Cô gái dân tộc Thái quê Nghệ An dự World Cup bóng đá nữ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trong danh sách 23 tuyển thủ nữ Việt Nam tham dự World Cup bóng đá nữ thế giới vào cuối tháng 7, đầu tháng 8 tới, có 3 cầu thủ quê Nghệ An được góp mặt. Trong số đó, Ngân Thị Vạn Sự là cầu thủ đáng chú ý nhất, với phong độ xuất sắc trong thời gian qua.

Cô gái người Nghệ bén duyên với đội bóng Thủ đô

Sinh năm 2001, trong một gia đình có 2 anh em ở xã Kim Tiến (Tương Dương), từ khi là một cô bé học mẫu giáo, khác với những bạn nữ cùng lứa, Ngân Thị Vạn Sự đã rất mê bóng đá và thường xuyên chơi bóng cùng anh trai ở khoảnh sân cạnh con suối nhỏ sau nhà.

Năm 2007, để phục vụ thi công Dự án Thủy điện Bản Vẽ, gia đình Ngân Thị Vạn Sự di dời đến khu tái định cư ở bản Tân Ngọc, xã Ngọc Lâm (Thanh Chương). Tuy nhiên, niềm đam mê đá bóng của cô bé có dáng người nhỏ thó không hề thay đổi.

Năm lớp 6, do nhanh nhẹn, lại thường xuyên đá bóng với các bạn trai, Ngân Thị Vạn Sự được các thầy, cô Trường THCS Hương Tiến chọn vào đội bóng nữ dự Hội khỏe Phù Đổng cụm trường. Dù đội bóng của trường không đạt thành tích cao nhưng Sự đã lọt mắt xanh của một HLV chịu trách nhiệm tuyển quân cho CLB bóng đá nữ Hà Nội ở khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh. Và HLV này đã đến tận nhà thuyết phục bố mẹ Sự cho con gái được ra Hà Nội dự tuyển vào CLB.

Ngân Thị Vạn Sự bên bố mẹ và anh trai. Ảnh tư liệu Công Kiên.jpg
Ngân Thị Vạn Sự cùng bố mẹ và anh trai. Ảnh tư liệu: Công Kiên

Thấy con gái đam mê và khát khao chơi bóng, ông Ngân Văn Minh - bố của Sự khăn gói cùng con ra Hà Nội để tham gia dự tuyển. Mấy hôm sau, Sự được các huấn luyện viên bóng đá trẻ CLB Hà Nội tuyển vào tập luyện cùng lứa tuổi U13 và U14.

Đến với bóng đá chuyên nghiệp khi mới 13 tuổi, phải xa gia đình để tự lập, đây là thử thách không hề nhỏ đối với Ngân Thị Vạn Sự. “Ở nơi không có người thân, cách xa nhà hàng trăm cây số, những ngày đầu em buồn lắm, toàn trốn vào một góc khóc thút thít. Rồi được sự động viên của các thầy, dần dần em cũng quen. Nói là quen nhưng nhiều lúc em vẫn nhớ bố mẹ, nhớ anh và chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà. Mỗi khi như vậy em lại vùi đầu vào tập luyện”, Ngân Thị Vạn Sự chia sẻ.

Vốn có năng khiếu, lại thêm quyết tâm và đức tính chịu thương chịu khó, Vạn Sự không ngừng tiến bộ về mặt chuyên môn. Sau 1 năm tập luyện tại CLB Hà Nội, cô gái người dân tộc Thái ở khu tái định cư Ngọc Lâm có mặt trong danh sách của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tham dự Giải bóng đá nữ U14 châu Á 2015 - khu vực Đông Nam Á. Trong trận chung kết với Thái Lan, chính Vạn Sự là người ấn định tỷ số 2-1, mang về chiếc Huy chương Vàng cho U14 nữ Việt Nam.

Năm 2017, khi mới 16 tuổi, Vạn Sự được lên đội 1 của CLB Hà Nội thi đấu ở Giải vô địch bóng đá nữ Quốc gia. Ở cấp độ câu lạc bộ, cô gái người Nghệ An đã thi đấu xuất sắc, góp công vào chức Vô địch Giải bóng đá nữ quốc gia của CLB Hà Nội vào các năm 2017, 2018, 2019, 2020 và 2021.

Tỏa sáng ở tuyển nữ Quốc gia

Năm 2018, Ngân Thị Vạn Sự được gọi lên tuyển U19 Quốc gia tham dự vòng loại giải U19 nữ châu Á 2019 vào 10/2019. Thi đấu nổi bật ở giải đấu này, cuối năm 2019, cùng với Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Cù Thị Huỳnh Như, Thanh Nhã, Ngân Thị Vạn Sự được HLV Mai Đức Chung triệu tập lên Đội tuyển Quốc gia chinh chiến tại vòng loại 2 Olympic Tokyo 2020 diễn ra tại Hàn Quốc vào đầu năm 2020.

bna_Ngân Thị Vạn Sự trong một chuyến tập huấn tại Pháp.jpg
Ngân Thị Vạn Sự trong một chuyến tập huấn tại Pháp vào tháng 7/2022. Ảnh: NVCC

Không ai dám tin rằng cô lại được HLV Mai Đức Chung xếp đá chính trong trận đấu với Đội tuyển Myanmar ở vòng loại thứ 3 Olympic 2020, bởi đây là một trận cầu mang tính chất quyết định tấm vé đi tiếp của Đội tuyển nữ Việt Nam trong khi Sự lại còn trẻ và mới chỉ là giải đấu đầu tiên của cô cùng Đội tuyển Quốc gia.

