Ngành Y tế Nghệ An khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân tâm lũ Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Trong 2 ngày 8 - 9/10/2022, đoàn công tác của Sở Y tế tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn.
Chung tay cùng người dân huyện Kỳ Sơn vượt qua thiên tai lũ, lụt, sáng 8/10, đoàn công tác của ngành Y tế Nghệ An do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế dẫn đầu đã có mặt tại huyện Kỳ Sơn thực hiện khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân. Ảnh: Thành Chung

Chung tay cùng người dân huyện Kỳ Sơn vượt qua thiên tai lũ, lụt, sáng 8/10, đoàn công tác của ngành Y tế Nghệ An do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế dẫn đầu đã có mặt tại huyện Kỳ Sơn thực hiện khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân. Ảnh: Thành Chung

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh; lãnh đạo Bệnh viện Mắt Sài Gòn; lãnh đạo và 25 bác sĩ, dược sĩ của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Cùng tham gia đoàn còn có 25 bác sĩ, điều dưỡng của Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Thành Chung

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh; lãnh đạo Bệnh viện Mắt Sài Gòn; lãnh đạo và 25 bác sĩ, dược sĩ của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Cùng tham gia đoàn còn có 25 bác sĩ, điều dưỡng của Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Thành Chung

Các bác sĩ của Đoàn đã trực tiếp vào các bản bị ảnh hưởng nặng nề nhất do cơn lũ quét lịch sử vừa qua để thăm, khám và tư vấn sức khỏe cho bà con nhân dân. Ảnh: Thành Chung

Các bác sĩ của Đoàn đã trực tiếp vào các bản bị ảnh hưởng nặng nề nhất do cơn lũ quét lịch sử vừa qua để thăm, khám và tư vấn sức khỏe cho bà con nhân dân. Ảnh: Thành Chung

Để tạo thuận lợi cho người dân đến khám chữa bệnh, huyện Kỳ Sơn đã bố trí 5 điểm khám tại UBND thị trấn Mường Xén; bản Hòa Sơn, Sơn Hà, Cầu Tám và Trường Cấp 2 xã Tà Cạ. Ảnh: Thành Chung

Để tạo thuận lợi cho người dân đến khám chữa bệnh, huyện Kỳ Sơn đã bố trí 5 điểm khám tại UBND thị trấn Mường Xén; bản Hòa Sơn, Sơn Hà, Cầu Tám và Trường Cấp 2 xã Tà Cạ. Ảnh: Thành Chung

Lo ngại cho sức khỏe bản thân và người trong gia đình, nhất là sau khi lũ lụt xảy ra, vệ sinh môi trường không đảm bảo, không có thời gian và tiền bạc đến các cơ sở y tế nên rất đông người dân đã đến với chương trình này. Ảnh: Thành Chung

Lo ngại cho sức khỏe bản thân và người trong gia đình, nhất là sau khi lũ lụt xảy ra, vệ sinh môi trường không đảm bảo, không có thời gian và tiền bạc đến các cơ sở y tế nên rất đông người dân đã đến với chương trình này. Ảnh: Thành Chung

Các bác sĩ đã tập trung khám rất kỹ cho người dân, đặc biệt quan tâm đến các đối tượng là người già và trẻ nhỏ. Ảnh: Thành Chung

Các bác sĩ đã tập trung khám rất kỹ cho người dân, đặc biệt quan tâm đến các đối tượng là người già và trẻ nhỏ. Ảnh: Thành Chung

Nhiều người dân huyện Kỳ Sơn cảm kích, bày tỏ lòng biết ơn tới Đảng, Nhà nước, các cấp ngành, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân hảo tâm trong những ngày qua đã hết sức, hết lòng giúp họ vượt qua thiên tai. Niềm mong mỏi của họ lúc này là có sức khỏe để xây dựng, sửa chữa, vườn tược lại nhà cửa đã hư hỏng. Ảnh: Thành Chung

Nhiều người dân huyện Kỳ Sơn cảm kích, bày tỏ lòng biết ơn tới Đảng, Nhà nước, các cấp ngành, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân hảo tâm trong những ngày qua đã hết sức, hết lòng giúp họ vượt qua thiên tai. Niềm mong mỏi của họ lúc này là có sức khỏe để xây dựng, sửa chữa, vườn tược lại nhà cửa đã hư hỏng. Ảnh: Thành Chung

Trong chương trình khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí này, ngành y tế đã huy động cơ số thuốc trị giá hơn 100 triệu đồng. Những người đến khám đều được nhận các loại thuốc chữa bệnh, thuốc bổ và thuốc phòng một số bệnh có thể xảy ra sau lũ, lụt. Ảnh: Thành Chung

Trong chương trình khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí này, ngành y tế đã huy động cơ số thuốc trị giá hơn 100 triệu đồng. Những người đến khám đều được nhận các loại thuốc chữa bệnh, thuốc bổ và thuốc phòng một số bệnh có thể xảy ra sau lũ, lụt. Ảnh: Thành Chung

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, cán bộ nhân viên ngành y tế Nghệ An đã ủng hộ hơn 1,2 tỷ đồng để giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng do cơn bão số 4. Trong chương trình này, ngành y tế Nghệ An tiếp tục trao 40 triệu đồng ủng hộ cho Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn bị thiệt hại do cơn lũ vừa qua. Ảnh: Thành Chung

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, cán bộ nhân viên ngành y tế Nghệ An đã ủng hộ hơn 1,2 tỷ đồng để giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng do cơn bão số 4. Trong chương trình này, ngành y tế Nghệ An tiếp tục trao 40 triệu đồng ủng hộ cho Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn bị thiệt hại do cơn lũ vừa qua. Ảnh: Thành Chung

Lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trao 14 suất quà cho gia đình 14 cán bộ, nhân viên y tế bị thiệt hại nặng do cơn lũ. Phần quà gồm 01 triệu đồng tiền mặt và một số đồ dùng thiết yếu. Ảnh: Thành Chung

Lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trao 14 suất quà cho gia đình 14 cán bộ, nhân viên y tế bị thiệt hại nặng do cơn lũ. Phần quà gồm 01 triệu đồng tiền mặt và một số đồ dùng thiết yếu. Ảnh: Thành Chung

Lãnh đạo Bệnh viện Mắt Sài Gòn cũng trao tặng 300 chiếc chăn ấm cho người dân bị thiên tai ở huyện Kỳ Sơn.

Lãnh đạo Bệnh viện Mắt Sài Gòn cũng trao tặng 300 chiếc chăn ấm cho người dân bị thiên tai ở huyện Kỳ Sơn.

Chương trình kéo dài trong 2 ngày 08-09/10/2022, các y bác sĩ thực hiện nhiệm vụ theo phương châm còn có người dân yêu cầu thì còn khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí. Sau chương trình này, Ngành Y tế Nghệ An sẽ tiếp tục tăng cường nhân lực, vật tư y tế để khám chữa bệnh, hướng dẫn và xử lý môi trường giúp người dân huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Thành Chung

Chương trình kéo dài trong 2 ngày 08-09/10/2022, các y bác sĩ thực hiện nhiệm vụ theo phương châm còn có người dân yêu cầu thì còn khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí. Sau chương trình này, Ngành Y tế Nghệ An sẽ tiếp tục tăng cường nhân lực, vật tư y tế để khám chữa bệnh, hướng dẫn và xử lý môi trường giúp người dân huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Thành Chung

tin mới

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.