Đoàn đại biểu thành phố Vinh dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Đường 9

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022), sáng 16/7, đoàn đại biểu thành phố Vinh do đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và Thành cổ Quảng Trị.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang Thành phố Vinh, đoàn thành kính dâng lẵng hoa tươi cùng lễ vật và dâng hương kính viếng hương hồn các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc đang an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị.

Đoàn dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Hồng Quang

Đoàn dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Hồng Quang

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - nơi yên nghỉ của hơn 10.200 anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại, có 1.297 phần mộ liệt sĩ là người Nghệ An.

Còn tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9, trong 10.800 anh hùng, liệt sĩ đang yên nghỉ nơi đây có khoảng 200 liệt sĩ là người Nghệ An.

Lãnh đạo TP Vinh thỉnh chuông cầu nguyện cho hương hồn các anh hùng liệt sĩ được siêu thoát. Ảnh: Hồng Quang

Lãnh đạo TP Vinh thỉnh chuông cầu nguyện cho hương hồn các anh hùng liệt sĩ được siêu thoát. Ảnh: Hồng Quang

Thắp hương từng phần mộ các liệt sĩ quê Nghệ An. Ảnh: Hồng Quang

Thắp hương từng phần mộ các liệt sĩ quê Nghệ An. Ảnh: Hồng Quang

Dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các nghĩa trang, lãnh đạo thành phố Vinh đã thỉnh chuông cầu nguyện cho hương hồn các anh hùng liệt sĩ được siêu thoát và thắp hương từng phần mộ các liệt sĩ quê Nghệ An.

Đoàn đại biểu thành phố Vinh nguyện hứa trước anh linh của các liệt sĩ, quyết tâm ra sức thi đua, lao động, sản xuất để xây dựng thành phố quê hương của Bác Hồ kính yêu ngày càng giàu mạnh, văn minh, xứng đáng với sự hy sinh anh dũng của các thế hệ đi trước.

Chiều cùng ngày, đoàn lãnh đạo thành phố Vinh đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.