Ca sĩ Thu Minh tiết lộ hôn nhân với chồng Tây

Theo Thạch Anh - Anh Thư (Thanhnien.vn )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ca sĩ Thu Minh vừa có những trải lòng về việc trở lại âm nhạc sau thời gian im ắng, đồng thời tiết lộ cuộc sống với chồng doanh nhân.

thu-minh-75-16873220948361773174466.jpeg
Thu Minh trình làng dự án Muse It với sự góp mặt của dàn khách mời như Võ Hạ Trâm, Trấn Thành, Trúc Nhân, Ali Hoàng Dương...

Từng "khép lòng" vì mất niềm tin vào tình thầy trò trong showbiz

* Chào ca sĩ Thu Minh. Trở lại với âm nhạc sau thời gian im ắng, chắc hẳn Muse It phải có điều gì đó đặc biệt với chị?

- Ca sĩ Thu Minh: Đúng vậy! Muse vừa là nàng thơ, vừa là sự suy ngẫm, sáng tạo và truyền cảm hứng. Đó là điều mà người nghệ sĩ đúng nghĩa phải tận hiến. Bản chất chúng tôi là những nàng thơ, mang lại những điều tốt đẹp, nguồn cảm hứng cho cuộc sống này.

Muse It sẽ có nhiều điểm khác biệt so với những chương trình khác. Tôi đảm nhận vai trò host nhưng không có nghĩa ngồi đó để khai thác đời tư người khác. Tôi ngồi đó với vai trò chia sẻ cùng các khách mời. Chúng tôi là người đồng cảnh ngộ, cùng làm việc trong lĩnh vực giải trí. Những gì tôi đã trải qua thì bây giờ các bạn đồng nghiệp trẻ đang và sẽ trải qua. Giữa chúng tôi có sự kết nối, đồng điệu để từ đó, những câu chuyện cứ tiếp diễn một cách chân tình, nhẹ nhàng.

* Khán giả quen với Thu Minh ở vai trò một ca sĩ. Còn ở vị trí host một chương trình, chị sẽ mang đến điều gì đặc biệt?

- Tôi không gặp khó khăn gì. Tôi ngoài đời thế nào thì trong chương trình sẽ y như vậy. Tôi là một người chị, có kinh nghiệm 30 năm trong nghề để chia sẻ với các bạn trẻ. Ngược lại, tiếp xúc với các bạn giúp tôi làm mới mình. Tôi cũng chẳng có tiêu chí gì khi chọn khách mời. Tôi cứ nghĩ những ai thân quen thì mời trước, chẳng hạn như Ali Hoàng Dương, Trúc Nhân, Trọng Hiếu… Ít nhiều chúng tôi đã từng làm việc chung, từng trao đổi tập luyện với nhau. Những khách mời này là những người có nguồn năng lượng tích cực và luôn mong muốn mình vươn lên những tầm cao mới. Mỗi một giọng ca trong Muse It đã được định hình phong cách và có vị trí trong lòng khán giả. Nếu trả đúng cát sê cho dàn khách mời, chắc tôi sạt nghiệp. Nhưng tôi sẽ trả bằng cách khác.

* Với lần trở lại này, tại sao không phải là một MV ca nhạc. Bởi nếu làm một dự án dài hơi, kinh phí bỏ ra cũng sẽ nhiều hơn?

- Điều này động chạm đến điểm yếu của Muse It về mặt kinh tế, khả năng hoàn vốn. 30 năm qua, công thức ra MV rồi đi hát tôi đã làm nhiều. Tôi khao khát khám phá bản thân, muốn thấy mình tươi mới, học hỏi được nhiều thứ hơn. Khi tôi đặt mình vào nhiều vị trí để thử thách bản thân, tôi buộc phải học và nỗ lực làm việc. Đó là cách tôi giữ sự năng động trong suy nghĩ. Và con đường sự nghiệp sẽ dài hơi hơn nếu tôi giữ được sự tươi mới và niềm hạnh phúc cho bản thân.

thu-minh-1687322094870476346286.jpeg
Đảm nhận vai trò host trong Muse It, Thu Minh xem mình là một đàn chị, giúp các khách mời trải lòng về hành trình hoạt động nghệ thuật của mình.

