Hơn 1 triệu người Brazil biểu tình chống lại chính phủ

(Baonghean.vn) - Hơn 1 triệu người Brazil trên khắp đất nước đã tham gia liên minh chống lại chính phủ, gia tăng sức ép lên Tổng thống Dilma Rousseff.
Ảnh: Hàng triệu người đã tập trung biểu tình phản đối Tổng thống Dilma Rousseff
Hàng triệu người đã tập trung biểu tình phản đối Tổng thống Dilma Rousseff.
Bà Dilma Rousseff là đối tượng chính của cơn phẫn nộ khi mà đất nước đang phải vật lộn với suy thoái và tai tiếng tham nhũng. 
Phải đối mặt với những sự gièm pha, lần suy thoái tệ nhất thế kỉ và vụ tai tiếng tham nhũng lớn nhất trong lịch sử Brazil, lãnh đạo Đảng Lao động lại có thêm lý do để nghi ngờ liệu bà Tổng thống có thể hoàn thành nhiệm kỳ 4 năm.
Những cuộc biểu tình trên khắp 26 thành phố và thủ phủ vào hôm Chủ nhật vừa rồi được cho là quy mô hơn hẳn so với những cuộc biểu tình tương tự vào năm ngoái.
Cuộc biểu tình lớn nhất diễn ra ở Sao Paolo. Công ty Datafolha đã ước tính có tới 450.000 người tham gia, gấp hơn 2 lần so với lượng người đăng ký năm ngoái.
Ở Rio de Janerio, những đám đông chật kín người trải dài bờ biển từ Copacabana tới Leme, và những nhà tổ chức ước tính có tới hàng triệu người tham gia. Phía cảnh sát vẫn chưa đưa ra con số nào, nhưng có khả năng là sẽ vượt lên trên 100.000 người.
Rất nhiều người biểu tình mặc áo màu vàng hình chim bạch yến của đội tuyển bóng đá quốc gia hoặc quấn cờ Tổ quốc quanh mình. Những người khác mang biểu ngữ thể hiện sự bức xúc đối với những vụ tai tiếng tham nhũng và những khó khăn về kinh tế.
Đám đông chủ yếu là người da trắng, thuộc tầng lớp trung lưu và thiên về ủng hộ đảng đối lập. Một vài nhân vật có tiếng nói lên tiếng từ những chiếc xe tải biểu tình đều thuộc cánh hữu.
Trong số đó có Marcelo Itagiba, cựu thư ký an ninh bang và cũng là cựu giám sát viên cục cảnh sát liên bang, người đã từng bị điều tra về mối quan hệ với dân quân và là một trong những niềm cảm hứng cho bộ phim táo bạo Biệt đội Elite 2.
Quốc hội hiện đang tranh cãi xem liệu có nên miễn chức cho vị Tổng thống những luận điệu riêng rẽ trước bầu cử vào năm 2014. 
Nhưng rõ ràng cơn gió chính trị đang chống lại bà Tổng thống. Đảng phái lớn nhất thuộc liên minh của bà cho biết quyết định về việc có nên hủy bỏ liên minh chính phủ sẽ được đưa ra trong vòng 30 ngày tới.
Cũng trong tuần này, những người ủng hộ bà Rousseff sẽ trấn tĩnh chống lại những gì họ xem là hành động táo bạo. Nhưng hiện tại vô cùng khó khăn cho bà tìm được đồng minh.
Một số người biểu tình hôm Chủ nhật vừa rồi cho biết họ đã bầu cho Đảng lao động. Đảng phái này lớn mạnh vào năm 2002 với cam kết sẽ giúp nền chính trị Brazil trở nên trong sạch, tuy vậy sự suy sụp của nền kinh tế và tai tiếng tham nhũng đã xóa bỏ rất sự ủng hộ trước kia.
Tú Linh
(Theo Guardian)

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân