Donetsk từ chối đàm phán ngừng bắn với Kiev

(Baonghean.vn) - Thứ 6 ngày 23/1, trước tình hình chiến sự ngày một leo thang tại miền đông Ukraina, ông Alexander Zakharchenko - người đứng đầu nước Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk (DNK) đã từ chối bất kỳ một thỏa thuận ngừng bắn nào với chính quyền Kiev. 
Ngày thứ 6, không chỉ từ chối đàm phán các thỏa thuận ngừng bắn, ông Alexander Zakharchenko thậm chí còn tuyên bố rằng quân ly khai sẽ khởi động một đợt tấn công trên toàn khu vực. Được biết, quân đội Ukraina vẫn đang kiểm soát một số địa điểm ở khu vực miền đông Ukraina.
Ông Alexander Zakharchenko - người đứng đầu nước Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk (DNK) hồi tháng 11 năm 2014. Ảnh: AFP/Alexander Khudoteply
Ông Alexander Zakharchenko - người đứng đầu nước Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk (DNK) hồi tháng 11 năm 2014. Ảnh: AFP/Alexander Khudoteply
Hôm thứ 5, quân ly khai đã cho những binh lính Ukraina bị bắt làm tù binh đi diễu phố đến nơi xảy ra vụ đánh bom thảm khốc nhằm vào một chiếc xe điện và làm cho 13 người dân thiệt mạng. Suốt đoạn đường diễu phố, những tù binh của quân đội Ukraina đã bị lăng mạ, thậm chí là cả bị ném đá. Sau khi vụ đánh bom xảy ra, cả 2 phía đều đổ lỗi cho nhau. Liên minh Châu Âu kêu gọi tổ chức một “cuộc điều tra khách quan” nhưng chính quyền ly khai đã từ chối yêu cầu trên.
Về phần mình, hôm thứ 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc chính chính quyền Ukraina phát động một chiến dịch quân sự lớn chống lại quân đội ly khai và phải chịu trách nhiệm trước con số hàng chục người thiệt mạng trong suốt những ngày gần đây. Theo Tổng thống Putin, binh lính Ukraina sử dụng pháo kích, tên lửa và máy bay chiến đấu để đánh vào các mục tiêu mà không hề có sự phân biệt. Những đợt tấn công của quân đội Ukraina nhằm vào cả những khu vực đông dân cư. Ông Putin lớn tiếng chỉ trích hành động này của Kiev trong khi chính Kiev vẫn luôn rêu rao những khẩu hiệu về mong muốn có được một nền hòa bình tại khu vực.
Sau nhiều tháng chiến đấu với quân đội ly khai, quân đội của Ukraina đã thất thủ ở sân bay Donetsk. Tại Ukraina, người ta so sánh sự thất thủ ở sân bay Donetsk như là trận Stalingrad trong Thế chiến II. Tính cho đến thời điểm này, các trận chiến ác liệt vẫn đang diễn ra và khiến cho hơn 40 người thiệt mạng tại khu vực miền đông Ukraina.
Về phía Kiev, ông Oleksandr Turchinov - Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng cáo buộc “các nhóm khủng bố Nga” đã được sử dụng trong các cuộc tấn công. Trước những thông tin về việc Ukraina đang thất thế trên thực địa, ông Oleksandr cho biết lực lượng quân đội Ukraina vẫn “kiểm soát được tình hình” và “đẩy lùi được các cuộc tấn công”.
Chu Thanh
Theo Le Monde 23/1

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.