* Thu Minh làm sao để những câu chuyện khách mời chia sẻ không lấn át phần âm nhạc trong show?

- Tôi không cần dung hòa, vì mọi thứ được phân chia rạch ròi. Trong phần đầu, chúng tôi chia sẻ với nhau. Nó đúng nghĩa là cuộc trò chuyện của những người bạn. Nếu đến chương trình và gặp một MC không quen biết, chắc chắn nghệ sĩ sẽ có sự dè chừng. Còn các bạn khi đến Muse It, họ xem tôi như một người chị nên không khí gần gũi vì có điểm chung, sự đồng điệu. Ở phần ca nhạc, chúng tôi không còn là chị em tâm sự mà là hai ngôi sao, hai cá tính âm nhạc. Cái khó của tôi là cho khán giả thấy được sự mới mẻ từ khách mời. Do đó, tôi và các bạn phải dành thời gian để tập luyện cùng. Tôi rất trân trọng điều này.

* Thu Minh từng chia sẻ trong Muse It, con người thật của chị sẽ được bộc lộ, trong khi nghệ sĩ thường muốn giữ những cái riêng cho mình. Điều gì khiến Thu Minh đưa ra quyết định đó?

- Tôi quan niệm khi xã hội ngày càng phát triển thì những điều đơn giản nhất trở thành vô giá, đó là sự chân thành. Ở một tâm thế khi gặp một ai đó, nếu họ nói chuyện với bạn bằng sự thật thà, cởi mở thì bạn sẽ bị thu hút, thoải mái với họ thôi.

* Suốt 30 năm làm nghệ thuật, hỏi thật có điều gì khiến Thu Minh tiếc nuối không?

- Tôi vẫn thường nói với các học trò rằng cứ tiếc chuyện này, chuyện kia thì cũng chẳng thay đổi được gì cả. Nếu quay trở lại thời điểm trước, có khi mình vẫn như thế thôi. Những gì tôi thấy ở Ali Hoàng Dương, Trúc Nhân, tôi chỉ biết cười vì ngày xưa mình cũng y như vậy. Tôi nhìn thấy thanh xuân của tôi trong các bạn. Tôi chỉ muốn nói là hãy cứ mạnh mẽ, cố gắng với những quyết định của mình. Dù có đúng hay sai, thất bại hay thành công thì chúng ta cũng đều có những bài học trong đời để trưởng thành hơn. Chỉ có một điều là hãy trân trọng thời gian.

thu-minh-67-1687322094759814045332.jpeg
Sau hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, Thu Minh tiếc nuối vì khi còn trẻ, không trân trọng thời gian để làm nhiều việc hơn.

* Tâm huyết với các học trò, khi có những chuyện không vui xảy ra, Thu Minh có mất niềm tin vào tình thầy trò trong showbiz không?

- Đã từng. Khi đó tôi mới làm thầy nên nhiệt huyết. Tâm tư tình cảm tôi dồn hết cho học trò nên khi có chuyện không vui, tôi hụt hẫng, khép lòng lại. Tôi cũng có sai lầm vì sau đó, có nhiều bạn trẻ cần sự giúp đỡ và muốn tôi tập luyện với họ, tôi lại từ chối. Tôi thấy mình hơi chán với việc truyền đạt. Giờ thì không đâu. Tôi nghĩ cho đi là sẽ nhận lại, dù ít dù nhiều. Bây giờ tôi được hưởng phước từ các học trò. Họ ngoan, dễ thương và sẵn sàng hỗ trợ tôi. Tôi muốn hoàn thiện mình rồi chia sẻ, đồng hành nhiều hơn với thế hệ trẻ. Bởi vì gia tài của tôi sau này không phải là những bản hit mà sẽ là một thế hệ đàn em khiến tôi tự hào.

