Đặc sắc phiên chợ người Mông nơi biên giới Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nằm trên địa bàn xã biên giới Tri Lễ (Quế Phong), chợ phiên người Mông là phiên chợ đầu tiên được tổ chức vào đúng dịp đón Tết Độc lập, là nơi để mua bán, giao lưu văn hóa đa sắc màu của các dân tộc anh em miền Tây Nghệ An.

bna_cho phien (11).JPG
Đây là phiên chợ đầu tiên được tổ chức tại xã Tri Lễ (Quế Phong), là không gian mua bán, giao lưu của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện và các địa phương lân cận... Ảnh: Đình Tuyên
bna_cho phien (14).JPG
Ông Vi Văn Cường - Chủ tịch UBND xã Tri Lễ cho biết: Xã Tri Lễ có 16 bản, trong đó có 5 bản Mông giáp ranh biên giới, dân số rất đông, các sản phẩm bà con làm ra nhiều mà để đưa đi tiêu thụ thì rất xa nên chính quyền xã đã họp với các xóm, bản và các tiểu thương, đưa ra quyết định thành lập chợ phiên. Ảnh: Đình Tuyên
bna_cho phien (17).JPG
Chợ phiên người Mông Tri Lễ có 4 khu: Khu ẩm thực, khu trang phục của người Mông, khu vực nông sản, khu vực bán gia súc, gia cầm. Hiện tại có hơn 200 gian hàng được bày bán. Ảnh: Đình Tuyên
bna_1.jpg
Hàng hóa được bày bán chủ yếu là các loại sản vật do người dân địa phương và các vùng lân cận sản xuất, chăn nuôi, hái lượm và săn bắt được như: Chuột, gà, củ đậu, cơm lam, thổ cẩm... Ảnh: Đình Tuyên
bna_qq.jpg
Đến với chợ phiên, du khách còn được thưởng thức ẩm thực truyền thống của địa phương như thắng cố, thịt nướng, xôi nướng...Ảnh: Đình Tuyên
bna_cho phien (8).JPG
...và thưởng thức nghệ nhân người Mông biểu diễn khèn tại chợ. Ảnh: Đình Tuyên
bna_cho phien (9).JPG
Đến với phiên chợ này, du khách
xúng xính trải nghiệm trang phục truyền thống
rực rỡ sắc màu của người Mông.
Ảnh: Đình Tuyên
bna_cho phien (4).JPG
Ngoài bán hàng ra thì tại phiên chợ người Mông còn tổ chức
giao lưu văn hóa văn nghệ, các môn thể thao dân gian.
Ảnh: Đình Tuyên
bna_cho phien (6).JPG
Bà Lô Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Phong cho biết: Thời gian tới, huyện tiếp tục quy hoạch xây dựng chợ phiên một cách bài bản hơn, ngoài việc tạo cơ hội để người dân giao lưu văn hóa, đây cũng là dịp để huyện thu hút quảng bá du lịch, ẩm thực, văn hóa của con người Quế Phong đến với người dân ngoài địa bàn. Ảnh: Đình Tuyên
Nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn tại chợ phiên. Clip: Đình Tuyên

tin mới

Tháng Công nhân 2024: Phát huy sức mạnh "Đoàn kết công nhân"

Phát huy sức mạnh đoàn kết trong Tháng Công nhân 2024

(Baonghean.vn) - Với chủ đề "Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết", Tháng Công nhân của Công đoàn Nghệ An đã được xây dựng với nhiều hoạt động sáng tạo khác biệt, khẳng định vai trò của tổ chức và vị thế của giai cấp công nhân.

Những câu chuyện hào hùng về một thời để nhớ…

Những câu chuyện hào hùng về một thời để nhớ…

(Baonghean.vn) - Chiến tranh đã lùi xa nhưng ký ức về những năm tháng hào hùng của một thời hoa lửa vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí những người lính năm nào. Nhớ về tình đồng đội là động lực để họ viết tiếp bản hùng ca trên chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Nghị quyết 29/ 2021/NQ – HĐND, ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể được ban hành như một "bầu nước mát" đối với những người hoạt động trong các CLB dân ca trên địa bàn tỉnh.

Bản đồ

Hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc, thế hệ trẻ gửi nhiều thông điệp về tình yêu đất nước

(Baonghean.vn) - Những ngày tháng Tư lịch sử, đất nước hướng về các ngày lễ trọng đại: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những hình ảnh hào hùng đó một lần nữa lại được thế hệ trẻ tái hiện với nhiều thông điệp ý nghĩa.

Có một miền xanh Diên Lãm

Có một miền xanh Diên Lãm

(Baonghean.vn) - Thăm rừng bản Hốc, cá mát khe Cướm, làng bản bên những ruộng bậc thang, những cây thị, cây xoài cổ thụ nghìn năm..., nhưng ấn tượng nhất trong chúng tôi vẫn là màu xanh của Diên Lãm, thấy nơi đây xứng để gọi là miền xanh.