NATO lo ngại chiến tranh với Nga có thể kéo dài hàng thập kỷ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg đã kêu gọi các thành viên của khối tăng cường sản xuất quốc phòng đề phòng “một cuộc đối đầu” với Nga “có thể kéo dài hàng thập kỷ”. Ông Stoltenberg đã nhiều lần cảnh báo các nền kinh tế phương Tây chưa chuẩn bị tốt cho một cuộc xung đột như vậy.

Khi cuộc phản công của Ukraine thất bại và lực lượng Nga sẵn sàng đánh chiếm thành trì quan trọng của Donbass là Avdeevka, các phương tiện truyền thông trong nhiều tuần đã nêu bật tình trạng thiếu nhân lực và đạn dược ngày càng trầm trọng mà Kiev phải đối mặt. Giữa những cảnh báo về “một sự sụp đổ hàng loạt dọc mặt trận”, ông Stoltenberg nói với tờ Die Welt của Đức rằng các thành viên NATO phải tăng cường sản xuất vũ khí để đáp ứng nhu cầu của Ukraine. “Chúng ta cần khôi phục và mở rộng cơ sở công nghiệp của mình nhanh hơn để có thể tăng nguồn cung cho Ukraine và bổ sung nguồn dự trữ của chính mình. Điều đó có nghĩa là chuyển từ sản xuất chậm trong thời bình sang sản xuất nhanh, điều cần thiết trong các cuộc xung đột”, người đứng đầu NATO nói.

anh-1-27-1745.jpg
Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: AP

NATO gần đây đã ký các hợp đồng trị giá 1,2 tỷ USD để sản xuất khoảng 220.000 quả đạn pháo 155 mm, nâng số tiền khối này chi cho các giao dịch đạn dược trong 6 tháng qua lên hơn 10 tỷ USD. Tuy nhiên, các hợp đồng mới nhất sẽ phải đến cuối năm 2025 mới được thực hiện, và những cam kết về đạn dược trước đó với Ukraine – giống như hàng triệu quả đạn pháo mà EU đã hứa – vẫn chưa được đáp ứng. Trong khi đó, kho dự trữ của Mỹ đã cạn kiệt do nỗ lực trang bị vũ khí cho cả Ukraine và Israel của Washington, và gói viện trợ quân sự trị giá 61 tỷ USD mà Nhà Trắng hứa hẹn vẫn bị đình trệ tại Quốc hội.
“NATO không tìm kiếm chiến tranh với Nga. Nhưng chúng ta phải chuẩn bị cho một cuộc đối đầu có thể kéo dài hàng thập kỷ”, ông Stoltenberg nói với Die Welt. “Nếu (Tổng thống Nga Vladimir) Putin giành chiến thắng ở Ukraine, không có gì đảm bảo rằng hành động gây hấn của Nga sẽ không lan sang các nước khác”.
Ông Stoltenberg là một trong số nhiều nhà lãnh đạo chính trị và quân sự phương Tây dự đoán về một cuộc tấn công sắp xảy ra của Nga vào NATO. Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen, Tướng Thụy Điển Micael Byden, Thủ tướng Estonia Kaja Kallas và Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps trong những tuần gần đây đều tuyên bố một cuộc xung đột như vậy có thể nổ ra chỉ sau ba năm nữa. Bên cạnh việc tấn công lãnh thổ NATO sẽ khiến Nga rơi vào cuộc chiến với toàn bộ liên minh, các quan chức Nga nhiều lần nhấn mạnh Moskva không có lợi ích địa chính trị, kinh tế hoặc quân sự ở Ba Lan hoặc các nước vùng Baltic. “Điều đó hoàn toàn không thể xảy ra”, ông Putin nói với nhà báo Mỹ Tucker Carlson trong buổi phỏng vấn hồi đầu tuần. “Bạn không cần phải là một nhà phân tích, việc tham gia vào một cuộc chiến tranh toàn cầu nào đó là đi ngược lại lẽ thường. Và một cuộc chiến tranh toàn cầu sẽ đưa toàn thể nhân loại đến bờ vực diệt vong. Đó là điều hiển nhiên".
Tổng thống Putin lập luận các nhà lãnh đạo phương Tây đang “cố đe dọa người dân của họ bằng mối đe dọa tưởng tượng từ Nga”. Ông nói, những dự đoán này “chỉ là những câu chuyện kinh dị đối với người dân trên đường phố nhằm moi thêm tiền từ người nộp thuế ở Mỹ và người nộp thuế ở châu Âu” để duy trì lượng vũ khí và đạn dược tiếp tục chảy vào Ukraine./.

tin mới

Chiến sĩ Nga kể về việc Ukraine biến bệnh viện tâm thần Kharkov thành cứ điểm

Chiến sĩ Nga kể về việc Ukraine biến bệnh viện tâm thần Kharkov thành cứ điểm

Quân đội Ukraine đã biến tòa nhà của bệnh viện tâm thần khu vực Kharkov ở làng Strelechya thành một cứ điểm và trong quá trình rút lui, chúng đã phá hủy tòa nhà - một tay súng cơ giới của cụm quân phía Bắc với biệt hiệu “Hunter” (Thợ săn), người đã tham gia giải phóng khu định cư này, nói.

Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi?

Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi?

(Baonghean.vn) - Fox News cho rằng, Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi. Theo đó, Nga đang tạo ra sức ảnh hưởng về mặt chính trị, còn Trung Quốc thâm nhập về kinh tế. Đây không chỉ là lời cáo buộc từ các đối thủ chính trị của Tổng thống Mỹ Joe Biden, mà là thực tế. 

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Belousov mang lại gì cho Nga?

Thay chỉ huy cao nhất của quân đội, Tổng thống Putin tính toán gì?

(Baonghean.vn) - Giới phân tích quân sự cho rằng, việc bổ nhiệm ông Belousov làm Bộ trưởng Quốc phòng là một quyết định “đặc biệt thành công”, bởi ông có tầm nhìn chiến lược và cách tiếp cận phi tiêu chuẩn để giải quyết một loạt các vấn đề phức tạp và cấp bách nhất, nếu muốn giành chiến thắng.

Tổng thống Nga Putin thăm Trung Quốc trong các ngày 16 - 17/5

Tổng thống Nga Putin thăm Trung Quốc trong các ngày 16 - 17/5

(Baonghean.vn) - Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Putin sau khi tái đắc cử tổng thống Nga, và như Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov nói trước đó, sẽ là "bước đi tương ứng với chuyến thăm chính thức đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra vào năm ngoái sau khi ông tái đắc cử".

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu bật sự chia rẽ của châu Âu, trước khi Tổng thống Putin thăm Bắc Kinh

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu bật sự chia rẽ của châu Âu, trước khi Tổng thống Putin thăm Bắc Kinh

(Baonghean.vn) - CNN nhận định, chuyến công du châu Âu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kết thúc cùng với thông điệp nêu bật sự chia rẽ trong lòng "lục địa già", rằng: bất chấp những mâu thuẫn với phần lớn lục địa, Trung Quốc vẫn thiện cảm ở một số quốc gia châu Âu.