"Cháy" khách sạn ở Séc trước thềm Năm mới 2016

Năm 2015 và đặc biệt là những tuần cuối cùng của năm nay là thời điểm gặt hái đối với các chủ khách sạn tại CH Séc.

Quảng trường Staromestske đông nghịt người dịp lễ năm mới, chủ yếu là du khách nước ngoài. Ảnh: Trần Quang Vinh - P/v TTXVN tại CH Séc.
Quảng trường Staromestske đông nghịt người dịp lễ năm mới, chủ yếu là du khách nước ngoài. Ảnh: TTXVN.

Chính giới kinh doanh trong ngành cũng bất ngờ khi tỷ lệ khách lưu trú tại Séc trong năm nay, chủ yếu là người nước ngoài, lên tới 76,3%.

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, bà Daniela Nova, Giám đốc thương mại của tập đoàn khách sạn nổi tiếng Accor (Pháp), cho biết tình hình bất ổn an ninh tại một loạt nước châu Âu đã khiến các nhà lãnh đạo và giới chức các quốc gia vốn dự định tới tham dự các hội nghị, các cuộc họp dự kiến diễn ra tại Paris (Pháp) hay Brussels (Bỉ) phải dời sang thủ đô Praha. Số lượng phòng được đặt trước trong chuỗi các khách sạn của Accor tăng cao cả trong quý I/2016. 

Trước đó, trong ba quý đầu năm nay, có tới 93% số du khách nước ngoài lưu trú tại các khách sạn hạng sang ở Praha, kéo theo giá phòng tăng. Theo số liệu của công ty STR Global chuyên phân tích tình hình tại các khách sạn 3 - 5 sao, giá thuê phòng khách sạn trung bình từ tháng 1 đến cuối tháng 10 năm nay tăng 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên mức 80,42 euro (88,16 USD). Tuy vậy, giá phòng tại đây vẫn thấp hơn so với đa số các thủ đô châu Âu khác do tỷ giá hối đoái giữa đồng koruna với euro và USD được duy trì ở mức thấp. 

Các chủ khách sạn Séc cũng hy vọng việc mở các đường bay mới sẽ tạo điều kiện cho dòng khách du lịch Trung Quốc và Hàn Quốc đổ vào Séc. Trong ba quý đầu năm nay đã có 213.000 người Trung Quốc lưu trú tại các khách sạn ở Séc, tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái, góp phần bù đắp cho những tổn thất liên quan đến việc giảm sút 39% lượng du khách Nga. 

Người phụ trách mạng lưới khách sạn EuroAgentur, Josef Bara cho biết nhu cầu lưu trú tại Praha tăng cao liên quan đến việc các công ty nước ngoài tổ chức nhiều hoạt động tại đây. Trong khi đó, giới phân tích nhận định tình hình an ninh trong năm tới là yếu tố then chốt trong việc lựa chọn địa điểm lưu trú không chỉ đối với các nhà tổ chức hội nghị hay gặp mặt doanh nghiệp, mà cả đối với các cá nhân. Tình hình này có thể ảnh hưởng đáng kể tới việc thay đổi xu hướng du lịch, thể hiện ở việc số lượng khách gia tăng tại các thành phố như Praha, Berlin (Đức), Vienna (Áo)…

Theo TTXVN/Tin Tức

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.