Du khách đổ về phố biển Cửa Lò chờ phút giây khai hội

(Baonghean.vn) - Từ đầu chiều, rất đông du khách từ khắp nơi đã tìm về phố biển; cùng hòa mình vào thiên nhiên, thưởng thức hải sản tươi ngon và chờ đợi giờ khai hội
Vào thời điểm từ 17 giờ đến 18 giờ, dòng người ùn ùn đổ về thị xã, trong đó tuyến đường Nguyễn Sinh Cung có lượng phương tiện đông nhất. Tuy nhiên, theo quan sát của P.V, hầu hầu hết các phương tiện đều tuân thủ đúng luật an toàn giao thông. Ảnh: Quang An
Vào thời điểm từ 17 giờ đến 18 giờ, dòng người ùn ùn đổ về thị xã, trong đó tuyến đường Nguyễn Sinh Cung có lượng phương tiện đông nhất. Tuy nhiên, theo quan sát của P.V, hầu hầu hết các phương tiện đều tuân thủ đúng luật an toàn giao thông. Ảnh: Quang An

Trước giờ khai hội mùa du lịch, dòng người từ khắp nơi đổ về, tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên, của biển cả trong lành. Ảnh: Hồ Phương
Một đoàn khách tham quan đường phố Cửa Lò. Phương tiện không được đưa vào khu vực trung tâm nên du khách có thể tiến vào Quảng trường trên những con đường rộng rãi, thoáng mát và an toàn. Ảnh: Hồ Phương
Được biết, thị xã Cửa Lò đã lập 7 chốt chặn để đảm bảo giao thông.Chốt chặn lớn nhất nằm tại ngã tư đường Nguyễn Sinh Cung, cách Quảng trường Bình Minh - nơi diễn ra lễ khai mạc khoảng 500 mét. Tại đây, tất cả các phương tiện của du khách đều phải rẽ sang đường Nguyễn Huệ. Ảnh: Quang An
Được biết, thị xã Cửa Lò đã lập 7 chốt chặn để đảm bảo giao thông.Chốt chặn lớn nhất nằm tại ngã tư đường Nguyễn Sinh Cung, cách Quảng trường Bình Minh - nơi diễn ra lễ khai mạc khoảng 500 mét. Tại đây, tất cả các phương tiện của du khách đều phải rẽ sang đường Nguyễn Huệ. Ảnh: Quang An
Để giảm thiểu tình trạng ùn tắc, các bãi đỗ xe được sắp xếp ngay ngắn, khoa học. Ảnh: Quang An
Để giảm thiểu tình trạng ùn tắc, các bãi đỗ xe được sắp xếp ngay ngắn, khoa học. Ảnh: Quang An

16 giờ chiều ngày 26.4, rất đông du khách về biển Cửa Lò hòa vào dòng nước trong xanh. Ảnh: Hồ Phương
16 giờ chiều ngày 26/4, rất đông du khách đổ về biển Cửa Lò hòa vào dòng nước trong xanh. Ảnh: Hồ Phương
 
Nam thanh, nữ tú tạo dáng trước biển. Ảnh: Hồ Phương
Nam thanh, nữ tú tạo dáng trước biển. Ảnh: Hồ Phương
 
Những đứa trẻ vui cùng hồ bơi nhân tạo. Ảnh: Hồ Phương
Những đứa trẻ vui cùng hồ bơi nhân tạo. Ảnh: Hồ Phương
 
Và cùng thưởng thức hải sản tươi ngon. Ảnh: Hồ Phương
Và cùng thưởng thức hải sản tươi ngon. Ảnh: Hồ Phương
 
 
80 giàn pháo hóa tối nay sẽ nở bung trên phố biển, đó là sự mong mỏi đón chờ của nhiều du khách. Ảnh: Hồ Phương
80 giàn pháo hoa tối nay sẽ nở bung trên phố biển, là sự mong mỏi đón chờ của nhiều du khách. Ảnh: Hồ Phương

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.