Khai mạc Hội nghị hẹp Ngoại trưởng ASEAN tại thủ đô Vientiane

Sáng 27/2 tại thủ đô Vientiane, lễ khai mạc Hội nghị hẹp Ngoại trưởng ASEAN năm 2016 đã diễn ra.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh (bên phải) và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tại hội nghị. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh (bên phải) và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tại hội nghị. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tham dự Hội nghị có Ngoại trưởng đến từ 10 nước ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh. 

Đoàn Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh làm trưởng đoàn.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào, ông Thongloun Sisoulith cho biết kể từ khi được thành lập vào năm 1967, những nỗ lực chung của ASEAN đã đạt được nhiều thành tựu và đưa ASEAN tới một mốc quan trọng trong lịch sử của ASEAN trong năm 2015. 

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 27 diễn ra vào tháng 11/2015 ở Kuala Lumpur, các nhà lãnh đạo ASEAN đã chính thức công bố thành lập Cộng đồng ASEAN vào ngày 31/12/2015. Đó là kết quả chung của những nỗ lực của ASEAN trong suốt 5 thập kỷ thông qua việc triển khai những chương trình hợp tác của ASEAN và các sáng kiến dựa trên những nguyên tắc và phương thức hợp tác của riêng ASEAN.

Phó Thủ tướng Thongloun khẳng định ASEAN đã, đang và sẽ tiếp tục cùng nhau hướng tới thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 được thông qua tại Hội nghị cấp cao ASEAN 27. Hiện nay, việc xây dựng Cộng đồng ASEAN đang được triển khai. 

Các nước thành viên ASEAN sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ để tăng cường sức mạnh và sự thịnh vượng cho cộng đồng chung, vì lợi ích của nhân dân theo như mục tiêu của Tầm nhìn 2025 và Kế hoạch Tổng thể của 3 trụ cột trong 10 năm tới.

Ông Thongloun nhấn mạnh năm 2016 là một năm quan trọng của ASEAN bởi đây là năm đầu tiên cộng đồng ASEAN hình thành và cũng là năm đầu tiên các nước triển khai Tầm nhìn ASEAN 2025 và 3 Kế hoạch Tổng thể. 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh (thứ 5 từ trái sang), Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh (ngoài cùng bên phải) và các Trưởng đoàn chụp ảnh chung. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh (thứ 5 từ trái sang), Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh (ngoài cùng bên phải) và các Trưởng đoàn chụp ảnh chung. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Với tinh thần đó, các nước thành viên ASEAN sẽ xây dựng cộng đồng dựa trên những thành tựu mà ASEAN đã đạt được cho đến thời điểm hiện nay và tập trung vào việc triển khai hiệu quả Tầm nhìn ASEAN 2025 và 3 Kế hoạch Tổng thể với mục tiêu duy trì và tăng cường hòa bình, ổn định và tầm nhìn hướng ra bên ngoài khu vực ASEAN, với sự hội nhập và thống nhất cao của kinh tế khu vực; tăng cường sự kết nối và nỗ lực thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước thành viên.

Hội nghị hẹp Bộ trưởng ngoại giao ASEAN là Hội nghị Bộ trưởng ASEAN đầu tiên trong năm Chủ tịch ASEAN 2016 của Lào, là dịp để ASEAN tìm ra đường đi và cách thức để tăng cường hơn nữa sự đoàn kết và sức mạnh của Cộng đồng chung ASEAN thông qua việc triển khai thực hiện Tầm nhìn ASEAN 2025 và 3 chương trình hành động. 

Đây cũng là dịp để ASEAN thảo luận về những ưu tiên trong năm Chủ tịch ASEAN của Lào và trao đổi quan điểm về những vấn đề quốc tế và khu vực mà các bên cùng quan tâm./. 

Theo Vietnam+

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân