Đậu xe rồi quên suốt 20 năm ở Đức mà vẫn tìm lại được

Người đàn ông 56 tuổi ở Đức đã không thể nhớ chiếc xe mình đậu ở đâu từ 20 năm trước. Giờ đây cảnh sát báo ông đến nhận tài sản, có điều nó đã bị rỉ sét.

Người đàn ông Đức đãng trí đậu xe rồi quên suốt 20 năm - Ảnh minh họa
Người đàn ông Đức đãng trí đậu xe rồi quên suốt 20 năm - Ảnh minh họa

Ngày 16/11, báo Đức Augsberger Allgemein đưa tin một người đàn ông tìm được chiếc xe hơi của mình sau 20 quên béng đã đậu xe ở chỗ nào.

Vào năm 1997, tại thành phố Frankfurt, một người đàn ông không tìm được xe hơi của mình sau nhiều ngày tìm kiếm, đã trình báo cảnh sát vì cho rằng nó bị mất cắp.

Năm nay, sau tròn 20 năm, nhà chức trách thành phố vừa phát hiện ra "chiếc xe bị mất tích", và kết luận thật bất ngờ: chẳng có kẻ trộm nào. Chủ của nó đã quên mất chỗ mình đậu xe.

The cảnh sát, hẳn chiếc xe sẽ tiếp tục nằm im lìm và tiếp tục bị rỉ sét nếu như tòa nhà công nghiệp cũ - nơi chiếc xe đang được đậu, không nằm trong kế hoạch bị phá hủy.

Chiếc xe được chuyển đến cơ sở xử lý và vì vậy nó đã được báo cáo với cảnh sát để điều tra người chủ sở hữu.

Cảnh sát đã chở người đàn ông nay đã 76 tuổi và con gái ông đến gặp và tạm biệt chiếc xe trước khi nó bị đi xử lý vì đã hỏng hóc không sử dụng được nữa.

Sự việc này khiến người ta nhớ lại một sự việc tương tự xảy ra năm 2012. Một người đàn ông ở TP Munich say xỉn đến mức quên mất xe đậu ở đâu để rồi 2 năm sau cảnh sát phát hiện ra chiếc xe được gửi ở cách nơi người đàn ông "đoan chắc" đã đậu chiếc xe những... 4km.

Hoặc như đầu năm nay, một người đàn ông Scotland báo bị mất xe sau khi tham dự một buổi biểu diễn âm nhạc ở TP Manchester (Anh). Ông này còn khai đã tìm chiếc xe liên tục trong 5 ngày mà không thấy và quyết định báo cảnh sát rằng chiếc xe đã bị mất cắp.

Tuy nhiên, 6 tháng sau, chiếc xe được phát hiện ở chính nơi anh này đậu nó rồi quên. Người đàn ông nhận được hóa đơn hơn 6.600 USD phí đậu xe! 

Theo tuoitre.vn

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.