Nghệ An khẩn trương thu dọn cây xanh gãy đổ sau bão số 10, đảm bảo an toàn cho người dân
Chỉ mới cách đây 1 tháng, bão số 5 đã khiến hệ thống cây xanh trên địa bàn TP. Vinh (cũ) bị thiệt hại nặng nề, nay bão số 10 tiếp tục quật ngã hàng ngàn cây xanh, khiến nhiều tuyến phố ngổn ngang, giao thông ách tắc. Các địa phương đang huy động lực lượng khẩn trương thu dọn, đảm bảo an toàn cho người dân.
Theo ghi nhận của P.V trong sáng 29/9, trên các tuyến phố: Quang Trung, Nguyễn Du, Lê Duẩn, Lê Mao, Nguyễn Văn Cừ, Phong Định Cảng… thuộc các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú... cảnh tượng dễ thấy nhất là cây xanh gãy đổ la liệt sau khi bão số 10 quần thảo xuyên đêm. Người dân di chuyển khó khăn, nhiều tuyến phố không thể lưu thông hoặc lưu thông chỉ 1 chiều.

Theo thống kê sơ bộ của Công ty CP Công viên cây xanh Vinh, có khoảng 6.000 cây xanh trên địa bàn bị gãy đổ sau bão. Đây là thiệt hại không hề nhỏ, vì những cây này đa số là cây cổ thụ, đã trụ được sau cơn bão số 5 cách đây 1 tháng. Tuy nhiên, giờ cũng không thể chống đỡ trước sức gió lớn và dồn dập xuyên đêm của bão số 10, thậm chí có nhiều cây được các lực lượng dựng dậy chưa lâu, nay đã tiếp tục bật gốc, không còn khả năng cứu chữa.

Ông Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Công ty CP Công viên cây xanh Vinh cho biết: “Sau bão số 10, chúng tôi đã huy động toàn bộ nhân lực, phương tiện để thu dọn cây gãy đổ. Hàng trăm công nhân được chia thành nhiều nhóm, sử dụng xe cẩu, cưa máy làm việc liên tục nhằm nhanh chóng thông đường, đảm bảo an toàn cho người dân. Cùng với đó, công ty phối hợp chặt chẽ với điện lực và viễn thông để xử lý kịp thời những điểm có nguy cơ mất an toàn”.


Trước tình trạng ách tắc giao thông sau bão, UBND các phường cũng đã triển khai ngay các phương án khắc phục. Ông Nguyễn Ngọc Phong - Phó Chủ tịch UBND phường Trường Vinh nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định việc thu dọn cây gãy đổ là nhiệm vụ cấp bách. Lực lượng tại chỗ gồm công an, dân quân, đoàn viên, thanh niên được huy động tối đa, phối hợp cùng Công ty CP Công viên cây xanh Vinh. Ưu tiên hàng đầu là giải tỏa các tuyến đường trục chính để người dân đi lại thuận lợi và an toàn”.

Đến trưa 29/9, trên nhiều tuyến phố trung tâm, lực lượng chức năng và công nhân vẫn làm việc khẩn trương, cắt tỉa, vận chuyển cây gãy đổ ra khỏi lòng đường trong khi tại các khu dân cư, người dân chủ động tham gia quét dọn, thu gom cành lá, rác thải. Sự chung tay ấy đã góp phần đẩy nhanh tiến độ khắc phục, từng bước khôi phục diện mạo đô thị sau bão.


Trong khi việc khẩn trương khắc phục hậu quả trước mắt là cần thiết, thì về lâu dài, các địa phương cần xây dựng chiến lược quản lý cây xanh tổng thể, từ việc lựa chọn chủng loại phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng, đến kỹ thuật trồng, chăm sóc, cắt tỉa thường xuyên. Như vậy, hệ thống cây xanh đô thị mới thực sự vừa đảm bảo an toàn trước thiên tai cực đoan, vừa giữ được giá trị cảnh quan, môi trường sinh thái.