Cán bộ, người dân Kỳ Sơn gấp rút hoàn thành 500 ngôi nhà tặng người nghèo

(Baonghean.vn) - Dù là ngày nghỉ, cán bộ huyện Kỳ Sơn vẫn về các xã, bản để cùng người dân gấp rút hoàn thành tiến độ tặng người nghèo 500 ngôi nhà ở 9 xã nội địa. Tại xã Bảo Thắng ngày 25/3, những móng nhà cuối cùng đang được gấp rút hoàn thành.
Từ Quốc lộ 7 vào trung tâm xã Bảo Thắng gần 20km, đường sạt lở khá nghiêm trọng. Từ trung tâm xã Bảo Thắng đến bản Thà Lạng gần 10km, nhiều đoạn dốc cao, trơn trượt nên tiến độ vận chuyển vật liệu chỉ được 1 - 2 chuyến xe/ngày. Ảnh: HT
Từ Quốc lộ 7 vào trung tâm xã Bảo Thắng gần 20km, đường sạt lở khá nghiêm trọng. Từ trung tâm xã Bảo Thắng đến bản Thà Lạng gần 10km, nhiều đoạn dốc cao, trơn trượt nên tiến độ vận chuyển vật liệu chỉ được 1 - 2 chuyến xe/ngày. Ảnh: HT
Đầu buổi sáng 25/3, Bí thư Chi bộ Thà Lạng Xeo Văn Ninh vui mừng đi đón chuyến xe chở vật liệu để đổ bê tông móng nhà cho 7 hộ còn lại của bản. Các lực lượng công an, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên, hội phụ nữ cũng như người dân đã tập trung đông đủ chờ xe đến để bắt tay vào việc. Ảnh: HT

Đầu buổi sáng 25/3, Bí thư Chi bộ Thà Lạng Xeo Văn Ninh vui mừng đi đón chuyến xe chở vật liệu để đổ bê tông móng nhà cho 7 hộ còn lại của bản. Các lực lượng công an, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên, hội phụ nữ cũng như người dân đã tập trung đông đủ chờ xe đến để bắt tay vào việc. Ảnh: HT

Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn Thò Bá Rê cũng có mặt từ sáng sớm để động viên, hướng dẫn cán bộ xã, bản và bà con thi công đảm bảo kỹ thuật và chất lượng. Ảnh: HT

Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn Thò Bá Rê cũng có mặt từ sáng sớm để động viên, hướng dẫn cán bộ xã, bản và bà con thi công đảm bảo kỹ thuật và chất lượng. Ảnh: HT

Kiểm tra các chỉ số kỹ thuật khuôn đổ cột trụ trước khi thực hiện. Ảnh: HT

Kiểm tra các chỉ số kỹ thuật khuôn đổ cột trụ trước khi thực hiện. Ảnh: HT

Lãnh đạo huyện cùng các lực lượng ở xã, bản tham gia làm móng nhà cho người dân bản Thà Lạng, xã Bảo Thắng. Ảnh: HT

Lãnh đạo huyện cùng các lực lượng ở xã, bản tham gia làm móng nhà cho người dân bản Thà Lạng, xã Bảo Thắng. Ảnh: HT

Bí thư Đảng uỷ xã Bảo Thắng Vi Thị Đắm (giữa) cho biết, đã gần 1 tháng nay cán bộ huyện Kỳ Sơn đã đồng hành, bám sát cùng cơ sở để tuyên truyền, vận động và hướng dẫn, hỗ trợ địa phương xây móng nhà, hoàn thiện nhà tặng người dân. Bảo Thắng là xã có hơn 80% hộ nghèo, được hỗ trợ 120 nhà. Ảnh: HT

Bí thư Đảng uỷ xã Bảo Thắng Vi Thị Đắm (giữa) cho biết, đã gần 1 tháng nay cán bộ huyện Kỳ Sơn đã đồng hành, bám sát cùng cơ sở để tuyên truyền, vận động và hướng dẫn, hỗ trợ địa phương xây móng nhà, hoàn thiện nhà tặng người dân. Bảo Thắng là xã có hơn 80% hộ nghèo, được hỗ trợ 120 nhà. Ảnh: HT

Lực lượng đoàn viên, Ban chỉ huy quân sự huyện luôn nhiệt tình giúp người dân. Ảnh: HT

Lực lượng đoàn viên, Ban chỉ huy quân sự huyện luôn nhiệt tình giúp người dân. Ảnh: HT

Ngoài cán bộ các cấp, các hội đoàn thể thì người dân cũng tích cực tham gia giúp làm nhà cho các hộ nghèo. Giai đoạn 1 Kỳ Sơn đang tiến gần mục tiêu bàn giao 500 ngôi nhà cho người dân ở 9 xã nội địa. Song song với đó, cả hệ thống chính trị nơi đây đã bắt đầu giai đoạn 2 xây móng và lắp ghép 500 ngôi nhà ở 11 xã biên giới. Ảnh: HT

Ngoài cán bộ các cấp, các hội đoàn thể thì người dân cũng tích cực tham gia giúp làm nhà cho các hộ nghèo. Giai đoạn 1 Kỳ Sơn đang tiến gần mục tiêu bàn giao 500 ngôi nhà cho người dân ở 9 xã nội địa. Song song với đó, cả hệ thống chính trị nơi đây đã bắt đầu giai đoạn 2 xây móng và lắp ghép 500 ngôi nhà ở 11 xã biên giới. Ảnh: HT

Niềm vui của anh Xeo Văn Mão (ngoài cùng bên phải) khi sắp được tặng ngôi nhà mới. Ảnh: HT

Niềm vui của anh Xeo Văn Mão (ngoài cùng bên phải) khi sắp được tặng ngôi nhà mới. Ảnh: HT

Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn Thò Bá Rê trực tiếp phụ trách xây nhà cho người dân ở xã Bảo Nam. Clip: HT

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.