Thế nhưng, cô gái xứ Nghệ đã chơi xuất sắc và ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu mang về chiếc vé dự vòng loại cuối cho Đội tuyển nữ Việt Nam, điều mà các thế hệ cầu thủ đàn chị trước đó chưa làm được. Ngay cả ở trận đấu sau đó với Hàn Quốc, một đối thủ hơn hẳn về thể hình cũng như đẳng cấp, Vạn Sự vẫn thi đấu không biết mệt mỏi khiến các HLV và đồng đội phải nể phục.

Thành công bước đầu tại Vòng loại thứ 3 Olympic 2020 giúp Ngân Thị Vạn Sự thường xuyên góp mặt trong đội hình chính Đội tuyển nữ Việt Nam và CLB Hà Nội. Trong 2 năm 2019, 2020, cô gái người dân tộc Thái quê Nghệ An liên tục được bầu chọn là cầu thủ hay nhất giải U19 quốc gia. Tại lễ trao giải Quả bóng vàng năm 2020, cầu thủ dân tộc Thái cũng được bầu chọn là nữ cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.

8 năm thi đấu bóng đá chuyên nghiệp, trong đó có 4 năm góp mặt ở Đội tuyển Quốc gia, dù được gọi là “Nấm lùn” do thể hình thấp bé (chỉ cao 1m52) nhưng Ngân Thị Vạn Sự lại thể hiện rõ ưu điểm về tốc độ, kỹ thuật, khả năng dứt điểm và chuyền bóng. Có thể chơi ở cánh trái, cánh phải hoặc trung phong, Vạn Sự cũng là nữ cầu thủ có sở trường chạy chỗ, tạo khoảng trống và phối hợp với các đồng đội. Không những thế, mỗi khi ra sân, Sự luôn thể hiện sự nhiệt huyết, quyết tâm, tự tin, luôn cống hiến hết mình.

bna_Ngân Thị Vạn Sự (giữa) cùng các đồng đội giành HCV bóng đá nữ SEA Games 32.jpg
Ngân Thị Vạn Sự (giữa) cùng các đồng đội giành HCV bóng đá nữ SEA Games 32. Ảnh: NVCC

Ở Đội tuyển Quốc gia, Ngân Thị Vạn Sự là nhân tố xúc tác cho cuộc cạnh tranh vị trí cực kỳ gay gắt với nữ tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy ở vị trí bên hành lang cánh trái. Dù không phải lúc nào cũng là lựa chọn số 1 của HLV Mai Đức Chung ở vị trí này nhưng mỗi khi được ra sân, Vạn Sự luôn biết cách để tỏa sáng bằng những bàn thắng quan trọng.

Ngoài bàn thắng duy nhất giúp Việt Nam đánh bại Myanmar 1-0 tại Vòng loại bóng đá nữ Thế vận hội mùa Hè 2020 khu vực châu Á, Ngân Thị Vạn Sự còn là chủ nhân của bàn thắng mở tỷ số giúp Việt Nam hạ Campuchia 3-0 tại Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2022, bàn thắng gỡ hòa giúp Việt Nam cầm hòa Thái Lan 1-1 tại Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2022 và 2 bàn thắng vào lưới Campuchia ở các kỳ SEA Games 31 (năm 2022) và SEA Games 32 (năm 2023).

Những thành tích đáng chú ý mà Ngân Thị Vạn Sự cùng các đồng đội ở đội tuyển quốc gia giành được:

- Huy chương Đồng Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2022.

- Vô địch Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2019 và 2020; Á Quân Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2022.

- Huy chương Vàng SEA Games 31 và 32.

Đặc biệt, trong tháng 7 này, cùng với Thái Thị Thảo và Vũ Thị Hoa (cùng quê Đô Lương), Ngân Thị Vạn Sự là 1 trong 3 cầu thủ quê Nghệ An góp mặt trong danh sách 23 tuyển thủ tham dự Vòng chung kết World Cup bóng đá nữ 2023 được tổ chức tại Australia và New Zealand. Trước đó, vào ngày 24/6, trong trận giao hữu với Đội tuyển nữ Đức, Ngân Thị Vạn Sự đã có pha kiến tạo chính xác giúp Thanh Nhã lập siêu phẩm vào lưới đội bóng Á quân EURO 2022.

bna_Ngân Thị Vạn Sự trong một buổi tập cùng DDTQG. Ảnh Hải Hoàng.jpg
Ngân Thị Vạn Sự trong một buổi tập cùng Đội tuyển Quốc gia chuẩn bị cho Vòng chung kết World Cup bóng đá nữ 2023. Ảnh; Hải Hoàng

Miệt mài cống hiến cho Đội tuyển Quốc gia nhưng Ngân Thị Vạn Sự vẫn luôn trăn trở làm sao giúp bố mẹ có cuộc sống an nhàn hơn khi về già. “Cuộc sống hiện tại tuy không đến mức quá khó khăn nhưng gia đình em cũng chỉ đủ ăn. Căn nhà cũ xây từ lâu, không được tu sửa. Em hy vọng mình khỏe mạnh, được các thầy trao cơ hội thi đấu ở giải đấu lớn và giành thành tích cao để nhận được các khoản thưởng. Toàn bộ em sẽ gửi về cho bố mẹ sửa nhà, xa hơn có thể làm chút vốn kinh doanh ổn định cuộc sống”, Vạn Sự tâm sự.

tin mới

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

(Baonghean.vn) - Do không đảm bảo được trang trải trong cuộc sống, đã có một số huấn luyện viên bóng đá tại lò đào tạo bóng đá trẻ SLNA nói lời ra đi. Và để Sông Lam Nghệ An không phải đối diện với nguy cơ “chảy máu” huấn luyện viên tài năng, rất cần có những chính sách đặc thù để giữ chân họ.

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.