Hà Lan bắt giữ 1 phụ nữ trở về từ Syria

(Baonghean.vn) - Các quan chức Hà Lan hôm 2/8 cho biết lực lượng an ninh vừa bắt giữ 1 phụ nữ cùng 2 đứa con sau khi trở về từ Syria do nghi ngờ có liên quan tới tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Cảnh sát Hà Lan luôn túc trực tại sân bay đề phòng các vụ tấn công. Ảnh: AFP.
Cảnh sát Hà Lan luôn túc trực tại sân bay đề phòng các vụ tấn công. Ảnh: AFP.

Truyền thông Hà Lan đưa tin, người phụ nữ tên là Laura Hansen, 20 tuổi, bị bắt tối 1/8 tại sân bay Schiphol khi vừa trở về từ vùng chiến sự Syria. Laura Hansen đã cùng chồng rời Hà Lan sang Syria cách đây 1 năm.

Cơ quan Công tố Hà Lan cho biết Laura Hansen bị nghi ngờ tham gia 1 tổ chức khủng bố tại Syria hoặc Iraq trong khoảng thời gian từ ngày 1/9/2015 đến 12/6/2016.

Trước đó hồi đầu tháng, 1 người phụ nữ cùng tên, cùng đặc điểm nhận dạng như Laura Hansen đã xuất hiện trên 1 kênh truyền hình tiếng Kurd và cho biết cô vừa thoát khỏi sự kiểm soát của các nhóm cực đoan.

Cô gái đó cho biết, hồi tháng 9 năm ngoái, người chồng 27 tuổi của cô nói họ sẽ đi du lịch, nhưng sau đó đã đưa cô tới Raqqa, thành trì của IS ở phía Bắc Syria dù cô phản đối. Sau một vài tháng, cô lại được đưa tới Mosul ở phía Bắc Iraq.

Trên kênh truyền hình Kurdistan24, cô gái cho biết đã trốn khỏi tay IS. Sau khi 2 đứa con bị thương trong 1 vụ đánh bom tại Mosul, cô đã tới đầu hàng Phong trào công nhân người Kurd.

“Tôi không muốn tới Syria. Chồng tôi đã ép buộc tôi. Họ nhốt tôi trong một ngôi nhà và bị những người đàn ông có râu, mang theo súng canh gác” - cô gái kể lại.

Bộ Ngoại giao Hà Lan cho biết, một số cán bộ ngoại giao từng tiếp xúc với Hansen và gia đình của cô trong thời gian họ ở Iraq. Dù vậy, do các vụ tấn công khủng bố gần đây tại một số nước châu Âu, cơ quan an ninh Hà Lan vẫn phải làm rõ mối liên hệ giữa Hansen và IS trước khi có thể thả cô.

Theo Ủy ban hợp tác Quốc gia về An ninh và chống khủng bố Hà Lan, ít nhất 250 công dân Hà Lan rời bỏ đất nước để tới Syria hoặc Iraq và có thể đã gia nhập hàng ngũ chiến binh của IS. Trong đó, khoảng 40 người đã trở về, 42 người được cho là bỏ mạng trong lúc chiến đấu.

Diệp Khanh

(Theo Daily Stars)

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.