Nâng cao nhận thức phòng chống thiên tai cho các địa phương miền núi

(Baonghean.vn) - Đây là nội dung chính của hội thảo “Nâng cao nhận thức phòng chống thiên tai cho các xã miền núi” diễn ra sáng 9/5 tại huyện Anh Sơn.
Hội thảo do Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai phối hợp với tổ chức đối tác nước toàn cầu của Việt Nam (VNWP), UNICEF tổ chức.
Tham dự có ông Đặng Quang Minh - Vụ trưởng Vụ Thiên tai cộng đồng; ông Lê Văn Minh - Chủ tịch đối tác nước toàn cầu của Việt Nam; Cùng đại diện Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn Nghệ An, lãnh đạo 31 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Anh Sơn.
Ông Lê Văn Minh, Chủ tịch đối tác nước toàn cầu của Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Văn Trường
Ông Lê Văn Minh, Chủ tịch đối tác nước toàn cầu của Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Văn Trường

Theo báo cáo, Nghệ An là địa phương có địa hình khá phức tạp, có hệ thống sông, suối dày đặc, rừng núi hiểm trở; luôn luôn phải ứng phó với các đợt thiên tai. Thời gian gần đây, tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, cường độ của thiên tai cũng có xu hướng tăng mạnh hơn. Trong khi đó, nhận thức của một số bộ phận cộng đồng người dân miền núi còn hạn chế. Nhóm đối tượng dễ bị thiệt hại do thiên tai gây ra tập trung ở các địa bàn miền núi.

Tại hội thảo, ông Đặng Quang Minh, Vụ trưởng Vụ Thiên tai cộng đồng đã phổ biến các kiến thức cơ bản phòng chống thiên tai như: Làm thế nào để làm giảm nhẹ thiên tai, phương thức tiếp cận tránh rủi ro thiên tai; Tăng cường khả năng chống chịu thiên tai, nâng cao năng lực cộng đồng phòng chống thiên tai cho cộng đồng; Lồng ghép các dịch vụ xã hội cơ bản có tính đến rủi ro thiên tai.

Đặc biệt phổ biến về Luật Phòng chống thiên tai, quy định về hoạt động, phòng chống thiên tai, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức hộ gia đình, cá nhân tham gia hoạt động phòng chống thiên tai.

Kết thúc hội thảo, ông Lê Văn Minh - Chủ tịch đối tác nước toàn cầu của Việt Nam đề nghị: Trước những thách thức và yêu cầu trong công tác phòng chống thiên tai, Nghệ An cần tăng cường nâng cao nhận thức cộng đồng, nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, những người làm công tác phòng chống thiên tai, với phương châm “phòng ngừa là chính”.

Mưa lũ Tương Dương. Ảnh minh họa: Văn Trường
Mưa lũ Tương Dương. Ảnh minh họa: Văn Trường

Ngoài ra, trang bị thêm kiến thức về phòng chống thiên tai, cung cấp các tài liệu và kiến thức cho chủ tịch các xã là trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai; Phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng chống thiên tai, xác định các rủi ro thiên tai và giải pháp ứng phó phù hợp cho từng nhóm cộng đồng, người dân và khu vực nhằm hạn chế rủi ro từ thiên tai.

tin mới

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

(Baonghean.vn) -Thực hiện Kế hoạch mở đợt kiểm tra cao điểm về hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là IUU), chiều 28/3, đoàn công tác Ban chỉ đạo IUU của tỉnh tiến hành kiểm tra tại địa bàn Quỳnh Lưu và TX. Hoàng Mai.

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.