách người ta cũng không thấy HLV Nguyễn Mạnh Hiếu - thầy của VĐV Bùi Thị Thu Thảo (HCV giải vô địch châu Á, HCV SEA Games 2017).

Ông Hoàng Mạnh Cường - Phó Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam khi biết chuyện cũng tỏ ra ngỡ ngàng nói: “Hôm nay tôi mới nhìn thấy danh sách này và không hiểu vì sao lạ thế. Theo quan điểm của tôi, HLV Thanh Hương, Ngọc Lợi, Nguyễn Mạnh Hiếu đều xứng đáng được có tên trong danh sách bầu chọn HLV tiêu biểu”.

Giải thích về điều này, BTC cho rằng do “phía bộ môn không thấy đề cử lên (?!) nên dẫn đến sót” và chấp thuận để các phóng viên tham gia bầu chọn điền tay thêm vào phiếu bầu.

 AT

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.