Xe lách trạm thu phí làm hỏng đường liên xã ở Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Để né trạm thu phí Hoàng Mai, nhiều phương tiện lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn phường Quỳnh Thiện đã chọn đi tránh vào địa bàn xã Quỳnh Lộc. 

Đường
Đường khu công nghiệp Hoàng Mai cũng bị hư hỏng vì xe né tránh thu phí

Đường liên xã Quỳnh Lộc đi qua các xóm 8, 9, 10 nối Quốc lộ 1A, đoạn giáp mỏ đá Hoàng Mai, cách trạm thu phí Hoàng Mai 2 km về phía Nam, là con đường được nhiều tài xế lựa chọn né trạm thu phí. Con đường này được hoàn thành vào năm 2005, có bề rộng trên 3m. Tuy nhiên, thời gian qua, lưu lượng xe trốn trạm vé qua đây dày đặc, khiến cho đường bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp, trên tuyến có 4 chiếc cầu, thì cả 4 cầu đều đồng loạt bị hư hỏng. Chiế cầu nhất qua địa bàn xóm 9 trôi mất hẳn một mố cầu, lở 1/3 nền mặt đường. Hiện nay địa phương đã tiến hành khắc phục tu sửa được 3 chiếc, kinh phí hết 45 triệu đồng. Việc các phương tiện né trạm vé lưu thông trên tuyến liên xã còn tiềm ẩn những nguy hiểm về tai nạn giao thông, bởi trên tuyến không có biển báo an toàn giao thông, mật độ người dân, học sinh tham gia lưu thông hàng ngày rất nhiều.

Một mố cầu bị hỏng
Một mố cầu bị hỏng trên đường liên xã Quỳnh Lộc

Ông Lê Văn Trình - người dân xóm 9, xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai  cho biết: “Khi cầu hỏng mới được tu sửa xong thì xe các nơi lại tiếp tục chạy qua đây rất nhiều, không chỉ xe Hoàng Mai, Thanh Hóa, mà cả xe Hải Phòng, xe Vũng Tàu. Nếu tình hình như thế này kéo dài, thì an toàn giao thông sẽ không được đảm bảo”.

Cùng với đường liên xã Quỳnh Lộc là đường khu công nghiệp Hoàng Mai nằm cách trạm thu phí Hoàng Mai 200 mét về phía Nam, dài 600m nối Quốc lộ 1A tới ngã tư Quỳnh Lộc. Chỉ sau một thời gian ngắn, đến nay, trên đoạn đường này đã xuất hiện nhiều ổ trâu, ổ voi. Mặt đường bị cày nát thành nhiều khúc, nhiều đoạn, đá lộ hết lên mặt đường. Gặp lúc trời mưa, đường trở thành những ao tù nhỏ đọng nước, khiến cho người, các phương tiện đi lại gặp không ít khó khăn.

Sợ dĩ, đường xuống cấp nhanh chóng như thế này là bắt đầu từ tháng 5 năm nay, trạm thu phí Hoàng Mai chính thức đi vào hoạt động, nhiều phương tiện né trạm, trốn vé, nên đi tránh vào con đường này với mật độ xe dày, trọng tải lớn, khiến  đường trở nên hư hỏng.

Người dân địa phương làm rào chắn tạm
Người dân địa phương làm rào chắn tạm không xe đi qua.

 Ông Lê Duy Trung - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai cho biết thêm: “Theo luật thì xe qua đây địa phương không được phép cấm, thế nên trước mắt chúng tôi chưa tìm được giải pháp cụ thể, nên triển khai giải pháp tạm thời là khắp phục những hư hỏng của cầu, đường để đảm bảo cho người dân đi lại, đồng thời để các biển cấm xe quá trọng tải lưu thông qua đây”.

Nguyễn Vân

(Đài Hoàng Mai)

tin mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.