Kết thúc lượt đi V.League 2017: Nhìn lại SLNA từ A-Z

(Baonghean.vn) - Kết thúc lượt đi V-League 2017, Báo Nghệ An phân tích chuyên sâu về kết quả thi đấu của đội bóng xứ Nghệ trên sân nhà và sân khách.

Chưa khôn nhà...

Lượt đi V-League 2017, SLNA được thi đấu trên sân Vinh 7 trận, thắng 2, hòa 4 và thua 1; ghi được 11 bàn, thủng lưới 10 bàn và được 10/14 điểm; hơn S.Khánh Hòa 9 điểm, CLB TP HCM và HAGL đều 7 điểm. Khi đá ở sân nhà, hàng công của SLNA đã vận hành khá tốt, ghi được 11 bàn thắng, đứng thứ 3 V- League 2017 sau Sài Gòn FC và Than Quảng Ninh cùng 12 bàn thắng.

Tiền vệ Phi Sơn đang “cô đơn” trên hàng công của SLNA. Ảnh: DN
Phi Sơn đang “cô đơn” trên hàng công của SLNA. Ảnh: DN

Thực tế, trên sân Vinh thầy trò Đức Thắng có khá nhiều trận đấu chất lượng cao như trận thắng ngược SHB.Đà Nẵng 2-1, thắng HAGL 2-0. Tuy nhiên, việc để lọt lưới 10 bàn, trong đó có rất nhiều bàn thắng vào phút bù giờ đã làm mất khá nhiều điểm của SLNA.

Đó là trận hòa XSKT.Cần Thơ 1-1, trận hòa S.Khánh Hòa 2-2, hay để thua ngược Quảng Nam 2-4, hòa 1-1 CLB TP HCM. Nếu làm tốt hơn nhiệm vụ phòng thủ, chắc chắn SLNA sẽ có thêm từ 5-7 điểm sau lượt đi và thứ tự BXH đã có nhiều thay đổi theo chiều hướng có lợi.

Ngoài trận lội ngược dòng thắng SHB.Đà Nẵng 2-1, trận đấu đáng ghi nhớ nhất trên sân Vinh chính là trận gặp B.Bình Dương. Cầu thủ trẻ Hồ Tuấn Tài đã giành lại sân Vinh 1 điểm quý giá nhờ bàn thắng ghi được ở phút 90+3 tại vòng 8.

... đã dại chợ

Thi đấu 6 trận sân khách, SLNA thắng 1, hòa 1 và thua 4, chỉ ghi được 5 bàn thắng, nhưng lại để lọt lưới 10 bàn và chỉ giành được 4 điểm, hơn đúng phong độ của XSKT.Cần Thơ và ngang với đội bét bảng Long An. Hàng công của đội bóng xứ Nghệ luôn tỏ ra “vô hại” khi rời khỏi sân Vinh. Tính ra, trong 6 lần đi làm khách, họ chỉ ghi được 5 bàn thắng và cùng với XSKT.Cần Thơ, Sài Gòn đứng bét sổ.

Ít nhất có 3 trận hàng thủ SLNA đánh rơi điểm ở những phút bù giờ. Ảnh: DN
Ít nhất có 3 trận hàng thủ SLNA đánh rơi điểm ở những phút bù giờ. Ảnh: DN

Với thực lực hiện tại của SLNA, khi đi đá sân khách khó có thể so với các đội có hàng công mạnh nhờ ngoại binh tốt như S.Khánh Hòa 12 bàn, Hà Nội 11 bàn nhưng việc họ thua cả Long An, tân binh TP HCM hay đội bóng trẻ HAGL (đều có 6 bàn) là điều khó thể chấp nhận được.

Thực tình khi đi đá sân khách, ngoại trừ trận đá với Long An, phần lớn BHL SLNA đều chọn lối đá phòng ngự phản công, thậm chí nhường sân để chủ nhà Hà Nội FC cầm bóng 65,88% thời gian, co cụm phòng ngự nhưng vẫn để lọt lưới.

Không cần nói cũng biết, độ “mong manh” hàng phòng thủ xứ Nghệ khi rời sân Vinh được xếp thứ 3, sau Long An bị thủng lưới 14 bàn và SXKT. Cần Thơ 13 bàn. Ít ai nghĩ, hàng phòng ngự gồm toàn tuyển thủ, cựu tuyển thủ như thế của xứ Nghệ lại phải đứng sau các đội bóng trẻ như B.Bình Dương, HAGL, thua cả đội bóng mà hàng phòng thủ mới được chốt lại mấy ngày trước giờ V- League 2017 khai mạc của ông bầu Công Vinh.

Với ai am hiểu SLNA phải nói là yếu tố sân nhà - khách chỉ tương đối bởi khá nhiều trận đấu trên sân khách phía Nam hay sân Hàng Đẫy mới đây thì đội bóng xứ Nghệ như được đấu trên sân nhà. Rõ ràng, ít có đội bóng nào có được đông đảo lực lượng fan hâm mộ như SLNA hiện nay, điều đó đòi hỏi BHL cần có những tính toán và chuẩn bị hơn nữa cho giai đoạn lượt về.

                                                                                              A.T

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.