Công an Nghệ An năm thứ 8 liên tiếp được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua Xuất sắc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đề nghị Công an tỉnh triển khai hiệu quả Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại...

Ngày 29/12, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai chương trình công tác năm 2023.

Lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Nghệ An, các sở, ban, ngành tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Nghệ An, các sở, ban, ngành tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an, lãnh đạo các sở, ban, ngành. Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.

CÔNG AN NGHỆ AN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

Năm 2022, bám sát chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Công an tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp; trong đó có nhiều giải pháp sáng tạo, hiệu quả cao, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công an Nghệ An đã chủ động, tích cực tham mưu Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo để chỉ đạo toàn diện, sát đúng tình hình, huy động được sức mạnh của hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm an ninh trật tự gắn với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Bảo vệ an toàn tuyệt đối các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế quan trọng đến thăm, làm việc và các sự kiện chính trị, xã hội lớn.

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh thông báo tóm tắt nội dung Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78 và Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác đảm bảo ANTT. Ảnh: Phạm Bằng

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh thông báo tóm tắt nội dung Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78 và Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác đảm bảo ANTT. Ảnh: Phạm Bằng

Trên lĩnh vực đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, Công an tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, hiệu quả, không để xảy ra tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đột phá “Tập trung đấu tranh làm giảm, làm sạch địa bàn cấp xã có tội phạm và tệ nạn ma túy” với những cách làm sáng tạo, bài bản, căn cơ.

Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 1.320 vụ, 1.808 đối tượng phạm tội, thu 132 kg ma túy các loại, làm sạch ma túy tại 35 xã. Đặc biệt, đã tham mưu huy động hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Đề án Xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy”. Trong 8 tháng triển khai, đã làm sạch 26/27 xã biên giới có ma túy, được Bộ trưởng Bộ Công an hoan nghênh cách làm và chỉ đạo sơ kết, nhân rộng toàn quốc.

Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày báo cáo tình hình, kết quả công tác năm 2022, chương trình công tác năm 2023. Ảnh: Phạm Bằng

Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày báo cáo tình hình, kết quả công tác năm 2022, chương trình công tác năm 2023. Ảnh: Phạm Bằng

Trong năm 2022, Công an tỉnh cũng đã tập trung phòng ngừa, đấu tranh làm giảm sâu tội phạm về trật tự xã hội. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 90,1%; trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Đấu tranh có hiệu quả với tội phạm băng ổ nhóm, tội phạm cờ bạc, tội phạm tham nhũng, chức vụ, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm “tín dụng đen”.

Cùng với đó, Công an tỉnh đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Đặc biệt, đã thực hiện nhiều giải pháp làm giảm sâu tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh đến tận cơ sở với nhiều biện pháp, giải pháp thiết thực. Năm 2022 là năm thứ 7 liên tiếp, Công an Nghệ An được Bộ Công an xếp thứ Nhất về chỉ số cải cách hành chính trong toàn lực lượng Công an nhân dân. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục phát triển sâu rộng, chất lượng, có 2 mô hình được Bộ Công an thông báo biểu dương toàn quốc.

Lãnh đạo Bộ Công an, UBND tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh tham quan trưng bày ảnh hoạt động của Công an Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo Bộ Công an, UBND tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh tham quan trưng bày ảnh hoạt động của Công an Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ NGHỊ QUYẾT 12 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an điểm lại tình hình an ninh quốc gia, an toàn trật tự xã hội của cả nước trong năm 2022 và nhấn mạnh rằng, trong kết quả đó có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng công an nói chung và lực lượng Công an tỉnh Nghệ An nói riêng. Đồng chí ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao và chúc mừng những thành tích, kết quả mà Công an tỉnh Nghệ An đạt được trong năm 2022.

Chỉ ra 6 nhóm nguy cơ tác động lớn đến an ninh quốc gia, an ninh trật tự, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an tỉnh Nghệ An phải tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt, triển khai quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Công an Nghệ An phải nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, kết hợp triển khai các giải pháp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Thực hiện hiệu quả, quyết liệt phòng ngừa tội phạm, thực hiện kéo giảm tội phạm.

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, quản lý xuất nhập cảnh, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy. Chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyển biến cơ bản, thực chất, hiệu quả, kiên quyết xử lý những trường hợp không trung thực, đối phó.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh điểm lại những kết quả nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh trong năm 2022 và cho rằng, đóng góp vào những kết quả đó có vai trò hết sức quan trọng của lực lượng Công an tỉnh.

Điểm lại 5 kết quả nổi bật của Công an tỉnh trong năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, năm 2022, Công an tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là "quả đấm thép" với tội phạm, là điểm tựa vững chắc cho nhân dân.

Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Công an tỉnh tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Công an tỉnh tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị Công an tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp giữ vững an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị - xã hội trên địa bàn; đảm bảo môi trường đầu tư ổn định, lành mạnh, môi trường xã hội bình yên. Tập trung trấn áp, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm trên các lĩnh vực; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân.

Thừa uỷ quyền, Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Thừa uỷ quyền, Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Thừa uỷ quyền, Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng tập thể Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Thừa uỷ quyền, Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng tập thể Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Thừa uỷ quyền, Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng cho Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - nguyên Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Thừa uỷ quyền, Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng cho Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - nguyên Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Công an tỉnh cần tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa Đề án xã biên giới sạch ma tuý, tiến tới xây dựng huyện biên giới sạch về ma tuý; tập trung tham mưu, thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng phường, xã điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị.

Đẩy mạnh quản lý nhà nước về ANTT, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 06; xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị.

Thừa uỷ quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 2 tập thể và 3 cá nhân thuộc Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Thừa uỷ quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 2 tập thể và 3 cá nhân thuộc Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng 4 tập thể thuộc Công an tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng 4 tập thể thuộc Công an tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao Cờ thi đua của UBND tỉnh tặng 6 tập thể thuộc Công an tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao Cờ thi đua của UBND tỉnh tặng 6 tập thể thuộc Công an tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Với những thành tích nổi bật trong năm 2022, 10 cá nhân vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương, 640 lượt tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen. Đặc biệt, năm 2022 là năm thứ 8 liên tiếp, Công an tỉnh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua Xuất sắc.

tin mới

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.