Cố vấn hàng đầu của Tổng thống Zelensky đổ lỗi cho Mỹ về xung đột Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Cố vấn hàng đầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Mikhail Podoliak, đã ca ngợi nghị quyết “chiến thắng của Ukraine ” do các nhà lập pháp Mỹ đề xuất ngày 26/4.
Cố vấn hàng đầu của Tổng thống Ukraine, Mikhail Podoliak. Ảnh: Getty Images

Cố vấn hàng đầu của Tổng thống Ukraine, Mikhail Podoliak. Ảnh: Getty Images

Theo ông Podoliak, Washington đang tìm cách sửa chữa một “sai lầm lịch sử” bằng cách kết nạp Kiev vào NATO và tán thành các mục tiêu chiến tranh của quốc gia Đông Âu này.

"Nghị quyết của Hạ viện là rõ ràng: Thật không may, Mỹ cùng với các nước phương Tây khác đã khuyến khích Ukraine từ bỏ vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí khác để đảm bảo an ninh và ổn định trong khu vực. Đây là một chính sách sai lầm đã bị kẻ xâm lược hiểu sai và dẫn đến một cuộc chiến lớn ở châu Âu” - ông Podoliak viết trên Twitter.Kiev đã khẳng định trong nhiều năm rằng, Mỹ có nghĩa vụ phải bảo vệ họ trước Moskva vì Ukraine đã đồng ý trả lại vũ khí nguyên tử cho Nga theo Biên bản ghi nhớ Budapest năm 1994 để đổi lấy sự đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ. Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã đưa ra lời “xin lỗi” về điều đó trong một cuộc phỏng vấn với Đài Truyền hình RTE của Ireland hồi đầu tháng này.

Moskva khẳng định kho vũ khí này không phải của Ukraine mà thuộc về Liên Xô, Nga được công nhận là người thừa kế duy nhất. Nga cũng đã chỉ ra những tuyên bố của ông Zelensky về việc mua lại vũ khí hạt nhân được đưa ra hồi tháng 1/2022 chỉ như một lời biện minh cho chiến dịch quân sự hiện tại. Ông Podoliak nói thêm, chỉ có việc “trả lại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng cho Ukraine, đưa tội phạm chiến tranh ra trước công lý và đưa quốc gia này trở thành thành viên đầy đủ của NATO” thì mới giúp mang lại an ninh cho châu Âu. Những bình luận của Podoliak được đưa ra để đáp lại một nghị quyết do các hạ nghị sỹ Joe Wilson và Steve Cohen - một nghị sỹ đảng Cộng hòa bang South Carolina và một nghị sỹ đảng Dân chủ bang Tennessee đề xuất. Mặc dù nội dung chưa được công khai, Chính phủ Ukraine dường như đã quen với nó.

Đại sứ Ukraine tại Mỹ, Oksana Markarova, đã nói trên tweet vào ngày 25/4 rằng, nghị quyết này “bao gồm các yếu tố quan trọng” trong “công thức hòa bình” của Zelensky. Nghị quyết trên thực tế lặp lại các luận điểm của Tổng thống Zelensky, qua đó tuyên bố chính sách của Mỹ là khôi phục biên giới năm 1991 của Ukraine và yêu cầu Nga bồi thường thiệt hại cũng như đưa lãnh đạo của nước này ra xét xử vì các tội ác chiến tranh. Mỹ tiếp tục tuyên bố không phải là một bên tham gia cuộc xung đột, nhưng nhấn mạnh Nga "phải thua" và đã cung cấp hơn 100 tỷ USD viện trợ tài chính và quân sự cho Kiev trong năm qua. Nghị quyết Wilson-Cohen sẽ cần được Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ thông qua trước khi bỏ phiếu trước toàn viện./.

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.