Khi các “lão tướng” bóng chuyền đồng loạt tái xuất

(Baonghean.vn) - Khán giả Đắk Nông khá bất ngờ khi thấy 2 ngôi sao kỳ cựu của làng bóng chuyền Việt Nam là Hà Thị Hoa và Phạm Thị Kim Huệ “tái xuất”. Các chị khoác áo đội Ngân hàng Công thương tham gia Giải bóng chuyền Cúp PV - Đạm Cà Mau 2018 diễn ra từ ngày 31/10 đến ngày 4/11.

Sau chức vô địch quốc gia 2016 và vô địch Cúp Hùng Vương 2017, Ngân hàng Công thương (NHCT) biến đổi rất nhiều về nhân sự. Họ chia tay nhiều trụ cột của đội như: Hà Thị Hoa, Nguyễn Thị Xuân, Nguyễn Thu Hòa, Phạm Thị Kim Huệ, Đinh Thị Huyền. Ngay sau đó libero Thanh Tuyền gặp chấn thương còn chủ công Đoàn Thị Xuân đổ bệnh.

Thay lời tri ân

Giải bóng chuyền Cúp PV - Đạm Cà Mau 2018 có 4 đội nữ VTV Bình Điền Long An, Ngân hàng Công thương, Thông Tin Lienvietpostbank, Mikado Thái Bình. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, chọn 2 đội có thành tích tốt nhất vào thi đấu chung kết. Nếu thành tích không tốt thì lương, thưởng của các cầu thủ sẽ bị ảnh hưởng, nhà tài trợ sẽ cắt giảm kinh phí đầu tư do không thực hiện đúng theo cam kết.

Cả Hà Thị Hoa và Kim Huệ (phải) thi đấu rất nhiệt tình (ảnh internet)
Cả Hà Thị Hoa và Kim Huệ (phải) thi đấu rất nhiệt tình. Ảnh: Internet
Đứng trước khó khăn đó, HLV Kim Huệ, chuyền hai Hà Thị Hoa đã nghỉ thi đấu hay chủ công Nguyễn Thị Xuân dù mới sinh con chưa lâu tình nguyện quay lại sàn đấu. Khi chuyền hai Đinh Thị Huyền bất ngờ báo nghỉ sinh con vì đã lớn tuổi, đội NHCT chỉ còn duy nhất Thu Hoài (1998) đảm nhận vị trí này. Chuyền hai Thu Hoài dù rất triển vọng và nỗ lực nhưng không thể không có người dự bị chắc chắn thay thế khi cần. CLB Ngân hàng Công thương dường như không có sự lựa chọn nào ngoài việc mời bà mẹ 2 con sinh năm 1984 vừa giải nghệ trở lại thi đấu. Bản thân chị cũng mới sinh con chưa lâu, lại sinh mổ. Thể lực giảm sút, khó khăn trong thu xếp việc nhà nhưng khi đội bóng và ban HLV cần, chị đã thu xếp công việc gia đình để quay lại CLB.
Ở tuổi 34, cựu tuyển thủ quốc gia Hà Thị Hoa tâm sự: “Thông tin là đội bóng tôi khởi nghiệp, nhưng Ngân hàng Công thương mới là nơi nhìn nhận và cho tôi cả tuổi thanh xuân với những hồi ức đẹp. Tôi yêu bản thân mình và cũng suy nghĩ về quyền lợi của mình. Nhưng lúc này tôi đặt quyền lợi của CLB ở trên lợi ích cá nhân”. Chị cho biết, mong muốn lớn nhất của mình là các em trẻ Ngân hàng Công thương sớm trưởng thành để cựu chuyền hai của ĐTQG có thể yên tâm chuyển sang công tác huấn luyện.
Đối với Phạm Thị Kim Huệ thì đây là lần thứ 2 chị tái xuất. Cách đây 5 năm, VĐV kỳ cựu Kim Huệ đã nói lời chia tay ĐTQG sau 13 năm gắn bó ngay sau khi VTV Cup 2013 kết thúc. Tuy nhiên, với việc thi đấu chói sáng trong màu áo của Ngân hàng Công thương, Kim Huệ đã được triệu tập trở lại ĐTQG tại AVC CUP 2016. Từ đó, cô đã cùng ĐTQG tham dự các giải lớn nhỏ khác nhau và tham dự SEA Games 29.
Mùa giải 2018, Phạm Thị Kim Huệ đã chính thức chia tay sàn đấu, gia nhập hàng ngũ BHL của đội bóng Ngân hàng Công thương và đội tuyển trẻ U19 Việt Nam ở cương vị HLV phó. Tuy nhiên, với việc đội bóng ngân hàng gặp khó về mặt lực lượng, Kim Huệ đã trở lại khoác áo thi đấu dìu dắt đàn em thêm một chặng đường nữa. Mặc dù tuổi tác đã cao nhưng khả năng chuyên môn của chị cùng chuyền hai Hà Thị Hoa và chủ công Nguyễn Thị Xuân đều rất cần cho đội bóng trong giai đoạn chuyển tiếp hiện nay.
Bà mẹ 34 tuổi dù bận 2 con nhỏ, vừa sinh mổ Hà thị Hoa trong màu áo NHCT (ảnh internet)
Bà mẹ 34 tuổi dù bận 2 con nhỏ, vừa sinh mổ nhưng Hà Thị Hoa vẫn sắp xếp thời gian để tham gia trong màu áo NHCT. Ảnh: Internet
Tình cảm người xem
Giải bóng chuyền Cúp PV - Đạm Cà Mau 2018 nhằm để các VĐV nâng cao trình độ kỹ thuật, thể lực, tâm lý và kinh nghiệm thi đấu, chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII sẽ diễn ra ở Hà Nội. Tiếp đó là vòng chung kết, xếp hạng bóng chuyền VĐQG 2018 sẽ diễn ra tại TP. Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Phụ công Kim Huệ và chuyền hai Hà Thị Hoa đã không giúp nhà vô địch bảo vệ thành công chức vô địch mùa giải năm ngoái.  Ngân hàng Công thương và Mikado Thái Bình chỉ có mặt ở trận tranh giải ba, với trận thắng 3 - 0 trước Ngân hàng Công thương trong trận đấu cuối vòng bảng nữ vào tối qua 2/11, đội bóng chuyền Thông tin Liên Việt Postbank được xếp nhì bảng và giành quyền vào chung kết với Bình Điền Long An.
Khi còn thi đấu, các đàn chị Kim Huệ, Nguyễn Thị Xuân, chuyền hai Hà Thị Hoa đã là những tấm gương mẫu mực cho đàn em tại CLB Ngân hàng Công thương lẫn đội tuyển quốc gia. Nhưng việc tái xuất của các “lão tướng” tại Giải bóng chuyền Cúp PV - Đạm Cà Mau 2018 khiến khán giả, các VĐV tham dự giải càng khâm phục hơn.

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.