Tôi và chồng chưa bao giờ đụng vào điện thoại của nhau

* Mọi người nhận xét Thu Minh hiện tại trẻ trung, xinh đẹp hơn. Đó có phải là thành quả của một cuộc hôn nhân trọn vẹn?

- Phụ nữ có làm đẹp cỡ nào mà tinh thần không tốt cũng sẽ hiện rõ ra ngay. Tôi phải nói lời cảm ơn chồng và con trai vì đã cho mình một gia đình ấm áp. Mọi người hậu thuẫn rất mạnh mẽ để tôi quay trở lại với niềm đam mê của mình. Tôi cũng chẳng phải cân bằng giữa vai trò nghệ sĩ với người vợ trong gia đình. Bởi nếu không làm việc thì tôi cũng rảnh lắm. Việc khó nhất là dành thời gian đi ăn với chồng, chơi với con. Còn việc nhà, nấu ăn… thì tôi cũng không phải làm. Chỉ là thỉnh thoảng khi ở Singapore, tôi thèm món ăn Việt thì vào bếp thôi.

thu-minh-45-16873220947211293268920.jpeg
Tổ ấm gia đình hạnh phúc là một trong những lý do giúp Thu Minh ngày càng trẻ trung.

* Nhiều người nói việc bếp núc rất quan trọng để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Dường như với gia đình Thu Minh lại khác?

- Tôi nghĩ đó chỉ là câu cửa miệng thôi, mỗi nhà có nhiều quan điểm khác nhau mà. Bây giờ nhà hàng mở ra nhiều, món ăn ngon rất nhiều thì sao phải ăn những món từ một người nấu. Chồng tôi quan niệm thế. Hạnh phúc nhất là được mặc đồ đẹp, mang túi chồng mua cho rồi cùng anh đến một nhà hàng ăn thật ngon, chuyện trò như hai người bạn. Như thế thì chồng tôi cảm thấy thỏa mãn rồi.

* Còn với những bất đồng trong đời sống hôn nhân, Thu Minh vượt qua bằng cách nào?

- Vợ chồng nào mà không gặp mâu thuẫn. Nhưng nếu không cãi nhau sẽ bất bình thường lắm. Ngay chuyện dạy con cũng là cả một vấn đề. Bây giờ đỡ rồi chứ ban đầu chúng tôi tranh cãi kịch liệt lắm. Tôi là người Á Đông nên rất kiên quyết, kỷ luật với bé, còn chồng thì muốn nhẹ nhàng, thuyết phục con. Nhiều lúc bực mình quá nên tôi bảo: “Ai nói em chỉ biết răn đe, em đã thuyết phục rồi mà con không nghe đó thôi". Nhiều lúc tôi cáu lên, lớn tiếng với Gấu (con Thu Minh) thì chồng xuống trách móc, khuyên tôi nhỏ nhẹ chứ không nên la hét. Vì như vậy mà mỗi lần bất đồng quan điểm, con trai tôi đều mang bố ra để nói. Thế là tôi phải làm một “cuộc cách mạng”, nhờ vậy mà mọi thứ đỡ hơn.

* “Cuộc cách mạng" đó diễn ra thế nào thưa chị?

- Tôi thấy cách cư xử tốt nhất là điềm đạm, nhẹ nhàng. Nếu hai bố con cho rằng quan điểm tôi không đúng, tôi cảm thấy mình không được tôn trọng. Tôi đòi xách vali về Việt Nam. Tôi phải chơi chiêu như thế và diễn rất đạt nên hai bố con sợ xanh mặt.

thu-minh-31-1687322094701409273820.jpeg
Nữ ca sĩ phủ nhận chuyện không mặn mà ca hát. Cô nói đây là thế mạnh và đam mê của mình nên luôn cố gắng duy trì

* Có mâu thuẫn nào với chồng khiến Thu Minh nhớ nhất không?

