Mỹ phá kỷ lục triển khai lính đặc nhiệm dưới thời Trump

Lính đặc nhiệm Mỹ được triển khai tới 149 quốc gia trong năm đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Trump, cao gấp 1,5 lần so với thập niên 2010.

Lính đặc nhiệm hải quân Mỹ tham chiến tại Iraq. Ảnh: US Navy
Lính đặc nhiệm hải quân Mỹ tham chiến tại Iraq. Ảnh: US Navy

"Chúng tôi hoạt động và chiến đấu ở mọi góc của thế giới", Sputnik dẫn lời tướng Raymond Thomas, tư lệnh Bộ chỉ huy Các chiến dịch đặc biệt (SOCOM) của Mỹ tuyên bố. Dữ liệu mới cho thấy lính đặc nhiệm Mỹ đã xuất hiện ở 149 quốc gia trong năm 2017, cao hơn 50% so với thời cựu tổng thống George W. Bush.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cấp quyền quyết định lớn hơn cho chỉ huy quân sự ở các khu vực xung đột như Yemen và Somalia, cho phép họ tiến hành chiến dịch tiến công mà không cần thông qua Lầu Năm Góc. Trong 6 tháng đầu tiên dưới thời ông Trump, lực lượng của SOCOM đã tiến hành số nhiệm vụ tác chiến cao gấp 5 lần so với 6 tháng cuối nhiệm kỳ của cựu tổng thống Barack Obama.

Tuy nhiên, điều này khiến Mỹ phải dàn mỏng lực lượng phân bố trên thế giới, đồng thời khiến các nhà lập pháp nước này trở nên lo lắng. "Chúng tôi không biết quân đội Mỹ ở những đâu và đang làm gì", thượng nghị sĩ Lindsey Graham, thành viên Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, phát biểu hồi tháng 10.

Washington không có dấu hiệu thu nhỏ hoạt động triển khai lực lượng đặc nhiệm trên toàn thế giới trong năm 2018. Việc này có thể khiến SOCOM đòi hỏi nhiều nguồn lực hơn, đồng thời hạn chế khả năng giải quyết xung đột bằng biện pháp ngoại giao.

"Đây là một sai lầm khủng khiếp nếu xét theo chiến lược quân sự toàn cầu của Mỹ sau vụ khủng bố 11/9/2001. Chúng chỉ gây thêm nhiều thiệt hại và không có hiệu quả trong việc ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố", ông William Hartung, giám đốc Dự án Vũ trang và An ninh thuộc Trung tâm Chính sách Quốc tế, nhận định./.

Theo Dân Việt

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.