Hành trình tìm lại chính mình của thủ môn Nguyên Mạnh

(Baonghean.vn) - Cùng với Phi Sơn, Nguyên Mạnh đang là cầu thủ có phong độ tốt nhất SLNA, mang đến hy vọng kéo dài chuỗi thắng lợi cho đội bóng xứ Nghệ. 

Thủ môn Nguyên Mạnh. Ảnh: Internet
Thủ môn Nguyên Mạnh. Ảnh: Internet

Đến nay, Nguyên Mạnh cùng Phi Sơn, Olaha là những cầu thủ đá đủ các trận V-League 2017. Sau 21 vòng đấu, thủ môn Nguyên Mạnh đã phải 28 lần vào lưới nhặt bóng - nguyên nhân được cho là khiến cho thủ môn xứ Nghệ lỗi hẹn với khung thành đội tuyển quốc gia.

Nhưng công bằng mà nói, kể từ vòng 18 đến nay, cùng với sự thay đổi lối chơi của cả đội, thủ môn Nguyên Mạnh bắt chắc tay hẳn lên. Nếu giữ sạch lưới trong trận đấu với Hải Phòng trên sân Vinh tới đây, đội trưởng của SLNA sẽ chính thức cùng Nguyễn Tuấn Mạnh (Sanna Khánh Hòa BVN), Tống Đức An (Sài Gòn FC), Bùi Tấn Trường (Becamex Bình Dương) có 5 trận đấu không phải vào lưới nhặt bóng.

Chuyện đầu mùa bóng

Dẫn đầu cuộc đua cho danh hiệu (không chính thức) Thủ môn có số trận giữ sạch lưới nhiều nhất là  Nguyễn Thanh Thắng (FLC Thanh Hóa) với 8 trận “trắng lưới”, kế tiếp là Huỳnh Tuấn Linh (Than Quảng Ninh) 7 trận. Các đồng nghiệp Nguyễn Tuấn Mạnh (Sanna Khánh Hòa BVN), Tống Đức An (Sài Gòn FC), Bùi Tấn Trường (Becamex Bình Dương) đều có 5 trận trắng lưới.

Và việc Tuấn Linh, Tuấn Mạnh được gọi lên tuyển không phải là điều bất ngờ, họ chính là những thủ môn có phong độ tốt nhất sân cỏ Việt Nam hiện nay. So với các đồng nghiệp thì công việc của Nguyên Mạnh khó khăn hơn khi SLNA dùng hàng hậu vệ nội, khả năng chống bóng bổng ít nhiều hạn chế.

Thủ môn Nguyên Mạnh và các cầu thủ SLNA đang thăng hoa tại V-League. Ảnh: Dũng Nguyễn
Thủ môn Nguyên Mạnh và các cầu thủ SLNA đang thăng hoa tại V-League. Ảnh: Dũng Nguyễn

Đầu mùa bóng, hàng tiền vệ SLNA không cầm được bóng nên đối phương liên tục dồn ép hàng phòng thủ. Thủ môn Nguyên Mạnh và các hậu vệ phải liên tục chống đỡ các đợt tấn công với tần suất cao, để rồi thể lực cuối trận giảm sút và thường bị thủng lưới ở những phút bù giờ. 

Là một thủ môn có nhiều kinh nghiệm, án ngữ phía trước là các trung vệ có đẳng cấp như Ngọc Hải, Văn Khánh hay Minh Đức nhưng đối đầu với các ngoại binh to, khỏe, không ít lần Nguyên Mạnh thất thế. Các HLV đều chỉ đạo tiền vệ liên tục tạt bóng vào khu vực 16,5m của đội bóng xứ Nghệ để chờ sai lầm cá nhân.

Theo thống kê, có đến 30% các bàn thua của thủ môn Nguyên Mạnh từ các tình huống bóng bổng. Khá nhiều bàn thua lãng xẹt, do Nguyên Mạnh là đội trưởng, thi đấu ở vị trí thủ môn nhưng lại không la hét, chỉ đạo hàng phòng ngự, đơn giản là do cá tính khá lành của thủ môn này.

Hành trình tìm lại chính mình

Hơn nửa mùa giải, BHL SLNA mới tìm được lối đá phù hợp cho đội bóng và cùng với các đồng đội, thủ môn Nguyên Mạnh đã tìm lại được chính mình. Bộ khung Văn Khánh, Ngọc Hải và 2 biên là Mạnh Hùng, Xuân Mạnh, phía trên là “lá chắn” Khắc Ngọc cùng sự cơ động của Olaha đã tạo dựng 1 SLNA khác biệt.

Nếu tiếp tục duy trì được phong độ, Nguyên Mạnh sẽ sớm trở lại đội tuyển. Ảnh: Dũng Nguyễn
Nếu tiếp tục duy trì được phong độ, Nguyên Mạnh sẽ sớm trở lại đội tuyển. Ảnh: Dũng Nguyễn

Trong khung thành, Nguyên Mạnh cũng tìm lại được sự tự tin vốn có. Anh băng ra dứt khoát khi đối đầu với các ngoại binh cao to của SHB.Đà Nẵng, B.Bình Dương, Sài Gòn… Hàng tiền vệ cầm được bóng, ban chuyền chính xác khiến áp lực dành cho hàng thủ SLNA được giảm bớt. 

Không ít lần thủ môn Nguyên Mạnh giành phần thắng trong các tình huống đối đầu với những ngoại binh cao to như Đỗ Merlo, Gramoz (SHB.Đà Nẵng), Pereira Diogo Junior, Đinh Hoàng Max (B.Bình Dương), Marcelo, Patrick (Sài Gòn)…

Nguyên Mạnh cũng có những phút thi đấu xuất thần, như mới đây anh đã tung người hết cỡ để đẩy cú khứa lòng kỹ thuật của Châu Ngọc Quang trên sân Plei-ku. Ngoài việc bảo vệ tốt cầu môn 4 trận đấu liên tiếp, thủ môn nàycòn tổ chức phát động rất tốt góp phần vào 3 trận thắng, 1 hòa đưa SLNA đến vị trí thứ 9 BXH.

Hiện nay, Nguyên Mạnh và Phi Sơn là 2 cầu thủ có phong độ tốt nhất SLNA và đội bóng xứ Nghệ hoàn toàn có thể kéo dài chuỗi thắng lợi. Hy vọng, thành tích và phong độ của Nguyên Mạnh sẽ còn kéo dài và con đường trở lại đội tuyển sẽ mở rộng cửa đối với thủ môn tài ba này.

                                                                                           An Thanh

tin mới

'Đội bóng nhà giàu' bổ sung nhân sự chất lượng trước khi V-League trở lại; Thanh Thúy sắp ra mắt đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, nhận lương cao kỷ lục

'Đội bóng nhà giàu' bổ sung nhân sự chất lượng trước khi V-League trở lại; Thanh Thúy sắp ra mắt đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, nhận lương cao kỷ lục

(Baonghean.vn) - Cựu sao MU gây ấn tượng khi làm huấn luyện viên ở tuổi 34; Thanh Thúy sắp ra mắt đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, nhận lương cao kỷ lục; "Đội bóng nhà giàu" bổ sung nhân sự chất lượng trước khi V-League trở lại... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

(Baonghean.vn) - Do không đảm bảo được trang trải trong cuộc sống, đã có một số huấn luyện viên bóng đá tại lò đào tạo bóng đá trẻ SLNA nói lời ra đi. Và để Sông Lam Nghệ An không phải đối diện với nguy cơ “chảy máu” huấn luyện viên tài năng, rất cần có những chính sách đặc thù để giữ chân họ.

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.