Cơ quan chức năng cần có giải pháp ngăn chặn tình trạng buôn bán bào thai

(Baonghean.vn) - Tại Hội nghị Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, người dân các bản Huồi Thợ, Đỉnh Sơn 1, Đỉnh Sơn 2 (xã Hữu Kiệm) bày tỏ sự bức xúc trước tình trạng buôn bán bào thai. Cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng cần ban hành quy định ngăn ngừa loại tội phạm này.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh Đào Tuấn
Sáng 8/10, ông Nguyễn Thanh Hiền - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Đào Tuấn

Trước khi bước vào nội dung chính thức, thay mặt đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Nguyễn Thanh Hiền thông tin tới cử tri dự kiến chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Cử tri cũng được cung cấp một số nét cơ bản về kết quả phát triển tình hình kinh tế - xã hội trong tỉnh, trong nước từ đầu năm đến nay.

Cử tri Vi Văn Huỳnh, bản Na Lượng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đào Tuấn
Cử tri Vi Văn Huỳnh, bản Na Lượng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đào Tuấn
Lo lắng thủy điện xả lũ, xả đáy
Cử tri các bản Na Lượng 1, Na Lượng 2, Huồi Thợ, Đỉnh Sơn 1, Đỉnh Sơn 2 (xã Hữu Kiệm) kiến nghị Nhà nước có chính sách hỗ trợ xi măng để xây dựng giao thông nông thôn; hỗ trợ đầu tư để xây dựng cầu cứng qua sông Nậm Mộ và tuyến đường tránh thị trấn Mường Xén.
Cử tri bản Hòm phản ánh về tình trạng trường học trên địa bàn xuống cấp đã 10 năm nhưng chưa được nâng cấp sửa chữa. Bà con các bản: Khe Tỳ, Na Chảo đề nghị cơ quan chức năng cần có cơ chế giám sát, kiểm tra tác động khu vực hạ lưu của các nhà máy thủy điện trên địa bàn huyện.
Người dân lo lắng việc các nhà máy thủy điện xả lũ, xả đáy sẽ gây lũ lụt, sạt lở nhà, hoa màu và tác động tiêu cực đến hệ sinh thái của các sông suối trên địa bàn. 
Lực lượng chức năng hỗ trợ một phụ nữ quê ở xã Hữu Kiệm ( Kỳ Sơn) bị dụ dỗ sang Trung Quốc sinh con trở về nhà. Ảnh Tư liệu
Lực lượng chức năng hỗ trợ một phụ nữ quê ở xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) bị dụ dỗ sang Trung Quốc sinh con trở về nhà. Ảnh:Tư liệu

Đặc biệt, cử tri các bản: Huồi Thợ, Đỉnh Sơn 1, Đỉnh Sơn 2 bày tỏ sự bức xúc, lo lắng trước tình trạng buôn bán bào thai đang diễn biến phức tạp. Tình trạng này xuất hiện cách đây vài năm và hiện vẫn đang lén lút xảy ra.

Cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng phải ban hành các quy định cụ thể và có giải pháp ngăn ngừa loại tội phạm mới này. Đặc biệt có chính sách hỗ trợ nhưng đồng thời cũng cảnh tỉnh, răn đe những phụ nữ khi có bầu vượt biên ra nước ngoài sinh con rồi bán lấy tiền.

Ngoài ra cử tri xã Hữu Kiệm cũng phản ánh các vấn đề liên quan đến chương trình hỗ trợ con giống, vật nuôi theo chương trình 30a; tình trạng xe quá khổ, quá tải gây xuống cấp hạ tầng giao thông; an toàn lưới điện nông thôn miền núi; chính sách cho vay đối với chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường còn tồn tại nhiều bất cập...
Tại hội nghị, các cơ quan, ban, ngành liên quan đã giải trình, làm rõ những vấn đề cử tri đề xuất, phản ánh.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Hiền - Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chia sẻ với các ý kiến đóng góp của cử tri xã Hữu Kiệm; đồng thời ghi nhận sự nỗ lực của người dân trong việc chung sức phát triển quê hương, từ một xã đặc biệt khó khăn đã vươn lên đạt 16/19 tiêu chí nông thôn mới, hộ nghèo giảm xuống còn 27,9%.

Chia sẻ với cử tri về vấn đề liên quan đến hoạt động xả lũ của các nhà máy thủy điện, ông Nguyễn Thanh Hiền cho biết, sau các sự cố xả lũ các năm trước, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã phản ánh với Quốc hội và các bộ, ngành Trung ương và địa phương. Nhờ vậy nhiều phát sinh đã được xử lý kịp thời.

Đối với tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn, đại biểu Nguyễn Thanh Hiền khẳng định việc xử lý sẽ được đại biểu phản ánh đến các cơ quan chức năng, song bà con cử tri cũng nên có ý thức hơn trong việc giữ gìn môi trường sống xung quanh mình  - đây là vấn đề mấu chốt của công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ sinh thái trên địa bàn.

Đại biểu Nguyễn Thanh Hiền - Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giải đáp một số vấn đề cử tri xã Hữu Kiệm nêu. Ảnh: Đào Tuấn
Đại biểu Nguyễn Thanh Hiền - Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giải đáp một số vấn đề cử tri xã Hữu Kiệm nêu. Ảnh: Đào Tuấn

Đặc biệt liên quan đến buôn bán bào thai, ông Nguyễn Thanh Hiền nhấn mạnh đây là loại tội phạm mới, rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển bền vững của cộng đồng và bản sắc văn hóa của bà con.

Quốc hội cũng đã có ý kiến chỉ ra những địa phương xuất hiện nhiều loại tội phạm này, trong đó có Nghệ An. Giải pháp hiệu quả nhất hiện nay theo Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh là huyện Kỳ Sơn, xã Hữu Kiệm và các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn - Nghệ An) có diện tích tự nhiên hơn 7.500 ha; 9 bản dân cư với dân số 4.836 người, trong đó đồng bào dân tộc Thái chiếm 50%, đồng bào dân tộc Khơ mú chiếm 40%, còn lại là đồng bào Kinh và Mông. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 27,9%. Tính đến tháng 9/2019, xã Hữu Kiệm đạt 16/19 tiêu chí nông thôn mới. Ảnh minh họa: Google maps
Xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn - Nghệ An) có diện tích tự nhiên hơn 7.500 ha; 9 bản dân cư với dân số 4.836 người, trong đó đồng bào dân tộc Thái chiếm 50%, đồng bào dân tộc Khơ mú chiếm 40%, còn lại là đồng bào Kinh và Mông. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 27,9%. Tính đến tháng 9/2019, xã Hữu Kiệm đạt 16/19 tiêu chí nông thôn mới. Ảnh minh họa: Google maps

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.