Chân dung cầu thủ giàu nhất thế giới nhưng hai lần lỡ hẹn với AFF Cup

Theo Bích Hiền (news.zing.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Không phải những siêu sao bóng đá như Ronaldo hay Messi, Faiq Bolkiah đến từ Brunei mới là cầu thủ sở hữu tài sản lớn nhất thế giới, nhưng vẫn chưa từng được tham dự AFF Cup.

Nếu lên mạng tìm kiếm với từ khóa "cầu thủ bóng đá giàu nhất thế giới", cái tên Cristiano Ronaldo sẽ hiện ra với tổng giá trị tài sản khoảng 450 triệu USD.

Tuy nhiên, theo FourFourTwo, đó chính xác là đáp án dành cho một cầu thủ giàu lên nhờ bóng đá. Còn ở khía cạnh khác, nếu đi tìm cầu thủ chơi bóng có khối tài sản lớn nhất thế giới, đó lại là cái tên đến từ CLB Leicester City, tiền vệ Faiq Bolkiah được cho là giàu hơn Ronaldo gấp 27 lần, và hơn Lionel Messi tới 33 lần.

Không chỉ là cầu thủ giàu có nhất thế giới, Faiq thậm chí còn vượt qua cả những ngôi sao thể thao hàng đầu như Michael Jordan, Tiger Woods và Floyd Mayweather để trở thành vận động viên nhiều tiền nhất lúc này.

Chân dung cầu thủ giàu nhất thế giới nhưng hai lần lỡ hẹn với AFF Cup ảnh 1
Faiq Bolkiah từng có thời gian khoác áo đội trẻ Chelsea. Ảnh: FourFourTwo.

 Cầu thủ 20 tuổi giàu nhất thế giới bằng cách nào?

Sinh ra tại Los Angeles, Mỹ vào ngày 9/6/1998, Faiq là cháu của quốc vương Brunei, ông Hassanal Bolkiah. Vị nguyên thủ quốc gia này có khối tài sản ước tính 20 tỷ USD và từng là người giàu nhất thế giới.

Faiq là con trai của hoàng tử Jefri Bolkiah, người được Vanity Fair ví von là "ngập dưới núi tiền sâu hơn bất cứ ai trên trái đất này". Khi gia đình sở hữu khối tài sản kếch xù, Faiq nghiễm nhiên trở thành cầu thủ giàu có nhất thế giới.

Cha của Faiq được cho là sở hữu 2.300 ôtô, 8 máy bay boeing, 5 chiếc du thuyền cùng 500 ngôi nhà và các tòa cung điện. Ông cũng nổi tiếng khi từng tham dự liveshow của "ông hoàng nhạc pop" Michael Jackson tại bữa tiệc sinh nhật lần thứ 50.

Mặc dù được sinh ra trong nhung lụa nơi hoàng thất, Faiq lại chọn trở thành cầu thủ bóng đá và đang khoác áo đội U23 của CLB Leicester City tại giải Ngoại hạng Anh.

Faiq bắt đầu theo đuổi nghiệp bóng đá khi mới 9 tuổi tại AFC Newport (Wales) trước khi chuyển sang Southampton và sinh hoạt tại học viện đào tạo tài năng trẻ này trong vòng 4 năm. Năm 2013, anh được đưa về Arsenal và còn góp mặt trong đội tuyển U15 ở giải Lion City và cũng ghi được bàn thắng.

Sau đó, Faiq chuyển tới khoác áo đối thủ trực tiếp của "Pháo thủ" là CLB Chelsea vào năm 2014, rồi ký hợp đồng 3 năm với Leicester City từ tháng 3/2016. Mặc dù chưa được thi đấu cho đội hình một, Faiq đã để lại dấu ấn cho "Foxes" tại UEFA Youth League.

Chân dung cầu thủ giàu nhất thế giới nhưng hai lần lỡ hẹn với AFF Cup ảnh 2
Faiq hai lần bỏ lỡ cơ hội thi đấu tại vòng chung kết AFF Cup. Ảnh: Sin CortaPisa

Hai lần lỡ hẹn với AFF Cup

Đủ điều kiện để lựa chọn một trong hai đội tuyển Mỹ hoặc Brunei, Faiq được gọi lên tuyển trẻ của Mỹ nhưng cuối cùng lại quyết định trở về phục vụ Brunei ở cấp độ U19, U23 và ĐTQG. Tại ASIAD 2015, cháu trai của Sultan đã ghi bàn vào lưới Timor Leste dù chung cuộc để thua 1-2.

