Giông lốc thổi bay mái nhà dân ở huyện biên giới Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Cơn giông lốc chỉ xảy ra trong thời gian ngắn nhưng đã làm thiệt hại 4 ngôi nhà ở xã biên giới Na Ngoi (Kỳ Sơn).

Ngày 22/5, Bí thư Đảng ủy xã Na Ngoi Vừ Bá Lỳ cho biết, trên địa bàn xã vừa có 4 hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thiên tai.

Một nhà dân ở bản Ka Trên bị giông lốc làm sập. Ảnh: CTV

Một nhà dân ở bản Ka Trên bị giông lốc làm sập. Ảnh: CTV

Cụ thể, chiều 21/5, một trận giông lốc diễn ra trên địa bàn xã Na Ngoi dù chỉ khoảng 15 phút nhưng sức gió giật đã khiến 4 ngôi nhà của người dân ở bản Ka Trên và Ka Dưới bị hư hỏng. Trong đó, 2 ngôi nhà bị thổi bay mái hoàn toàn; 2 nhà còn lại bị bay một phần mái, sập vách gỗ, một phần mái tôn và làm hư hỏng một số thiết bị, đồ dùng gia đình.

Một hộ dân ở bản Ka Dưới bị gió giật sập một phần mái. Ảnh: CTV

Một hộ dân ở bản Ka Dưới bị gió giật sập một phần mái. Ảnh: CTV

Hai hộ bị giông lốc làm bay mái nhà, sập hoàn toàn là hộ ông Xồng Bá Chia, Xồng Bá Chùa ở bản Ka Trên.

"Trận giông lốc chỉ xảy ra khoảng 10 phút nhưng sức gió xoáy, gió giật rất mạnh và khá bất ngờ, diễn biến nhanh nên người dân không kịp chống đỡ hoặc phòng bị. Ngày hôm nay (22/5) thì thời tiết ở Na Ngoi trở lại nắng nóng gay gắt. Sự bất thường của thời tiết khiến cuộc sống, sinh hoạt, sản xuất của nhân dân bị ảnh hưởng không nhỏ" - ông Vừ Bá Lỳ cho biết thêm.

Dự báo thời tiết một số địa phương Nghệ An từ 23-31/5. Ảnh: Đài KTTVBTB

Dự báo thời tiết một số địa phương Nghệ An từ 23-31/5. Ảnh: Đài KTTVBTB

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ, từ ngày 22/5 đến hết tháng 5, trên địa bàn Nghệ An thời tiết sẽ có những diễn biến bất thường, nắng nóng dự báo giảm và mưa trên diện rộng vào những ngày cuối tháng, đặc biệt là khu vực các huyện miền Tây.

Với diễn biến từ nắng nóng gay gắt chuyển sang mưa sẽ rất dễ xảy ra hiện tượng tố lốc, mưa đá, gió giật làm ảnh hưởng đến công trình nhà ở, sinh hoạt, người dân cần hết sức đề phòng, có biện pháp phòng chống để giảm thiểu thiệt hại.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.