Lý do thúc đẩy Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân lần thứ 6

Bình Nhưỡng phải tiến hành thêm ít nhất một vụ thử hạt nhân để hoàn thiện khả năng thu nhỏ đầu đạn cho tên lửa đạn đạo.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kiểm tra một thiết bị hạt nhân. Ảnh: KCNA.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kiểm tra một thiết bị hạt nhân. Ảnh: KCNA.

Triều Tiên tuyên bố đã phát triển thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) có khả năng đánh trúng mọi mục tiêu trên lục địa Mỹ. Thử thách tiếp theo là tích hợp đầu đạn hạt nhân đủ nhỏ lên tên lửa và hoàn thiện công nghệ hồi quyển cho nó. Để làm được điều đó, Bình Nhưỡng sẽ phải tiến hành thêm ít nhất một thử hạt nhân và nhiều lần phóng thử ICBM nữa, theo National Interest.

Tình báo Hàn Quốc tin rằng hai quả ICBM được Triều Tiên phóng thử hồi tháng 7 chưa được hoàn thiện công nghệ hồi quyển, chưa thể gắn các loại đầu đạn hạt nhân trong biên chế nước này. Điều đó khiến uy lực của ICBM bị suy giảm đáng kể, gần như không còn sức đe dọa đối phương, buộc Bình Nhưỡng phải tìm giải pháp thu nhỏ đầu đạn.

Giải pháp hợp lý nhất là tập trung phát triển đầu đạn nhiệt hạch (bom H), vốn sở hữu sức nổ lớn hơn nhiều so với bom phân hạch có cùng kích thước. Triều Tiên từng tuyên bố thử nghiệm thành công bom nhiệt hạch, nhưng điều này chưa được chứng minh. Giáo sư Choi Jin Wook tại đại học Ritsumeikan, Nhật Bản, cho rằng Bình Nhưỡng buộc phải tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 6 để hoàn thiện đầu đạn hạt nhân cho ICBM.

Giới quan sát cho rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ tính toán thời điểm thử hạt nhân lần thứ 6 một cách cẩn trọng. Sự kiện này chắc chắn sẽ gây rạn nứt với Trung Quốc, đồng minh lớn duy nhất của Triều Tiên, đồng thời dẫn tới những lệnh trừng phạt mạnh tay hơn từ Liên Hợp Quốc.

5 vụ thử hạt nhân trước đây của Bình Nhưỡng. Bấm vào ảnh để xem đầy đủ.

5 vụ thử hạt nhân trước đây của Bình Nhưỡng. Bấm vào ảnh để xem đầy đủ.

Sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un đẩy mạnh tốc độ phát triển vũ khí với nhiều lần phóng tên lửa đạn đạo cùng hai vụ thử hạt nhân hồi tháng 1 và 9/2016, một số nhà quan sát dự đoán vụ thử hạt nhân thứ 6 của Triều Tiên sẽ diễn ra vào đầu năm nay.

Tuy nhiên, kịch bản này đã không xảy ra khi Bình Nhưỡng tập trung vào thử nghiệm hàng loạt tên lửa đạn đạo với tầm bắn khác nhau, nhằm hoàn thiện khả năng tấn công lục địa Mỹ.

Tuy nhiên, trong tình trạng căng thẳng hiện nay, vụ thử hạt nhân thứ 6 có thể là giải pháp ít nguy hiểm cho Triều Tiên, thay vì cố gắng thực hiện kế hoạch bắn tên lửa đạn đạo tới Guam. "Triều Tiên sẽ tiến hành một vụ thử hạt nhân để buộc Mỹ ngồi vào bàn đàm phán", ông Yoo Ho-yeol, giáo sư ngành ngoại giao tại đại học Hàn Quốc, nhận định./.

Theo VNE

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.