- Khi con còn nhỏ, tôi có đánh bé một lần bằng đũa. Sau đó, tôi buông đũa xuống rồi khóc. Tôi rất ân hận và chụp lại tấm hình đó để nhắc nhở bản thân không bao giờ đánh con nữa. Đến khi chồng về, anh nhìn tôi với ánh mắt khó chịu. Anh ấy mất bình tĩnh hỏi tôi: “Tại sao em lại đánh con, em không thể cư xử như vậy". Anh ấy hỏi tôi đánh con bằng gì, tôi nói bằng đôi đũa. Thế là chồng vào bếp lấy đũa ra, bẻ từng cái một và nói tôi không bao giờ được làm vậy nữa. Anh cứ làm như thế cho đến chiếc đũa cuối cùng và nói tôi phải hứa với anh ấy. Nói thật là tôi cũng hối hận lắm. Từ đó, tôi không bao giờ đánh con nữa, có chuyện gì cũng chỉ biết thuyết phục bé. Vai trò làm mẹ giúp tôi học được nhiều bài học về sự kiên nhẫn.

* Có một người chồng là doanh nhân, Thu Minh có sợ sự xuất hiện của “người thứ ba" không?

- Sợ làm gì, nếu xảy ra thì sẽ xảy ra. Chuyện người thứ ba là cám dỗ bình thường trong xã hội. Mình làm khổ bản thân làm gì bằng những ám ảnh đó? Mỗi người phụ nữ nên giữ gìn giá trị bản thân bằng cách chăm sóc mình, biết cách cư xử và là bến bờ ấm áp đúng nghĩa cho đối phương. Một người đàn ông biết suy nghĩ sẽ trân trọng giá trị đích thực. Còn nếu họ bị thu hút bởi những giá trị khác thì làm khổ nhau làm gì? Quan niệm tôi là như vậy nên tôi và chồng chưa bao giờ động vào điện thoại hay tò mò về những cuộc gọi của nhau.

* Nhiều người nói Thu Minh sống như một bà hoàng, không mặn mà chuyện ca hát. Điều đó có đúng không?

- Không đúng đâu. Tôi không chối cãi rằng mình sống thoải mái. Dùng từ bà hoàng thì hơi quá. Phụ nữ cứ hài lòng với những gì mình có, thấy vui vẻ, không bận tâm chuyện cơm áo gạo tiền thì đó là niềm hạnh phúc. Tôi không phủ nhận chuyện mình được như vậy. Nhưng tôi sinh ra may mắn có giọng hát. Đó là thế mạnh, sự tự tin lớn nhất nên nếu tôi không hát, tôi không là ai cả trong cuộc đời. Tôi nội trợ không giỏi, làm kinh tế không tốt. Trong thời gian Covid-19, không được lên sân khấu khiến tôi thấy tự ti, như muốn trầm cảm. Không có ca hát, không làm việc trong ngành nghề biểu diễn, tôi còn tệ hơn những người phụ nữ bình thường trong xã hội. Mình phải biết khôn, đặt bản thân vào vị trí mình lợi hại nhất.

* Cảm ơn ca sĩ Thu Minh vì đã dành thời gian chia sẻ!

tin mới

diễn viên Huỳnh Uyển Ân

Em gái Trấn Thành nói gì khi bị chê 'một màu'!

Nữ diễn viên Huỳnh Uyển Ân, em gái của Trấn Thành, thổ lộ rằng cô còn trẻ, còn thời gian để phát huy ở nhiều dạng vai khác nhau. Hiện tại, cô có duyên với vai diễn trong phim các phim gia đình, xã hội thì nỗ lực nắm bắt, thể hiện tốt nhất vai diễn để tạo đặc trưng, điểm nhấn trong khán giả trước.