Hơn 3.000 cơ hội tuyển dụng cho sinh viên Trường Đại học Vinh tại ngày hội việc làm

(Baonghean.vn) - Đây là cơ hội để sinh viên được gặp gỡ các nhà tuyển dụng và tìm kiếm các cơ hội việc làm.

Sáng 20/5, Trường Đại học Vinh tổ chức ngày hội việc làm 2022. Chương trình thu hút sự tham gia của hàng chục doanh nghiệp đến tuyển dụng với hơn 3.200 vị trí việc làm.

GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh phá buổi tại Ngày hội việc làm. Ảnh: MH
GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh phát biểu tại ngày hội việc làm. Ảnh: M.H

Chương trình ngày hội việc làm năm nay được tổ chức trong thời điểm sinh viên năm cuối đang tập trung hoàn thành việc học tập, rèn luyện để chuẩn bị cho kết thúc năm học và tốt nghiệp ra trường. Đến với chương trình này, sinh viên có cơ hội được trực tiếp làm việc với đơn vị tuyển dụng để tìm kiếm các cơ hội việc làm.

Các ngành nghề tập trung chính bao gồm, nhóm việc làm liên quan sinh viên các ngành sư phạm, đào tạo, nhóm ngành liên quan đến ngành kinh tế, ngành kỹ thuật – công nghệ, ngành nông nghiệp, tài nguyên, ngành sức khỏe và nhóm ngành liên quan đến các ngành du lịch, khoa học xã hội và nhân văn và các ngành khác.

Trường Đại học Vinh ký kết hợp tác với các doanh nghiệp. Ản: MH
Trường Đại học Vinh ký kết hợp tác với các doanh nghiệp. Ảnh: M.H

Năm nay, theo đánh giá của ban tổ chức, số lượng doanh nghiệp tham gia hội chợ việc làm tăng hơn các năm trước, địa bàn tuyển dụng cũng được mở rộng đến nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Ngoài ra, có rất nhiều khu công nghiệp cũng có nhu cầu tuyển dụng lao động như VSIP, WHA, Nam Cấm, Dung Quất, Nghi Sơn. Ngoài tuyển dụng trực tiếp, hàng chục doanh nghiệp tham gia tuyển dụng gián tiếp và gửi đơn hàng tuyển dụng đến nhà trường.

Phát biểu tại lễ khai mạc, GS. TS Nguyễn Huy Bằng – Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh khẳng định ngày hội là thước đo để đánh giá việc đào tạo của nhà trường và là cơ hội để sinh viên được trải nghiệm, tham gia phỏng vấn và tìm kiếm việc làm phù hợp. Đây cũng là dịp để  Trường Đại học Vinh lấy ý kiến tuyển dụng về sản phẩm đào tạo của nhà  trường, các kiến thức, kỹ năng cần có và xu hướng việc làm hiện nay.

Sinh viên Trường Đại học Vinh đọc thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp. Ảnh: MH
Sinh viên Trường Đại học Vinh đọc thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp. Ảnh: M.H

Qua đó, cũng giúp nhà trường cải tiến chương trình, tuyển sinh đào tạo, quản trị nhà trường để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của thị trường việc làm và của các doanh nghiệp trong nước và thế giời.

Sinh viên tham gia vòng phỏng vấn của các doanh nghiệp. Ảnh: MH
Sinh viên tham gia vòng phỏng vấn của các doanh nghiệp. Ảnh: M.H

Qua đây, Trường Đại học Vinh cũng mong muốn được tiếp tục hợp tác với các doanh nghiệp để đào tạo theo theo đơn đặt hàng và mở ra nhiều  cơ hội để sinh viên được trải nghiệm, thực tập tại các doanh nghiệp trên cả nước.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.