Lo Covid-19, Trump ‘cấm cửa’ khách châu Âu tới Mỹ trong 30 ngày

Hoàng Bách (Theo CNN)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 12/3 cho biết, mọi hành trình từ châu Âu tới Mỹ sẽ bị đình chỉ trong vòng 30 ngày tới, ngoại trừ trường hợp Vương quốc Anh.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: CNN
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: CNN

Quyết định này được ông Trump đưa ra nhằm “ngăn các ca bệnh mới tiến vào bờ cõi của chúng tôi”. Ông cho biết quy định mới sẽ có hiệu lực từ nửa đêm thứ Sáu.

“Chúng tôi sẽ đình chỉ mọi hoạt động đi lại từ châu Âu tới Mỹ trong 30 ngày tới. Các quy định mới sẽ chính thức áp dụng từ nửa đêm 13/3. Những lệnh hạn chế này sẽ được điều chỉnh tùy thuộc vào tình hình thực tế”, Tổng thống Mỹ phát biểu từ Phòng Bầu dục.

Ông Trump nói rằng sẽ có một số ngoại lệ được đưa ra đối với một số công dân Mỹ “thực hiện các biện pháp rà soát thích hợp”.

“Những lệnh cấm này sẽ không chỉ áp dụng với số lượng lớn thương mại và hàng hóa, mà còn nhiều thứ khác nữa khi chúng tôi nhận được sự chấp thuận. Bất cứ thứ gì từ châu Âu tới Mỹ đều là nội dung chúng tôi đang bàn thảo. Những lệnh hạn chế này cũng không áp dụng với Vương quốc Anh”, ông Trump nói thêm.

Trong diễn biến liên quan, bài phát biểu từ Phòng Bầu dục của Tổng thống Trump tỏ thái độ “tự tin” rằng nước Mỹ sẽ giảm thiểu mối đe dọa hiện nay từ virus Corona.

“Chúng tôi thường xuyên liên lạc với các đồng minh và chúng tôi đang bố trí toàn bộ sức mạnh của chính quyền liên bang cùng khu vực tư để bảo vệ người dân Mỹ”, ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo xứ cờ hoa cho biết thêm: “Tôi tự tin rằng thông qua tin tưởng và tiếp tục thực hiện những biện pháp cứng rắn này chúng ta sẽ giảm đáng kể mối đe dọa đặt ra đối với các công dân của mình và rốt cuộc chúng ta sẽ nhanh chóng đánh bại virus này. Từ xa xưa, các quốc gia và dân tộc đã phải đối diện với những thách thức chưa từng thấy bao gồm các mối đe dọa sức khỏe quy mô lớn và hết sức nguy cấp. Đây là chuyện đã và sẽ luôn diễn ra. Điều duy nhất đáng nói là cách thức phản ứng và chúng ta đang phản ứng với tốc độ cùng sự chuyên nghiệp tuyệt vời”.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.