Nghệ An công bố phương án thi tuyển, xét tuyển vào lớp 10 năm học 2023 - 2024

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có Thông báo số 1121.SGD&ĐT - QLCL về việc thông báo hình thức tuyển sinh Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024. Căn cứ vào kết quả này, các phụ huynh, học sinh cũng đã tính được tỷ lệ chọi vào lớp 10.

Dự kiến theo kế hoạch năm học này, Nghệ An có gần 32.000 chỉ tiêu vào lớp 10 công lập với 729 lớp và 5.300 chỉ tiêu vào các trường ngoài công lập, tiên tiến, Trường TH School Vinh với 121 lớp.

Hiện sau hơn 1 tuần đăng ký theo hình thức trực tuyến, qua tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm nay, tất cả các trường công lập trên địa bàn tỉnh đều thực hiện hình thức thi tuyển vào lớp 10 do số lượng hồ sơ đăng ký dự thi nhiều hơn chỉ tiêu được giao. Các trường xét tuyển là các trường ngoài công lập, các trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp hoặc các trung tâm Giáo dục thường xuyên.

Qua số lượng hồ sơ đăng ký, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (lớp thi tuyển) là trường có số lượng học sinh đăng ký nhiều nhất với 1.310 hồ sơ. Trong khi đó, theo chỉ tiêu của nhà trường, năm nay trường tuyển sinh 14 lớp với 630 chỉ tiêu. Với số lượng hồ sơ cao như thế này, tỷ lệ trúng tuyển của trường là 48%.

Năm nay học sinh đăng ký vào lớp 10 theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Mỹ Hà

Năm nay học sinh đăng ký vào lớp 10 theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Mỹ Hà

Hai trường còn lại, số lượng hồ sơ đăng ký cũng rất đông, trong đó Trường THPT Hà Huy Tập có 1.168 hồ sơ và Trường THPT Lê Viết Thuật có 1.176 hồ sơ. Hai trường này cũng có chỉ tiêu tuyển sinh là 630 em, tỷ lệ trúng tuyển của hai trường này xấp xỉ 53%.

Một trường có tỷ lệ trúng tuyển hàng năm khá thấp là Trường THPT Thái Lão (Hưng Nguyên) khi năm nay trường chỉ có 336 chỉ tiêu nhưng có đến 621 hồ sơ đăng ký dự thi. Tỷ lệ trúng tuyển là 54%. Đây cũng là kỷ lục của nhà trường trong vài năm trở lại đây. Theo tìm hiểu, số lượng hồ sơ vào Trường THPT Thái Lão tăng đột biến bởi có khoảng 150 hồ sơ là học sinh các trường ở thành phố Vinh về đăng ký.

Các trường còn lại tỷ lệ trúng tuyển từ 70 - 90%. Riêng các trường ở Thanh Chương, Nghi Lộc, Nam Đàn, Đô Lương, Diễn Châu việc cạnh tranh vào lớp 10 cũng khá khó khăn do số lượng học sinh đăng ký đông.

Năm nay số lượng thí sinh đăng ký vào Trường THPT Thái Lão (Hưng Nguyên) tăng đột biến. Ảnh: Mỹ Hà

Năm nay số lượng thí sinh đăng ký vào Trường THPT Thái Lão (Hưng Nguyên) tăng đột biến. Ảnh: Mỹ Hà

Tỷ lệ trúng tuyển này cũng chưa phản ánh chính xác mức độ cạnh tranh vào lớp 10 trong Kỳ thi tuyển sinh năm nay. Bởi lẽ, theo quy chế, năm nay học sinh đăng ký thi vào lớp 10 được đổi nguyện vọng sau khi các thí sinh đã hoàn thành bài thi vào lớp 10.

Theo đó, thí sinh có thể đổi nguyện vọng (NV1, NV2, NV3) tuyển sinh vào lớp 10 THPT sau khi thi xong mà chưa biết kết quả chấm thi. Cụ thể, hệ thống sẽ được mở cho thí sinh thay đổi nguyện vọng xét tuyển vào các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục thường xuyên trong 4 ngày từ ngày 07/6 đến ngày 10/6/2023, để thí sinh có thể thay đổi nguyện vọng online nhưng có sự phê duyệt của trường THCS nơi thí sinh học.

Phương án tuyển sinh cụ thể của các trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An:

Danh sách các trường đơn vị tổ chức thi tuyển và các đơn vị tổ chức xét tuyển. Ảnh: Mỹ Hà
Danh sách các trường đơn vị tổ chức thi tuyển và các đơn vị tổ chức xét tuyển. Ảnh: Mỹ Hà

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.