Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thành phố Vinh, nhiệm kỳ 2022 – 2027

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Sáng 11/8, diễn ra Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thành phố Vinh (Nghệ An), lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tham dự Đại hội có các ông: Nguyễn Đức Thành – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Phan Hải Thanh – Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh; lãnh đạo thành phố Vinh; các vị linh mục quản xứ, phụ trách giáo họ và hưu dưỡng trên địa bàn; Ban Đoàn kết Công giáo thành phố; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các phường, xã; đại diện Hội đồng Mục vụ các giáo xứ, giáo họ và 80 đại biểu là giáo dân tiêu biểu.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Công Kiên

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Công Kiên

Cộng đoàn Công giáo thành phố Vinh có 2.977 hộ với 12.577 nhân danh (chiếm 3,85% dân số), sinh sống ở 125/325 khối, xóm của 21/25 phường, xã; sinh hoạt ở 2 giáo xứ, 13 giáo họ, có 8 quý cha đang làm công tác mục vụ trên địa bàn.

Những thành quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong những năm qua đã củng cố niềm tin của nhân dân nói chung và đồng bào Công giáo nói riêng đối với sự lãnh đạo và điều hành, quản lý của chính quyền các cấp. Nhu cầu về tự do tín ngưỡng và nguyện vọng của cộng đoàn tín hữu cơ bản được đáp ứng.

Các vị chủ trì điều hành Đại hội. Ảnh: Công Kiên

Các vị chủ trì điều hành Đại hội. Ảnh: Công Kiên

Nhờ đó, các phong trào thi đua yêu nước, “Sống tốt đời, đẹp đạo” thời gian qua đạt được những kết quả đáng khích lệ. Phong trào đoàn kết thi đua phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt kết quả khá ấn tượng với 57,4% tỷ lệ hộ khá và giàu (năm 2021); tỷ lệ hộ cận nghèo còn 1,94% và hộ nghèo chỉ còn 0,57%. Tiêu biểu là Giáo họ Yên Duệ, Đồng Tân không còn hộ nghèo và cận nghèo.

Không khí đón Giáng sinh năm 2021 tại Giáo xứ Yên Đại (thành phố Vinh). Ảnh tư liệu: Đức Anh

Không khí đón Giáng sinh năm 2021 tại Giáo xứ Yên Đại (thành phố Vinh). Ảnh tư liệu: Đức Anh

Đồng bào Công giáo đã đóng góp gần 6,3 tỷ đồng, hiến 3.706 m2 đất, xây dựng 5.200m đường bê tông, xây dựng các thiết chế văn hóa, góp phần phục vụ kịp thời nhu cầu phát triển sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo phát triển giáo dục, y tế; các hoạt động bác ái xã hội, từ thiện – nhân đạo, đền ơn, đáp nghĩa, bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội cũng được bà con giáo dân tích cực hưởng ứng và thực hiện.

Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thành phố Vinh nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã thống nhất mục tiêu chung: Tăng cường sự phối hợp của Ban Đoàn kết Công giáo với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các ban, ngành liên quan, quý cha, nam, nữ tu sĩ, hội đồng mục vụ giáo xứ, giáo họ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới; đô thị văn minh; Sống tốt đời đẹp đạo” do Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động.

Ban Đoàn kết Công giáo khóa 8, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt Đại hội. Ảnh: Công Kiên

Ban Đoàn kết Công giáo khóa 8, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt Đại hội. Ảnh: Công Kiên

Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Đoàn kết Công giáo thành phố, xây dựng khu dân cư đạt tiêu chuẩn văn hóa, giáo họ tiên tiến; thực hiện tốt Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”.

Phát biểu tại Đại hội, ông Phan Hải Thanh - Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực của Cộng đoàn Công giáo thành phố Vinh trong những năm qua. Đồng thời, mong muốn bà con giáo dân tiếp tục “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc”, phát triển mối đoàn kết lương – giáo, góp phần xây dựng thành phố Vinh ngày càng giàu đẹp và phát triển…

Lãnh đạo thành phố Vinh tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Công Kiên

Lãnh đạo thành phố Vinh tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Công Kiên

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Vinh tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Công Kiên

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Vinh tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Công Kiên

Đại hội đã nhất trí bầu 25 thành viên tham gia Ban Đoàn kết Công giáo thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và bầu Đoàn đại biểu tham gia Đại hội người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Dịp này, 27 cá nhân được UBND thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tặng Giấy khen vì có nhiều đóng góp xuất sắc trong thời gian qua.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.