LĐLĐ TP. Vinh tổ chức diễn đàn 'Doanh nghiệp vì công nhân – Công nhân vì doanh nghiệp'

(Baonghean.vn) - Chiều 27/4, tại lễ phát động Tháng Công nhân 2022, LĐLĐ TP. Vinh đã tổ chức diễn đàn “Doanh nghiệp vì công nhân – Công nhân vì doanh nghiệp” với nhiều nội dung ý nghĩa.
Toàn cảnh lễ phát động. Ảnh: D.T
Toàn cảnh lễ phát động. Ảnh: D.T

Lễ phát động được tổ chức với sự tham gia của đại diện LĐLĐ tỉnh, UBND TP. Vinh, LĐLĐ TP. Vinh, các khách mời liên quan và 180 đoàn viên, người lao động từ 4 doanh nghiệp trên địa bàn TP. Vinh.  

Trong bài diễn văn phát động Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2022, ông Thái Lê Cường - Chủ tịch LĐLĐ TP. Vinh đã nhấn mạnh ý nghĩa Tháng Công nhân, tầm quan trọng của giai cấp công nhân trong mọi giai đoạn lịch sử. Ở thời điểm hiện nay, vai trò công nhân lao động có tính quyết định đến phục hồi kinh tế xã hội sau đại dịch. 

Ông Thái Lê Cường - Chủ tịch LĐLĐ TP. Vinh đọc diễn văn phát động Tháng Công nhân năm 2022. Ảnh: D.T
Ông Thái Lê Cường - Chủ tịch LĐLĐ TP. Vinh đọc diễn văn phát động Tháng Công nhân năm 2022. Ảnh: D.T

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong lễ phát động Tháng Công nhân năm 2022 của LĐLĐ TP. Vinh là diễn đàn “Doanh nghiệp vì công nhân – Công nhân vì doanh nghiệp”. Đây là lần đầu tiên diễn đàn này được tổ chức trên địa bàn tỉnh, với mục đích để các doanh nghiệp và công nhân lao động có sự lắng nghe, chia sẻ, cảm thông và thấu hiểu lẫn nhau, cùng nhau tạo nên mối quan hệ lao động hài hòa, phù hợp, thúc đẩy nền kinh tế. Diễn đàn cũng là dịp để doanh nghiệp và người lao động trao đổi những khó khăn, vướng mắc, tâm tư nguyện vọng của mình đến các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành liên quan. 

Diễn đàn đã "Doanh nghiệp vì công nhân - Công nhân vì doanh nghiệp" để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho người tham gia. Ảnh: D.T
Diễn đàn đã "Doanh nghiệp vì công nhân - Công nhân vì doanh nghiệp" để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho người tham gia. Ảnh: D.T

Tại sự kiện, nhiều thắc mắc kiến nghị xoay quanh vấn đề phúc lợi đoàn viên, thu hút lao động, phục hồi doanh nghiệp, thành lập công đoàn, mối quan hệ giữa công đoàn và người lao động đã được giải đáp bởi đại diện  lãnh đạo UBND TP. Vinh, LĐLĐ TP. Vinh, Công ty CP Green GMC. 

Người lao động trực tiếp chia sẻ ý kiến, kiến nghị của mình cho doanh nghiệp, chính quyền và tổ chức công đoàn. Ảnh: D.T
Người lao động trực tiếp chia sẻ ý kiến, kiến nghị của mình cho doanh nghiệp, chính quyền và tổ chức công đoàn. Ảnh: D.T

Tại lễ phát động, LĐLĐ thành phố Vinh đã dành tặng 5 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 5 công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Nhằm động viên, khích lệ công nhân lao động phát huy tinh thần lao động sáng tạo, vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng công ty phát triển vững mạnh, LĐLĐ TP. Vinh cũng đã giành tặng 5 suất quà biểu dương công nhân lao động có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất. Trong khuôn khổ chương trình còn có phần bốc thăm trúng thưởng, tạo được không khí tham gia sôi nổi trong công nhân lao động. 

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - bà Nguyễn Thị Thu Nhi trao quà cho công nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: D.T
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - bà Nguyễn Thị Thu Nhi trao quà cho công nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: D.T

Tháng Công nhân năm nay, ngoài những hoạt động tuyên truyền, định hướng, LĐLĐ TP. Vinh sẽ tập trung vào tiến hành khảo sát và thăm hỏi, tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; phối hợp với chuyên môn tổ chức chương trình “Giải nhiệt mùa hè” cho đoàn viên tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động; Tích cực hưởng ứng chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động…

Chương trình "Giải nhiệt mùa hè" cũng được triển khai tại sự kiện. Ảnh: D.T
Chương trình "Giải nhiệt mùa hè" cũng được triển khai tại sự kiện. Ảnh: D.T

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.