Cán bộ, nhân dân TX Cửa Lò trang trọng tiễn biệt liệt sỹ Trung tá Phùng Thanh Tùng

(Baonghean.vn) - Chỉ hơn 1 năm sau khi chuyển về đơn vị mới, liệt sỹ, Trung tá Phùng Thanh Tùng đã hy sinh, để lại vợ và 3 con thơ còn rất nhỏ.

Sáng 24/10, tại phường Nghi Hải – thị xã Cửa Lò, Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Thị ủy, HĐND, UBND - Ủy ban MTTQ thị xã Cửa Lò cùng các ban, ngành, đoàn thể và phường Nghi Hải, dòng họ và gia đình đã trang trọng tổ chức lễ an táng liệt sỹ, Trung tá Phùng Thanh Tùng.

Cùng dự lễ có đồng chí Trương Thiết Hùng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Hồ Thị Châu Loan – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Đại tá Dương Minh Hiền – Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Về phía thị xã Cửa Lò có đồng chí Lê Thanh Long – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, Doãn Tiến Dũng – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã.

Lễ chào cờ và tưởng niệm liệt sỹ - trung tá Phùng Thanh Tùng. Ảnh: MH.
Lễ chào cờ và tưởng niệm liệt sỹ, Trung tá Phùng Thanh Tùng. Ảnh: MH.

Liệt sỹ, Trung tá Phùng Thanh Tùng, sinh ngày 17/12/1979 tại thị xã Cửa Lò. Năm 2000, sau khi tốt nghiệp Phổ thông trung học, đồng chí đã đăng ký gia nhập vào Quân đội Nhân dân Việt Nam và 1 năm sau vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

20 năm gắn bó với Quân đội, đồng chí Phùng Thanh Tùng đã trải qua nhiều vị trí công tác và nhiều đơn vị khác nhau như Sư đoàn 324, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳ Châu, thị xã Cửa Lò, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đồng chí Trường Thiết Hùng - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh và các đồng chí đại diện cho TU - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh thắp hương viếng liệt sỹ Phùng Thanh Tùng . Ảnh:  MH
Đồng chí Trương Thiết Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và các đồng chí đại diện cho Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh thắp hương viếng liệt sỹ, Trung tá Phùng Thanh Tùng. Ảnh: MH

Năm 2019, đồng chí đang giữ chức vụ Trợ lý Tham mưu, Ban CHQS thị xã Cửa Lò thì được điều động về công tác tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (QK4), giữ chức vụ Trợ lý Tổ chức lao động - tiền lương.

Hơn 1 năm sau khi về đơn vị mới, đồng chí Phùng Thanh Tùng đã dũng cảm hy sinh cùng với 21 đồng đội khác vào ngày 18/10/2020 tại huyện Hướng Hóa – Quảng Trị.
Đại diện thân nhân, gia đình liệt sỹ vào kính viếng. Ảnh: MH.
Đại diện thân nhân, gia đình liệt sỹ vào kính viếng. Ảnh: MH.
Trước đó, trong đợt mưa lũ vừa qua Trung tá Phùng Thanh Tùng và các cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị tham gia giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Đồng chí Phùng Thanh Tùng hy sinh để lại vợ cùng 3 con nhỏ và bố mẹ già, hoàn cảnh còn rất nhiều khó khăn, trong đó con út chỉ mới hơn 5 tháng tuổi.

Các đồng chí ở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kính viếng và tưởng nhớ liệt sỹ Phùng Thanh Tùng - Ảnh: MH
Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kính viếng và tưởng nhớ liệt sỹ, Trung tá Phùng Thanh Tùng. Ảnh: MH

Phát biểu tại lễ truy điệu, đồng chí Hoàng Văn Phúc – Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò đã nhắc lại quá trình công tác của liệt sỹ, Trung tá Phùng Thanh Tùng.

Đồng thời khẳng định “19 năm tuổi Đảng, 20 năm phục vụ trong Quân đội, trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau, nhưng dù ở đâu, làm việc gì, liệt sỹ, Trung tá Phùng Thanh Tùng luôn nêu cao phẩm chất cao đẹp của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, phẩm chất anh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Thị ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ thị xã Cửa Lò vào viếng liệt sỹ Phùng Thanh Tùng. Ảnh: MH
Thị ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ thị xã Cửa Lò vào viếng liệt sỹ Phùng Thanh Tùng. Ảnh: MH

Liệt sỹ Trung tá Phùng Thanh Tùng còn là người trách nhiệm, tận tụy, luôn phấn đấu và gương mẫu trong công tác và cuộc sống;  không quản ngại khó khăn, gian khổ; hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Quân đội và Nhân dân giao phó.

Quá trình công tác, liệt sỹ, Trung tá Phùng Thanh Tùng cũng đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, hạng Nhì, hạng Ba; 2 năm liền (2017-2018) được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cùng nhiều Bằng khen, Giấy khen và danh hiệu thi đua khác.

Những đồng đội ở đoàn 337 thăm hỏi gia đình thân nhân liệt sỹ. Ảnh: MH
Những đồng đội ở Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 thăm hỏi gia đình thân nhân liệt sỹ. Ảnh: MH

Sự hy sinh của liệt sỹ, Trung tá Phùng Thanh Tùng để lại niềm tiếc thương vô hạn. Ghi nhớ công ơn và tiếp bước các liệt sỹ đã hy sinh lực lượng vũ trang Quân khu 4, Đảng bộ và nhân dân thị xã Cửa Lò hứa làm hết sức mình, chung sức, đồng lòng, cùng quân dân cả nước tiếp nối cuộc hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác chính sách và công tác “Đền ơn đáp nghĩa” để bù đắp phần nào sự hy sinh, mất mát của liệt sỹ. Trước đó, thị xã Cửa Lò huy động các nguồn đóng góp để ủng hộ gia đình liệt sỹ, Trung tá Phùng Thanh Tùng với số tiền 100 triệu đồng.

Lễ an táng liệt sỹ, Trung tá Phùng Thanh Tùng. Ảnh: MH
Lễ an táng liệt sỹ, Trung tá Phùng Thanh Tùng. Ảnh: MH

Sau lễ viếng, lễ truy điệu, thi hài liệt sỹ, Trung tá Phùng Thanh Tùng được an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ phường Nghi Hải – thị xã Cửa Lò.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.