Dòng sông đẹp nhất Diễn Châu bị rác thải bủa vây

(Baonghean.vn) - Tuyến đê ven sông Bùng vốn rất đẹp, đi qua các xã Diễn Ngọc, Diễn Kỷ, Diễn Vạn (Diễn Châu) nhưng đang ngập tràn rác thải, nguồn nước đen ngòm do người dân xả rác thẳng xuống sông, ô nhiễm môi trường báo động.
Ngay từ điểm đầu tuyến đê sông Bùng đoạn xã Diễn Ngọc, Diễn Châu rác thải chủ yếu là vỏ sò ngập tràn. Ảnh: Văn Trường.

Ngay từ điểm đầu tuyến đê sông Bùng đoạn xã Diễn Ngọc, Diễn Châu rác thải chủ yếu là vỏ sò ngập tràn. Ảnh: Văn Trường.

Người dân quanh khu vực ném thẳng rác thải các loại xuống lòng sông Bùng gây ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng. Ảnh: Văn Trường.

Người dân quanh khu vực ném thẳng rác thải các loại xuống lòng sông Bùng gây ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng. Ảnh: Văn Trường.

Kính vỡ được tập kết ngay trên mép đê sông Bùng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông qua đây. Ảnh: Văn Trường.

Kính vỡ được tập kết ngay trên mép đê sông Bùng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông qua đây. Ảnh: Văn Trường.

Hàng ngày rác thải đều được người dân xả thẳng ra mép sông Bùng. Ảnh: Văn Trường.

Hàng ngày rác thải đều được người dân xả thẳng ra mép sông Bùng. Ảnh: Văn Trường.

Rác thải được tập kết tự do dọc tuyến sông Bùng nhưng chính quyền địa phương các xã chưa có giải pháp xử lý.

Rác thải được tập kết tự do dọc tuyến sông Bùng nhưng chính quyền địa phương các xã chưa có giải pháp xử lý.

Tuyến đê sông Bùng vốn rất đẹp và thơ mộng, nay đang bị rác thải tấn công. Ảnh: Văn Trường.

Tuyến đê sông Bùng vốn rất đẹp và thơ mộng, nay đang bị rác thải tấn công. Ảnh: Văn Trường.

Ông Trương Văn Đức - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Diễn Châu cho biết: Các địa phương đã hợp đồng với các đơn vị chở rác vào Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên ở xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc. Tuy nhiên do vận chuyển không kịp nên vẫn còn tình trạng trên. Chúng tôi sẽ cho kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng xả thải rác ven sông Bùng. Rác thải được tập kết với khối lượng lớn trên tuyến đê sông Bùng gây ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng. Ảnh: Văn Trường

Ông Trương Văn Đức - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Diễn Châu cho biết: Các địa phương đã hợp đồng với các đơn vị chở rác vào Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên ở xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc. Tuy nhiên do vận chuyển không kịp nên vẫn còn tình trạng trên. Chúng tôi sẽ cho kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng xả thải rác ven sông Bùng.

Rác thải được tập kết với khối lượng lớn trên tuyến đê sông Bùng gây ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng. Ảnh: Văn Trường

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.