Học sinh Trường THCS Lê Lợi (thành phố Vinh) đạt giải Nhất Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi cấp tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đây là liên hoan thường niên do Hội đồng Đội tỉnh tổ chức nhằm bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng hoạt động Đội cho các nhà trường.

Chiều 23/3, Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi cấp tỉnh, năm học 2022 – 2023 đã diễn ra lễ bế mạc tổng kết và trao giải cho các thí sinh.

Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi cấp tỉnh có sự tham gia của 21 thí sinh đến từ 21 huyện, thành, thị, trải qua 1 ngày thi với 3 phần thi “Chỉ huy Đội hiểu biết”, “Chỉ huy Đội tài năng”, “Chỉ huy Đội tự tin”.

Đồng chí Trần Linh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh trao giải Nhất cho thí sinh đến từ Trường THCS Lê Lợi - TP Vinh. Ảnh: Mỹ Hà

Đồng chí Trần Linh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh trao giải Nhất cho thí sinh đến từ Trường THCS Lê Lợi - TP Vinh. Ảnh: Mỹ Hà

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các thí sinh dự thi năm nay đều có sự chuẩn bị chu đáo về nội dung với những phần thi có chất lượng. Nhiều tiết mục thi được dàn dựng công phu, đầy màu sắc.

Ban Tổ chức cũng đánh giá cao tinh thần, thái độ và ý thức tham gia liên hoan của các đơn vị và các thí sinh trong việc thực hiện nghiêm túc thể lệ của liên hoan, tham gia liên hoan với tinh thần đoàn kết, thân ái giao lưu học hỏi và thể hiện được sự cố gắng, nỗ lực, quyết tâm cao trong mỗi phần thi.

Trao giải cho hai thí sinh đạt giải Nhì tại Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi năm học 2022 - 2023. Ảnh: Mỹ Hà

Trao giải cho hai thí sinh đạt giải Nhì tại Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi năm học 2022 - 2023. Ảnh: Mỹ Hà

Liên hoan là hoạt động thường niên được Hội đồng Đội tỉnh tổ chức hàng năm. Đây là sân chơi bổ ích, nơi các em đội viên, thiếu nhi được giao lưu học hỏi, nâng cao hiểu biết, kỹ năng, đồng thời được thể hiện, phát huy tài năng. Từ đó, làm tiền đề để các em tiếp tục phát huy năng lực, sở trường của mình trong lãnh đạo, điều hành, tổ chức các hoạt động ở chi đội, liên đội.

Ban tổ chức trao giải Ba cho các thí sinh. Ảnh: Mỹ Hà

Ban tổ chức trao giải Ba cho các thí sinh. Ảnh: Mỹ Hà

Kết thúc Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi năm học 2022 - 2023, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 6 giải Ba và 12 giải Khuyến khích.

Thí sinh đạt giải Nhất là em Hoàng Trà My - Liên đội trưởng Trường THCS Lê Lợi - thành phố Vinh.

Hai thí sinh đạt giải Nhì là em Nguyễn Phan Ngọc Bích - Trường THCS thị trấn Quỳ Hợp và em Ngô Văn Đạt - Trường THCS Nghi Phương - Nghi Lộc./.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.