Mỹ công bố dự thảo nghị quyết thắt chặt trừng phạt Triều Tiên

Mỹ đề xuất lên Liên Hợp Quốc các biện pháp tăng cường trừng phạt Triều Tiên do Bình Nhưỡng thực hiện nhiều vụ phóng tên lửa tầm xa.


my-cong-bo-du-thao-nghi-quyet-that-chat-trung-phat-trieu-tien

Mỹ đề xuất cắt giảm mạnh nguồn cung tài chính của Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng thử ICBM thứ hai. Ảnh: Reuters.

Trong dự thảo nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) do Mỹ soạn thảo, Washington nhắm tới việc cắt một tỷ USD lợi nhuận xuất khẩu hàng năm của Bình Nhưỡng, tương đương một phần ba tổng thu nhập ngoại tệ, bằng cách cấm giao dịch một số mặt hàng chủ lực, Reuters hôm nay đưa tin.

Theo đó, các mặt hàng dự kiến bị cấm nhập từ Triều Tiên gồm than đá, quặng sắt, chì, quặng chì và hải sản.

Một quan chức HĐBA giấu tên cho biết "có niềm tin vững chắc" rằng Trung Quốc và Nga sẽ ủng hộ dự thảo này, khi được đưa ra HĐBA hôm qua.

Mỹ đang nỗ lực vận động để HĐBA bỏ phiếu hôm nay nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn với Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng phóng thử hai tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hồi tháng trước. Trong khi đó, Nga và một số nước khác đề xuất cần có thêm thời gian.

Để được thông qua, nghị quyết của HĐBA cần có 9 lá phiếu ủng hộ và không có phiếu phủ quyết của Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp hay Anh.

Dự thảo nghị quyết cũng cấm các nước tăng số lượng lao động Triều Tiên làm việc ở nước ngoài, cấm các dự án chung với Triều Tiên và không cho phép thực hiện khoản đầu tư mới nào trong các dự án chung hiện tại.

Theo quan chức HĐBA, các mặt hàng cấm nhập từ Triều Tiên được coi là nguồn tiền mang tính quyết định giúp Bình Nhưỡng đầu tư vào các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân tốn kém.

Dự thảo nghị quyết này cũng bổ sung 9 cá nhân và 4 thực thể nằm trong danh sách đen của LHQ, gồm một ngân hàng ngoại hối chính của Triều Tiên, sẽ bị đóng băng tài khoản và cấm đi lại.

Mỹ và Trung Quốc đã thảo luận dự thảo này trong tháng trước. Về mặt kỹ thuật, họ nhất trí với nhau trước khi chính thức đưa ra các thành viên khác của HĐBA.

Về phía Nga, nước này không đồng tình với đánh giá rằng Triều Tiên thử hai tên lửa tầm xa, cho rằng nó chỉ là tầm trung. 

Ước tính, Triều Tiên năm nay thu về 400 triệu USD từ xuất khẩu than, hơn 250 triệu USD từ sắt và quặng sắt, hơn 110 triệu USD từ chì và quặng chì, gần 300 triệu USD từ hải sản. Tuy nhiên, hiện chưa rõ con số thu từ lao động ở nước ngoài.

Năm 2015, Triều Tiên được cho là có hơn 50.000 lao động làm việc ở nước ngoài, chủ yếu ở Nga và Trung Quốc, mang lại từ 1,2 tỷ USD đến 2,3 tỷ USD mỗi năm cho chính phủ.

Theo VNE

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.