Ký kết chương trình phối hợp thúc đẩy du lịch cộng đồng huyện Tương Dương

(Baonghean.vn) - Sáng 24/4 diễn ra Lễ ký kết hợp tác xúc tiến quảng bá phát triển du lịch cộng đồng huyện Tương Dương giữa Công đoàn ngành Giáo dục, UBND huyện Tương Dương các đơn vị dịch vụ du lịch.
Ảnh: D.T
Tham dự sự kiện có ông Kha Văn Tám - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cùng đại diện Sở Du lịch, UBND huyện Tương Dương, lãnh đạo HTX Dịch vụ Du lịch và Nông nghiệp Huồi Cớ, Trung tâm Lữ hành Quốc tế, Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại & Du lịch PhucGroup cùng các đại biểu liên quan. Ảnh: D.T

Lễ ký kết nhằm liên kết, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau theo nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, góp phần thúc đẩy Du lịch miền Tây Nghệ An nói chung và huyện Tương Dương nói riêng, phát triển bền vững. Theo đó, hợp tác sẽ được triển khai trên 4 nội dung: Trao đổi thông tin về tình hình phát triển du lịch, phát triển sản phẩm du lịch, công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch, bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực.

Ký kết chương trình phối hợp thúc đẩy du lịch cộng đồng huyện Tương Dương ảnh 2
Cần nỗ lực để biến những tiềm năng du lịch của Tương Dương thành sản phẩm du lịch chuyên nghiệp. Ảnh: Đình Tuân

Để triển khai thực hiện nội dung hợp tác cụ thể, mỗi bên dành một phần kinh phí thu hút từ các thành phần kinh tế ở mỗi địa phương cũng như nguồn vốn từ bản thân các đơn vị liên quan, theo nhu cầu của thị trường. Các bên khuyến khích hội viên, doanh nghiệp du lịch, đơn vị trực thuộc tham gia đề xuất xây dựng nội dung hợp tác, xây dựng các tour, tuyến liên kết phù hợp với nhu cầu của thị trường và tổ chức thực hiện nhằm tăng lượng khách du lịch đến với huyện Tương Dương. Theo đó, sự phối hợp hứa hẹn nhiều chương trình ưu đãi dành riêng cho đoàn viên, người lao động khi sử dụng dịch vụ du lịch tại Tương Dương. 

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kha Văn Tám phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: D.T
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kha Văn Tám phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: D.T

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lô Thanh Nhất - Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương chia sẻ những trăn trở trong thúc đẩy phát triển du lịch huyện nói riêng và phát triển kinh tế xã hội nói chung; đồng thời cảm ơn chân thành đối với sự hợp tác, hỗ trợ của các đơn vị. Chính quyền huyện cam kết chỉ đạo các xã xây dựng hình ảnh tốt trong mắt du khách, không để xảy ra tình trạng chặt chém, giữ được sự mộc mạc, hài hòa của du lịch cộng đồng tại địa phương.

Các đại biểu tham dự cũng đã cùng nhau đưa ra các góp ý, giải pháp để chương trình hợp tác phát huy hiệu quả, bền vững, đi vào thực tiễn. Sự phối hợp giữa chính quyền, đoàn thể và doanh nghiệp này sẽ là bước khởi đầu thuận lợi cho những chương trình quy mô lớn hơn trong tương lai, giúp phục hồi du lịch Tương Dương sau thời gian "đóng băng" do dịch Covid-19.

Sự phối hợp giữa chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp sẽ giúp du lịch Tương Tương phát triển trong thời gian tới. Ảnh: D.T
Sự phối hợp giữa chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp sẽ giúp du lịch Tương Tương phát triển trong thời gian tới. Ảnh: D.T

Lịch trình tour du lịch Tương Dương

Từ các huyện miền xuôi lên Tương Dương vào Nậm Xán, bản Tùng Hương, xã Tam Quang tắm suối, ăn trưa → Buổi chiều đi rừng săng lẻ, ăn tối, giao lưu văn nghệ, đốt lửa trại, chung vui rượu cần tại khe Cớ, bản Quang Phúc, xã Tam Đình (khách có thể nghỉ lại homstay để trải nghiệm hoặc lên các khách sạn ở thị trấn Thạch Giám) → Sáng hôm sau ăn sáng (Ở thị trấn Thạch Giám hoặc bản Cửa Rào 2, xã Xá Lượng) sau đó đi lễ đền Vạn, rồi đi xã Yên Hòa xem hệ thống 40 cọn nước, ăn trưa tại Điểm dừng chân rừng săng lẻ Yên Hòa (trên đường đi Yên Hòa sẽ ghé thăm Nhà máy Thủy điện bản Vẽ - Nhà máy Thủy điện lớn nhất Bắc Trung bộ) → Kết thúc tour du lịch Tương Dương (du khách có thể về xuôi theo hướng Quỳ Hợp hoặc Con Cuông theo Quốc lộ 48C).

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.