Các đại cử tri Mỹ chịu sức ép chưa từng có trước giờ bỏ phiếu bầu tổng thống

Trước thềm cuộc bỏ phiếu chính thức vào hôm nay 19/12 để bầu ra tổng thống tiếp theo, các đại cử tri đặc biệt ở các bang của đảng Cộng hòa Mỹ đối mặt với sức ép chưa từng có để khẳng định chiến thắng của tỷ phú New York Donald Trump.

Hai hòm phiếu đại cử tri được đưa tới Quốc hội Mỹ để chuẩn bị cho quá trình kiểm đếm cuối cùng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012. (Ảnh minh họa: Getty)
Hai hòm phiếu đại cử tri được đưa tới Quốc hội Mỹ để chuẩn bị cho quá trình kiểm đếm cuối cùng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012. (Ảnh minh họa: Getty)

Hôm nay 19/12, 538 đại cử tri trên toàn nước Mỹ sẽ bỏ phiếu chính thức bầu ra tổng thống thứ 45, kế nhiệm Tổng thống Barack Obama. Cuộc bỏ phiếu này năm nay được đặc biệt chú ý bởi tỷ phú New York Donald Trump tuy ít phiếu phổ thông hơn đối thủ Dân chủ Hillary Clinton nhưng vẫn đắc cử nhờ hứa hẹn giành được 306 phiếu đại cử tri.

Chiến thắng bất ngờ của ông Trump sau cuộc bầu cử ngày 8/11 tuy nhiên đã tạo ra sức ép chưa từng có với các đại cử tri Cộng hòa. TheoNew York Daily, đại cử tri Cộng hòa trên khắp nước Mỹ đã phải đối mặt với hàng loạt cuộc biểu tình và hàng nghìn cuộc gọi quấy rối hay thậm chí những lời đe dọa ám sát nếu không thay đổi lá phiếu vào ngày 19/12. Một số đại cử tri thậm chí đã phải cần đến sự bảo vệ của lực lượng cảnh sát.

"Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng ra người ta có thể quấy rối theo kiểu này. Tôi đã bị xao nhãng rất nhiều việc", Jim Rhoades, một đại cử tri Cộng hòa ở bang Michigan chia sẻ với Telegraph.

Kay Kellogg Katz, một đại cử tri bang Louisiana, cho biết với báoShreveport Times, bà đã nhận khoảng 40.000 email kể ngày bầu cử 8/11 và chủ yếu là kêu gọi bà bỏ phiếu cho ứng viên Dân chủ Hillary Clinton, hay ứng viên Cộng hòa John Kasich, hoặc thậm chí bỏ phiếu trắng.

Tại Pennsylvania, tình hình thậm chí nghiêm trọng hơn, khoảng 20 đại cử tri được cho là đã cần đến sự bảo vệ của các sĩ quan cảnh sát mặc thường phục. Mary Barket, đại cử tri Pennsylvania, cho biết các hòm thư của bà thời gian gần đây luôn trong tình trạng đầy ắp tin nhắn đề nghị không bỏ phiếu cho Tổng thống đắc cử Trump. Bà Barket cho biết bà cảm thấy lo ngại ảnh hưởng của sự việc này đến gia đình mình. Tuy nhiên, giống hầu hết đại cử tri, bà Barket cho biết những điều này sẽ không làm thay đổi quyết định bỏ phiếu cho ai của bà.

Hãng tin AP đã phỏng vấn 330 trong tổng số 538 đại cử tri và kết quả cho thấy chỉ duy nhất 1 đại cử tri Cộng hòa tuyên bố không bỏ phiếu cho ông Trump như đã cam kết. Trong khi đó, một giáo sư luật của Đại học Harvard cuối tuần trước nói rằng ít nhất 20 đại cử tri Cộng hòa đã liên hệ với ông và sẵn sàng quay lưng với Tổng thống đắc cử Trump.

Theo giới chuyên gia, khả năng các đại cử tri không ủng hộ tổng thống đắc cử có tập hợp để thay đổi kết quả bầu cử tổng thống vào phút chót ở Mỹ gần như là không thể.

Theo Dân trí

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân