Mỹ, Trung Quốc cân nhắc cuộc gặp thượng đỉnh; ông Kofi Annan qua đời ở tuổi 80

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua diễn ra với nhiều tin tức nổi bật như: Mỹ, Trung Quốc cân nhắc cuộc gặp thượng đỉnh​; Hai miền Triều Tiên sẽ khai trương văn phòng liên lạc chung; Cựu Tổng thư ký Liên Hợp quốc Kofi Annan qua đời ở tuổi 80...

Mỹ, Trung Quốc cân nhắc cuộc gặp thượng đỉnh

my trung quoc can nhac cuoc gap thuong dinh hinh 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Trang điện tử của Tạp chí phố Wall (Mỹ) ngày 18/8 đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang cân nhắc gặp nhau vào tháng 11 tới bên lề các hội nghị thượng đỉnh đa phương.

Theo nguồn tin này, hai bên đang xem xét tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở Papua New Guinea và hội nghị thượng đỉnh nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) diễn ra tại Argentina.

Các quan chức của Mỹ và Trung Quốc dự kiến sẽ nối lại đàm phán thương mại vào tuần tới. Phái đoàn 2 nước sẽ thảo luận khả năng Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình gặp nhau trong nỗ lực nhằm xoa dịu cuộc tranh chấp thương mại.

Hai miền Triều Tiên sẽ khai trương văn phòng liên lạc chung
Các quan chức Hàn Quốc và Triều Tiên thảo luận về việc thành lập văn phòng liên lạc liên Triều tại thành phố Kaesong ngày 8/6 vừa qua. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Các quan chức Hàn Quốc và Triều Tiên thảo luận về việc thành lập văn phòng liên lạc liên Triều tại thành phố Kaesong ngày 8/6 vừa qua. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Ngày 18/8, Đài Phát thanh và Truyền hình Hàn Quốc (KBS) dẫn lời một quan chức Chính phủ Hàn Quốc cho biết Seoul và Bình Nhưỡng đã gần như hoàn tất công tác chuẩn bị cho việc thành lập Văn phòng Liên lạc liên Triều ở khu công nghiệp liên Triều Gaesung thuộc lãnh thổ của Triều Tiên. Hiện chỉ cần tiến hành các thủ tục hành chính liên quan.

Trong thời gian qua, hai miền Triều Tiên đã liên tục thảo luận về việc mở cửa Văn phòng Liên lạc liên Triều. Người đứng đầu phía Hàn Quốc tại Văn phòng Liên lạc liên Triều sẽ là quan chức cấp Thứ trưởng. Dự kiến, lễ khai trương văn phòng này sẽ diễn ra vào tuần tới.

Tổng thống T.Erdogan tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không đầu hàng Mỹ

Chú thích ảnh
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu tại thủ đô Ankara ngày 13/8. Ảnh: THX/TTXVN
  • Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 18/8 tuyên bố nước này sẽ không đầu hàng Mỹ. Đây là tuyên bố mới nhất của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh quan hệ giữa Ankara và Washington đang xấu đi nghiêm trọng kể từ sau những tranh cãi liên quan một mục sư người Mỹ.

Phát biểu tại đại hội toàn quốc của đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền, Tổng thống Erdogan khẳng định: "Một số người đang cố đe dọa chúng ta bằng kinh tế, lãi suất, lạm phát, đầu tư và trao đổi ngoại tệ. Chúng ta sẽ tuyên bố với họ rằng chúng tôi xem đó là những mánh khóe của các bạn và chúng tôi sẽ thách thức các bạn".

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố: "Chúng ta đã và sẽ không đầu hàng những người hành động như một đối tác chiến lược song lại coi chúng ta là mục tiêu chiến lược".

Cựu Tổng thư ký Liên Hợp quốc Kofi Annan qua đời ở tuổi 80

Cựu Tổng Thư ký Liên Hợp quốc Kofi Annan. Nguồn: Getty
Cựu Tổng Thư ký Liên Hợp quốc Kofi Annan. Nguồn: Getty

Theo thông báo của Liên Hợp quốc, cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc Kofi Annan đã từ trần, sau một thời gian ngắn bị bệnh. Thông báo cho biết, ông Kofi Annan qua đời tại Thụy Sĩ vào sáng 18/8, ở tuổi 80.

Trong thời gian giữ chức Tổng thư ký Liên Hợp quốc, ông Kofi Annan được coi là ngôi sao sáng trong các mối quan hệ quốc tế. “Viên kim cương” của lục địa đen đã đem đến sự hồi sinh và sức sống mới cho cơ quan quyền lực nhất thế giới sau 2 nhiệm kỳ lãnh đạo của mình.

10 năm trên cương vị người đứng đầu cơ quan quyền lực nhất thế giới, ông Annan đã được các nhà phân tích, chính trị gia đánh giá là vị Tổng thư ký xuất sắc nhất trong lịch sử Liên hợp quốc. 

Gia đình 17 nạn nhân vụ sập cầu Italy tẩy chay lễ tang của chính quyền

Người thânthương tiếc một nạn nhân trong vụ sập cầu tại Genoa ngày 17/8. Ảnh: AP.

Người thân trước quan tài một nạn nhân trong vụ sập cầu tại Genoangày 17/8. Ảnh: AP

Italy tuyên bố ngày 18/8 là quốc tang và tổ chức tang lễ cho các nạn nhân thiệt mạng trong vụ sập cầu Morandi tại tòa thị chính thành phố cảng Genoa. Tuy nhiên, 17 gia đình nạn nhân từ chối tham dự buổi lễ, cho rằng lễ tang cần diễn ra trong không khí riêng tư, đồng thời giận dữ yêu cầu chính quyền phải chịu trách nhiệm đối với thảm họa, theo ABC News.

Trong khi đó, Hồng y Naples Crescenzio Sepe cáo buộc chính quyền  bất cẩn và vô trách nhiệm trước tai nạn chết người.

Những đám tang riêng khác được tổ chức tại Piedmont và một số nơi khác ở Italy. 7 gia đình khác cũng đang cân nhắc tẩy chay lễ tang của chính quyền Genoa.

Thủ lĩnh Hồi giáo Taliban tuyên bố muốn đàm phán trực tiếp với Mỹ

Bĩnh sỹ Mỹ tại căn cứ không quân Kandahar của Afghanistan. Ảnh: AFP/TTXVN
Bĩnh sỹ Mỹ tại căn cứ không quân Kandahar của Afghanistan. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 18/8, thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Taliban khẳng định sẽ không có hòa bình tại Afghanistan chừng nào “sự chiếm đóng” của nước ngoài vẫn còn tiếp tục, đồng thời nhấn mạnh rằng cuộc chiến kéo dài 17 năm tại quốc gia Nam Á này chỉ có thể kết thúc thông qua đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Trong một thông điệp được công bố ngày 18/8 nhân lễ Eid al-Adha, thủ lĩnh Taliban Maulvi Haibatullah Akhunzadah khẳng định lực lượng này vẫn duy trì cam kết với “các mục tiêu Hồi giáo,” chủ quyền của Afghanistan và chấm dứt chiến tranh.

Taliban đã từ chối đàm phán với Chính phủ Taliban và tuyên bố sẽ chỉ đàm phán kết thúc chiến tranh với Mỹ. Trong những năm gần đây, Taliban chiếm giữ nhiều khu vực trên khắp Afghanistan và thường xuyên tiến hành các vụ tấn công quy mô lớn.

Qatar cáo buộc Saudi Arabia ngăn cản công dân hành hương tới Mecca

Các tín đồ Hồi giáo cầu nguyện tại Thánh địa Mecca. Nguồn: Getty Images
Các tín đồ Hồi giáo cầu nguyện tại Thánh địa Mecca. Nguồn: Getty Images

Qatar đã cáo buộc Saudi Arabia ngăn cản các công dân nước này tham gia lễ hành hương Haj tới Thánh địa Mecca ở Saudi Arabia.

Qatar cho biết mặc dù 1.200 công dân Qatar có đủ tư cách tham gia lễ hành hương theo một phương thức hạn ngạch song chính quyền Doha đã không thể nhận được các giấy phép và đổ lỗi do việc Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bahrain và Ai Cập đã cắt đứt quan hệ ngoại giao và thương mại với nước này.

Trước cáo buộc trên của Qatar, Saudi Arabia đã lên tiếng bác bỏ, đồng thời khẳng định căng thẳng ngoại giao giữa Qatar và 4 nước vùng Vịnh sẽ không ngăn cản các công dân Qatar tham gia lễ hành hương tới Thánh địa Mecca.

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.