Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chủ trì phiên tiếp công dân tháng 4/2023

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chủ trì phiên tiếp công dân tháng 4/2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 17/4, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 4/2023.

Cùng tham dự phiên tiếp công dân có đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện: Anh Sơn, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc.

Toàn cảnh phiên tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung. Ảnh: Phạm Bằng

Toàn cảnh phiên tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã tiếp bà Cao Thị Hạnh, trú xóm 9, xã Phúc Sơn (Anh Sơn). Bà Hạnh khiếu nại UBND huyện Anh Sơn không lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng để chi trả, hỗ trợ tiền cho gia đình bà bị ảnh hưởng bởi Dự án Điện năng lượng nông thôn 2 tại xã Phúc Sơn (Anh Sơn).

Công dân Cao Thị Hạnh, trú xóm 9, xã Phúc Sơn (Anh Sơn) trình bày nội dung khiếu nại. Ảnh: Phạm Bằng

Công dân Cao Thị Hạnh, trú xóm 9, xã Phúc Sơn (Anh Sơn) trình bày nội dung khiếu nại. Ảnh: Phạm Bằng

Ông Hoàng Quyền - Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn cho biết, khi thực hiện dự án vào năm 2002, do kinh phí giải phóng mặt bằng của xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn không có nên đã áp dụng Quyết định số 35 của UBND tỉnh theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Người dân sau khi được tuyên truyền, giải thích đều đồng thuận và không có ý kiến. Thời điểm đó, không chỉ xã Phúc Sơn mà 20 xã trên địa bàn huyện Anh Sơn đều thực hiện theo phương châm này.

Đến năm 2010, khi công dân có ý kiến, huyện rà soát nhận thấy, quá trình triển khai dự án có sự khác nhau về hồ sơ trong việc đền bù giải phóng mặt bằng giữa xã và huyện. Cuối năm 2012, Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn quyết định thanh tra toàn bộ dự án và xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. Trên cơ sở đó, huyện Anh Sơn thông báo kiến nghị chi trả, hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng của công dân là không có cơ sở giải quyết.

Ông Hoàng Quyền - Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn báo cáo nội dung vụ việc. Ảnh: Phạm Bằng

Ông Hoàng Quyền - Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn báo cáo nội dung vụ việc. Ảnh: Phạm Bằng

Thực hiện nguyện vọng của người dân, vào năm 2018, Công ty Điện lực Nghệ An đã di dời cột điện mới ra khỏi diện tích đất của gia đình bà Hạnh. Đến nay, bà Hạnh không đồng tình việc di dời cột điện ra khỏi đất của gia đình với yêu cầu phải đền bù, hỗ trợ cho gia đình mới cho di dời.

Sau khi nghe ý kiến huyện Anh Sơn và Công ty Điện lực Nghệ An kết luận hướng giải quyết vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định, việc triển khai Dự án Điện năng lượng nông thôn 2 tại huyện Anh Sơn là chủ trương đúng đắn và người dân được thụ hưởng khi có điện để sinh hoạt.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận hướng giải quyết kiến nghị của công dân. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận hướng giải quyết kiến nghị của công dân. Ảnh: Phạm Bằng

Tại thời điểm thực hiện dự án, không có quy định cụ thể về việc bồi thường tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng và không lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Dự án được thực hiện trên tinh thần Nhà nước và nhân dân cùng làm, căn cứ theo quy định của tỉnh. Những hộ dân bị ảnh hưởng không có kiến nghị về bồi thường và đồng tình để triển khai dự án.

Sau năm 2010, khi có quy định về bồi thường giải phóng mặt bằng trong quá trình thực hiện các dự án đường dây điện khác, công dân mới khiếu nại. Thời điểm đó, xã Phúc Sơn có lập phương án đền bù, hỗ trợ nhưng không có sự chỉ đạo, đồng ý của huyện Anh Sơn và tỉnh Nghệ An. Mặt khác, toàn bộ các hộ dân bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án đều không được đền bù giải phóng mặt bằng, thể hiện tính công bằng, thống nhất.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Anh Sơn giải quyết vụ việc của công dân theo đúng quy định Luật Khiếu nại. Công ty Điện lực Nghệ An quan tâm, phối hợp với địa phương rà soát, giải quyết dứt điểm tồn tại liên quan đến đường dây đối với các hộ dân ảnh hưởng. Công dân cũng không được có những hành vi trái quy định của pháp luật, vi phạm đến hành lang an toàn lưới điện.

