Chuyên gia phân tích sức mạnh vượt trội của pháo 57 mm trên xe bọc thép Nga

Thay cho pháo tự động 30mm, các xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép của Nga sẽ nhận được các mô-đun chiến đấu mới với pháo 57mm có tốc độ bắn cao, tầm bắn xa và sức mạnh xuyên giáp.
Kinzhal cho Armata

Dưới thời Liên Xô, lục quân và không quân được trang bị ba loại pháo bắn nhanh 30mm. Những khẩu pháo này đã đáp ứng mọi yêu cầu về độ tin cậy và độ chính xác cho đến cuối thế kỷ XX.

Tuy nhiên, các thiết bị quân sự thế kỷ XXI sẽ được trang bị các loại pháo mới với cỡ nòng 57mm. 

Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Hồng quân được trang bị pháo tự hành diệt tăng cỡ nòng 57mm, nhưng sau đó cỡ nòng này hầu như bị lãng quên. Tại sao ngành công nghiệp quốc phòng và quân đội Nga đang hồi sinh pháo cỡ nòng 57mm.

Xe tăng
Xe tăng "Terminator". Ảnh: Sputnik

Ông Viktor Murakhovsky, chuyên gia về xe bọc thép, Tổng Biên tập tạp chí “Kho vũ khí của Tổ quốc” cho biết rằng, hiện có xu hướng tăng sức mạnh của các loại pháo tự động.

"Thời gian trôi qua và bây giờ các thiết bị quân sự phải đáp ứng những tiêu chuẩn cao hơn. Bây giờ các mục tiêu trên chiến trường được bảo vệ tốt hơn. Các bộ áo giáp mới có thể bảo vệ người lính khỏi mảnh vỡ của viên đạn 30mm.

Xe bọc thép hạng nhẹ và hạng trung có lớp vỏ bảo vệ tăng cường. Nhờ đó, xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép có thể chịu đựng được đạn xuyên giáp 30mm ở hầu hết các khoảng cách bắn".

Tại diễn đàn Quân đội 2019, Nga đã giới thiệu một số mô-đun chiến đấu với khẩu pháo mạnh hơn. Ví dụ, xe chiến đấu bộ binh T-15 hạng nặng trên nền tảng Armata được trang bị mô-đun chiến đấu điều khiển từ xa Kinzhal. Đây là một loại vũ khí rất uy lực.

Nó bao gồm: pháo tự động 57mm với tốc độ bắn hơn 80 phát/phút, bắn đạn với vận tốc đầu nòng lên tới 1.500 m/s và xuyên thủng lớp giáp 120 mm, súng máy PKTM 7.62mm với 1.000 viên đạn, các súng phóng lựu Tucha, bệ phóng tên lửa chống tăng Ataka và khối thiết bị quang điện tử.

Vào mùa xuân năm nay, ông Alexander Krasovitsky, Tổng giám đốc Công ty Công nghiệp Quân sự Nga đã nói với Sputnik rằng, mô-đun Kinzhal được coi là một loại vũ khí sẽ được trang bị cho xe thiết giáp bánh hơi đầy hứa hẹn Bumerang.

Pháo phòng không chống UAV

Tại Diễn đàn Quân đội-2019, Nga cũng đã giới thiệu tổ hợp pháp phòng không tư hành Derivatsiya -PVO. Các nhà thiết kế đã làm những thứ “không đắt lắm, nhưng rất hiệu quả”, đặt mô-đun chiến đấu AU-220M 57 mm (Baikal) trên khung gầm xe chiến đấu bộ binh BMP-3.

Pháo phòng không mới sẽ dần thay thế các hệ thống Liên Xô Strela-10M và Tunguska (không còn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của thời đại).

 Nhà thiết kế chính của cơ sở thiết kế “Derivatsiya” Ilya Kryzhin cho biết: “Lý do chính tại sao chúng tôi bắt tay thiết kế hệ thống này là sự phát triển nhanh chóng của các máy bay không người lái (UAV). Cho đến nay vẫn chưa có các hệ thống phòng không có khả năng đối phó hiệu quả với các mục tiêu trên không rất nhỏ và rẻ tiền.
Xe chiến đấu bộ binh T-15 hạng nặng được trang bị mô-đun chiến đấu Kinzhal. Ảnh: Sputnik.
Xe chiến đấu bộ binh T-15 hạng nặng được trang bị mô-đun chiến đấu Kinzhal. Ảnh: Sputnik.

Sử dụng quả tên lửa phòng không dù nhỏ nhất để bắn rơi một chiếc UAV có nghĩa là lãng phí tiền bạc. Do đó, các chuyên gia đề xuất phát triển hệ thống pháo phòng không với cỡ nòng 57mm đã bị lãng quên.

Khẩu pháo phòng không tự động với cỡ nòng này đã được phát triển từ con số 0, nó có thể sử dụng cả loại đạn 57mm hiện có cũng như các loại đạn có triển vọng - đạn hẹn giờ điện tử và đạn xuyên giáp.

Pháo 57mm kết hợp với hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại có thể bảo vệ hiệu quả các binh sĩ trên mặt đất không chỉ khỏi cuộc tấn công của UAV, mà còn khỏi tên lửa hành trình, trực thăng và máy bay tấn công”.

57mm là cỡ nòng tối ưu. Nếu sử dụng những cỡ nòng lớn hơn (76mm, 85mm,100mm) thì các hệ thống như vậy không thể di chuyển trên khung gầm xe chiến đấu bộ binh. 

Và nếu sử dụng cỡ nòng nhỏ hơn (23mm,30mm,40 mm) thì sẽ giảm bán kính sát thương và tổng hỏa lực. Do đó, 57mm là cỡ nòng tối ưu cho hệ thống vũ khí như vậy cả về hỏa lực và đạn dược

Ông Ilya Kryzhin - Nhà thiết kế chính của cơ sở thiết kế “Derivatsiya”

Tốc độ bắn của pháo trên mô-đun Baikal là 120 phát /phút, bắn đạn với vận tốc đầu nòng 100 m/s, tầm bắn lên tới 12 km và cơ số đạn là từ 80 đến 148 viên. Nó được kết hợp với súng máy PKTM 7.62mm có cơ số đạn 500 viên.
Nếu cần thiết, tổ hợp pháo phòng không tự hành Derivatsiya có thể bắn hạ các mục tiêu trên mặt đất và trên mặt biển. Cho đến nay, chưa có loại xe bọc thép hoặc xe chiến đấu bộ binh nào chịu được trận mưa đạn pháo 57mm của mô - đun AU -220M.

Hơn nữa, đạn pháo 57mm có thể tiêu diệt chiếc xe bọc thép hoặc chiếc xe bán tải chiến đấu, tiêu diệt kíp chiến đấu của tổ hợp tên lửa hoặc phương tiện mang tên lửa TOW, tàu đổ bộ hoặc tàu tuần tra.

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân