Hé lộ Trung Quốc đóng tàu đổ bộ tấn công lớn nhất cho hải quân

Trung Quốc bắt đầu đóng một thế hệ tàu đổ bộ tấn công cỡ lớn, giúp tăng cường năng lực hải quân nước này. 

Thông tin trên được hé lộ khi Trung Quốc đang chú trọng hơn vào hải quân, giữa bối cảnh nước này ngày càng cứng rắn trong tuyên bố chủ quyền với hầu hết Biển Đông.

Tàu đổ bộ tấn công Trung Quốc 075. Đồ họa: SCMP

Tàu đổ bộ tấn công Trung Quốc 075. Đồ họa: SCMP

Tàu đổ bộ trực thăng 075 đang được một công ty đóng tàu có trụ sở tại Thượng Hải đóng, SCMP dẫn các nguồn tin hôm qua nói. Tàu đổ bộ này lớn hơn nhiều so với các tàu tương tự từng được đóng cho hải quân Trung Quốc.

Phó đô đốc Thẩm Kim Long, tư lệnh hải quân Trung Quốc, hôm 26/3 đã thăm công ty đóng tàu Hudong Zhonghua phụ trách đóng loại tàu này, công ty cho biết trên trang web.

Ông Thẩm (giữa) trong chuyến thị sát công ty đóng tàu hôm 26/3. Ảnh: SCMP

Ông Thẩm (giữa) trong chuyến thị sát công ty đóng tàu hôm 26/3. Ảnh: SCMP

Một nguồn tin thân cận hải quân nói chuyến thị sát của ông Thẩm xác nhận về hoạt động đóng lớp tàu mới. "Việc đóng các tàu 075 sẽ kéo dài thêm hai năm nữa. Con tàu đầu tiên có thể được hạ thủy sớm nhất là 2019 và đi vào hoạt động đầy đủ năm 2020". 

075 có thể hoạt động dưới dạng tàu sân bay và các chuyên gia quân sự cho rằng nó sẽ giúp hải quân Trung Quốc có khả năng chở nhiều loại trực thăng, tấn công các tàu hải quân, lực lượng mặt đất và tàu ngầm.

Theo VNE

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.