Công dân Nguyễn Mai Ngọc, trú xóm 12, xã Quỳnh Thắng (Quỳnh Lưu) trình bày nội dung kiến nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Công dân Nguyễn Mai Ngọc, trú xóm 12, xã Quỳnh Thắng (Quỳnh Lưu) trình bày nội dung kiến nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã tiếp ông Nguyễn Mai Ngọc, trú xóm 12, xã Quỳnh Thắng (Quỳnh Lưu). Ông Ngọc đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ông bà đã nhận chuyển nhượng từ bà Nguyễn Thị Năm, hoàn thành nghĩa vụ tài chính từ năm 2020, nhưng đến nay chưa được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ông Hoàng Văn Bộ - Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu cho biết, diện tích đất công dân đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có tăng thêm 715,4 m2 so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho bà Năm.

Ông Hoàng Văn Bộ - Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu báo cáo nội dung công dân kiến nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Ông Hoàng Văn Bộ - Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu báo cáo nội dung công dân kiến nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Kiểm tra hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cho bà Năm, huyện nhận thấy hồ sơ chưa xác định nguồn gốc đất, có sự tẩy xóa, diện tích tăng lên không xác định rõ. Sau khi rà soát xác định, diện tích tăng thêm là đất của bà Năm nhưng có nguồn gốc đất sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, huyện đang xin ý kiến Sở Tài nguyên và Môi trường để có cơ sở giải quyết.

Ông Hoàng Quốc Việt - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho rằng, huyện Quỳnh Lưu cần thành lập Hội đồng Đăng ký đất đai để xác định lại nguồn gốc, quá trình sử dụng, diện tích, ranh giới, mốc giới, nếu phù hợp quy hoạch, không có tranh chấp thì cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân theo quy định. Nếu xác định diện tích đất tăng thêm là đất sản xuất nông nghiệp nhưng chưa cấp cho bà Năm thì huyện cấp thành 2 bìa, 1 bìa là đất ở, 1 bìa là đất nông nghiệp.

Ông Hoàng Quốc Việt - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại phiên tiếp dân. Ảnh: Phạm Bằng

Ông Hoàng Quốc Việt - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại phiên tiếp dân. Ảnh: Phạm Bằng

Kết luận vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu huyện Quỳnh Lưu rút kinh nghiệm trong việc giải quyết các kiến nghị của công dân, tránh thời gian giải quyết quá dài, không thông báo cụ thể những vướng mắc cho công dân, tránh việc công dân bức xúc.

Để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho công dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Quỳnh Lưu khẩn trương kiểm tra, rà soát chính xác lại nguồn gốc, quá trình sử dụng đất để có phương án giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định, thời hạn chậm nhất trước ngày 15/5/2023. Sở Tài nguyên và Môi trường giám sát, đôn đốc, hướng dẫn huyện Quỳnh Lưu thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân.

Công dân Phạm Văn Thắng, trú xóm 3, xã Nghi Thịnh (Nghi Lộc) trình bày nội dung kiến nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Công dân Phạm Văn Thắng, trú xóm 3, xã Nghi Thịnh (Nghi Lộc) trình bày nội dung kiến nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đã tiếp ông Phạm Văn Thắng, trú xóm 3, xã Nghi Thịnh (Nghi Lộc). Ông Thắng đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết quyền lợi đối với thửa đất ông trúng đấu giá năm 2008, hiện ông muốn chuyển nhượng nhưng cơ quan Nhà nước không cho phép.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc cho biết, ông Phạm Văn Thắng đấu giá thành công lô đất vào năm 2008. Tuy nhiên, thời điểm đó do đo đạc thủ công, cắm mốc không chính xác nên việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân có sự sai lệch về diện tích.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc báo cáo vụ việc công dân kiến nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc báo cáo vụ việc công dân kiến nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Sau khi công dân có kiến nghị, huyện đã đo đạc lại, thông báo và lấy ý kiến tất cả các hộ dân trúng đấu giá khu vực này. Sau đó, huyện đã phê duyệt mặt bằng hoàn công, hướng dẫn công dân làm thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để cấp đổi cho người dân trước ngày 30/6/2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận hướng giải quyết kiến nghị công dân. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận hướng giải quyết kiến nghị công dân. Ảnh: Phạm Bằng

Kết luận vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, kiến nghị của công dân là chính đáng. Vì vậy, yêu cầu huyện Nghi Lộc hoàn thành việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân trước ngày 30/6/2023, đảm bảo quyền lợi cho công dân.

tin mới

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…