Cục diện V.League 2019 trước vòng đấu cuối cùng

(Baonghean.vn) - Trước khi diễn ra vòng đấu cuối cùng, V.League 2019 vẫn chưa xác định được chủ nhân của tấm huy chương đồng, chủ nhân của tấm vé play-off và chủ nhân của tấm vé trực tiếp xuống hạng Nhất mùa giải tới.

Cuộc chiến trụ hạng

Ở vòng 25, trong khi CLB Thanh Hóa thảm bại trước CLB Viettel với tỉ số 1 - 3, thì CLB Sanna Khánh Hòa lại bị CLB Sài Gòn cầm chân với tỉ số 0 - 0. Việc các đội bóng đứng ngay phía trên bảng xếp hạng như CLB Nam Định, CLB HAGL giành được những điểm số quan trọng, khiến cuộc chạy trốn “lưỡi hái tử thần” chỉ còn là cuộc chiến tay đôi giữa CLB Sanna Khánh Hòa và CLB Thanh Hóa.

Bước vào vòng đấu cuối cùng, đội bóng xứ Thanh đang đứng trên đội bóng thành phố biển 1 bậc (cùng 25 điểm nhưng hơn về chỉ số phụ). Như vậy, quyền tự quyết cho tấm vé play-off đang nằm trong tay thầy trò HLV Mai Xuân Hợp. Chỉ cần giành được kết quả tương tự với CLB Sanna Khánh Hòa (thắng - hòa - thua), CLB Thanh Hóa sẽ nghiễm nhiên được đá trận play-off cùng CLB Phố Hiến.

Tấm vé play-off sẽ thuộc về CLB Thanh Hóa (phải) hay CLB Sanna Khánh Hòa (trái)?. Ảnh: VPF
Tấm vé play-off sẽ thuộc về CLB Thanh Hóa (phải) hay CLB Sanna Khánh Hòa (trái)?. Ảnh: VPF

Theo lịch thi đấu, đối thủ sắp tới của Hoàng Đình Tùng và các đồng đội là đội chủ nhà B.Bình Dương, còn “chướng ngại vật” của thầy trò HLV Võ Đình Tân là đội chủ nhà HAGL. Xét một cách khách quan, cơ hội dành cho đội bóng xứ Thanh và đội bóng phố biển là tương đương nhau. Chính vì vậy, tấm vé chơi trận play-off được chia đều cho 2 đội. Quan trọng là đội nào sẽ tận dụng tốt hơn.

Cuộc chiến Top 3

Mặc dù chỉ kém đội bóng đang giữ vị trí thứ 3 - CLB Than Quảng Ninh chỉ bằng số điểm của 1 trận thắng (3 điểm), song cơ hội để vượt qua đội bóng đất mỏ của CLB Viettel, CLB Sài Gòn và CLB Quảng Nam đã hoàn toàn chấm dứt (đều thua CLB Than Quảng Ninh về chỉ số phụ - thành tích đối đầu). Vì thế, cuộc chiến cho vị trí thứ 3 là màn đua tranh của CLB Than Quảng Ninh (36 điểm), CLB B.Bình Dương (35 điểm), CLB SLNA (34 điểm) và SHB Đà Nẵng (33 điểm).

CLB SLNA sẽ có chuyến làm khách được dự báo “lành ít, dữ nhiều” trước CLB Quảng Nam. Ảnh tư liệu
CLB SLNA sẽ có chuyến làm khách được dự báo “lành ít, dữ nhiều” trước CLB Quảng Nam. Ảnh tư liệu

Trong 4 đội bóng vừa nêu, CLB SHB Đà Nẵng và CLB SLNA gặp nhiều bất lợi hơn so với 2 đội bóng còn lại. Không chỉ kém CLB B.Bình Dương và CLB Than Quảng Ninh về mặt điểm số, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng và đội bóng sông Hàn còn phải thi đấu trên sân của CLB Quảng Nam và CLB Viettel. Rõ ràng, khả năng giành trọn vẹn 3 điểm của đội bóng xứ Nghệ và CLB SHB Đà Nẵng là không thật sự cao. Cho nên, vị trí thứ 3 khó thoát khỏi tay CLB Than Quảng Ninh hoặc CLB B.Bình Dương.

Tất nhiên là trong bóng đá không thể nói trước được điều gì, nhất là ở một giải đấu khó lường như V.League. Hy vọng giành vị trí thứ 3 của CLB SLNA và CLB SHB Đà Nẵng mong manh thật, nhưng không có nghĩa là tất cả đã an bài. Biết đâu, trên sân Cửa Ông và trên sân Gò Đậu, đội quân của HLV Phan Thanh Hùng và đội quân của HLV Nguyễn Thanh Sơn là 2 kẻ bại trận, còn CLB SLNA và CLB SHB Đà Nẵng rời sân Tam Kỳ và sân Hàng Đẫy với 3 điểm trong tay thì sao.

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.