Năm 2016, Faiq lần đầu ra mắt ĐTQG trong trận đấu với Đông Timor tại vòng loại AFF Cup, nơi anh thi đấu trọn vẹn 90 phút và giành chiến thắng 2-1 trên sân vận động Phnom Penh. Đây là giải đấu vẫn duy trì thể thức chỉ có 8 đội lọt vào vòng chung kết. Campuchia, Lào, Brunei và Đông Timor phải thi đấu vòng loại vòng tròn tính điểm để chọn ra một đội duy nhất lọt vào vòng trong.

Đáng tiếc, chiến thắng trước Đông Timor cũng là 3 điểm duy nhất của Brunei tại vòng loại. Họ chung cuộc chỉ xếp thứ 3, sau Campuchia (9 điểm) và Lào có 6 điểm.

Sau đó 2 năm, đội tuyển Brunei ngập tràn cơ hội được thi đấu tại giải vô địch Đông Nam Á khi AFF Cup 2018 cho phép tới 10 đội tuyển tham dự vòng chung kết. Brunei chỉ phải đá vòng play-off hai trận lượt đi - về với Timor Leste, đội luôn bị đánh giá là yếu nhất khu vực.

Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi ở trận lượt đi, Đông Timor có chiến thắng 3-1 trước Brunei, mở ra một lợi thế lớn cho quốc gia nhỏ bé chỉ khoảng 1 triệu dân lần đầu tiên được chơi tại đấu trường lớn nhất khu vực.

Chân dung cầu thủ giàu nhất thế giới nhưng hai lần lỡ hẹn với AFF Cup ảnh 3
Faiq thi đấu xông xáo trong màu áo ĐTQG khi vẫn đang chơi bóng ở châu Âu. Ảnh: New Brunei Daily.

Đến trận lượt về trên sân nhà Negara Hassanal Bolkiah, đội tuyển Brunei cũng không thể xoay chuyển được tình thế. Ở trận đấu duy nhất (tính đến lúc này, Faiq ra sân cho đội tuyển Brunei trong năm 2018 và đeo băng đội trưởng, đoàn quân áo vàng chỉ có một bàn thắng duy nhất nhờ pha lập công của Najib Tarif. Faiq thậm chí còn bị thay ra ở phút 89. Những nỗ lực cuối cùng để Brunei có thể tìm thêm một bàn thắng nữa nhưng không thành công.

Chung cuộc, đội tuyển Faiq để thua Timor Leste với tổng tỷ số 2-3, qua đó vẫn chưa thể quay lại đấu trường AFF Cup kể từ năm 1996.

Về phần mình, cầu thủ giàu có nhất thế giới khi trở về khoác áo ĐTQG cũng đành lỡ hẹn trong cả hai lần cạnh tranh một suất vào chơi tại vòng chung kết giải vô địch Đông Nam Á.

tin mới

'Đội bóng nhà giàu' bổ sung nhân sự chất lượng trước khi V-League trở lại; Thanh Thúy sắp ra mắt đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, nhận lương cao kỷ lục

'Đội bóng nhà giàu' bổ sung nhân sự chất lượng trước khi V-League trở lại; Thanh Thúy sắp ra mắt đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, nhận lương cao kỷ lục

(Baonghean.vn) - Cựu sao MU gây ấn tượng khi làm huấn luyện viên ở tuổi 34; Thanh Thúy sắp ra mắt đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, nhận lương cao kỷ lục; "Đội bóng nhà giàu" bổ sung nhân sự chất lượng trước khi V-League trở lại... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

(Baonghean.vn) - Do không đảm bảo được trang trải trong cuộc sống, đã có một số huấn luyện viên bóng đá tại lò đào tạo bóng đá trẻ SLNA nói lời ra đi. Và để Sông Lam Nghệ An không phải đối diện với nguy cơ “chảy máu” huấn luyện viên tài năng, rất cần có những chính sách đặc thù để giữ chân họ.

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.