Dấu ấn 30/4/1975 trên tem Bưu chính

Những mẫu tem về chủ đề Giải phóng miền Nam  - Thống nhất đất nước 30/4/1975 luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng, nhất là những người sưu tập tem.
Xin giới thiệu một số mẫu tem về chủ đề đặc biệt ý nghĩa này.
1.  Bộ tem mã số 320 “Tổng tiến công 1975” phát hành ngày 14/12/1976 là bộ tem đầu tiên có mẫu tem về ngày 30/4/1975. Bộ tem gồm 6 mẫu do 3 họa sĩ Trịnh Quốc Thụ, Trần Lương và Trần Ngọc Uyển cùng thiết kế. Trong đó 2 mẫu về Giải phóng Buôn Mê Thuột ngày 12/3/1975 (với 2 mệnh giá gồm 2 xu và 50 xu); 2 mẫu về Giải phóng Đà Nẵng 20/3/1975 (với 2 mệnh giá 3 xu và 1 đồng); 2 mẫu về Giải phóng Sài Gòn 30/4/1975 (2 mệnh giá 6 xu và 1 đồng).
Những mẫu tem về chủ đề Giải phóng miền Nam – Thống nhất đất nước 30/4/1975 luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng, nhất là những người sưu tập tem.
Những mẫu tem về chủ đề Giải phóng miền Nam – Thống nhất đất nước 30/4/1975 luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng, nhất là những người sưu tập tem.
2. Bộ tem mã số 461 “Kỷ niệm 10 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam” phát hành ngày 30/4/1985 được đánh giá là bộ tem đẹp, giàu ý nghĩa và độc đáo nhất. Bộ tem gồm 4 mẫu và 1 bloc do họa sĩ Huy Toàn thiết kế, được in tại Cuba. Theo đánh giá của ông Hoàng Anh Thi, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Vietstamp, trong bộ tem này, ý nghĩa nhất là mẫu tem 5 đồng “Hoàn toàn thống nhất” thể hiện 3 cô gái (tượng trưng cho 3 miền) mặc áo dài đang hân hoan chào đón niềm vui thống nhất, bên cạnh là bản đồ Việt Nam thống nhất.
 
3. Mẫu tem thứ ba về chủ đề 30/4 được giới sưu tầm tem thu thập là mẫu tem "Chiến thắng 30/4", mã số 1149, phát hành ngày 3/2/1980 với khuôn khổ 51x32. Mẫu tem do họa sĩ Trịnh Quốc Thụ thiết kế, in offset tại Nhà in Tiến Bộ. Mẫu này nằm trong bộ tem Kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (gồm 5 mẫu, trong đó 4 mẫu đầu tem in ghép theo chiều dọc từng đôi một). Giá mặt của mẫu tem là 20 đồng.
 
4. Tiếp đến là mẫu tem mã số 1825 “Ngày 30/4/1975” nằm trong bộ tem mã số 514 “Kỷ niệm những ngày lịch sử” phát hành ngày 10/4/1987 do họa sĩ Ngô Mạnh Lân thiết kế.
 
5. Mẫu tem thứ năm về chủ đề 30/4 mang mã số 2711 có tên “Kỷ niệm 20 năm Ngày thắng lợi hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước”, nằm trong bộ tem mã số 714 “Kỷ niệm 50 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9” phát hành ngày 14/8/1995, do họa sĩ Đỗ Lệnh Tuấn thiết kế.
 
6. Hình ảnh chiếc xe tăng của Bộ đội Cụ Hồ tiến vào Dinh Độc lập ngày 30/4/1975 tiếp tục được tái hiện trên mẫu tem Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Lê Duẩn, phát hành năm 2007. Mẫu tem do họa sĩ Võ Lương Nhi thiết kế.
 
7. Một điểm thú vị mà nhiều người chưa biết là ngày 2/3/2015, Bưu chính Cộng hòa Trung Phi phát hành bộ tem “Kỷ niệm 40 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam”.
 
Bộ tem gồm 2 bloc. Bloc thứ nhất chứa 3 tem giá mặt 1.000F lần lượt thể hiện các hình ảnh: chân dung Đại tướng Hoa Kỳ Creigton Abrams (1914-1974) cùng những người lính viễn chinh Hoa Kỳ, lính Hoa Kỳ và trực thăng đổ bộ trên chiến trường Việt Nam, chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911-2013) cùng những người lính Cụ Hồ. Trên lề bloc là hình ảnh hai người lính ở hai đầu chiến tuyến.
 
Bloc thứ hai chứa 1 tem giá mặt 2.650F thể hiện chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đang tươi cười cùng hình ảnh 5 chiến sĩ Quân Giải phóng miền Nam đang phất cao lá cờ chiến thắng của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam trước Dinh Độc Lập trong ngày 30/4/1975 lịch sử, dưới chân họ là lá cờ của chế độ Việt Nam Cộng hoà. Trên lề bloc là hình ảnh lính Hoa Kỳ trên chiến trường Việt Nam.
Theo infonet.vn

tin mới

diễn viên Huỳnh Uyển Ân

Em gái Trấn Thành nói gì khi bị chê 'một màu'!

Nữ diễn viên Huỳnh Uyển Ân, em gái của Trấn Thành, thổ lộ rằng cô còn trẻ, còn thời gian để phát huy ở nhiều dạng vai khác nhau. Hiện tại, cô có duyên với vai diễn trong phim các phim gia đình, xã hội thì nỗ lực nắm bắt, thể hiện tốt nhất vai diễn để tạo đặc trưng, điểm nhấn trong khán giả trước.