Nghệ An gặp mặt, tri ân đoàn công tác ngành y tế tỉnh Hà Tĩnh

Thành Chung - Thành Cường

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An, UBND thành phố Vinh đã biểu dương, đánh giá cao và gửi lời tri ân, chân thành, sâu sắc tới 152 cán bộ y tế Hà Tĩnh nói riêng, ngành Y tế và tỉnh Hà Tĩnh nói chung.
Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh kiểm tra điểm lấy mẫu tại phường Trường Thi nơi các cán bộ y tế Hà Tĩnh thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Thành Chung
Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh kiểm tra điểm lấy mẫu tại phường Trường Thi nơi các cán bộ y tế Hà Tĩnh thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Thành Chung
Trưa ngày 26/8, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An, UBND thành phố Vinh đã đến gặp mặt, biểu dương và bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới đoàn công tác của ngành y tế Hà Tĩnh đã tăng viện, giúp đỡ thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An chống dịch Covid-19, trước khi đoàn công tác trở về quê hương.
Với sự đề nghị của ngành y tế Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh, Sở Y tế Hà Tĩnh đã cử đoàn công tác gồm 152 cán bộ, nhân viên sang Nghệ An hỗ trợ thành phố Vinh thực hiện chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng trên diện rộng để phòng chống Covid-19. 
Các cán bộ y tế Hà Tĩnh thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu với tinh thần trách nhiệm cao. Ảnh: Thành Cường
Các cán bộ y tế Hà Tĩnh thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu với tinh thần trách nhiệm cao. Ảnh: Thành Cường
Đây là đội ngũ cán bộ chống dịch tinh nhuệ và có nhiều kinh nghiệm, đã nhiều lần thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 của tỉnh Hà Tĩnh.
Trong 3 ngày hỗ trợ thành phố Vinh, dưới sự chỉ đạo của Sở Y tế Nghệ An, 152 cán bộ, nhân viên y tế Hà Tĩnh đã trực tiếp xuống các khối phố, tổ dân cư, lấy mẫu xét nghiệm cho người dân.
Kết quả, đoàn đã lấy mẫu xét nghiệm cho trên 22.000 dân của 6.500 hộ, thuộc 50 khối phố của địa bàn 4 phường…và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.
PGS.TS Dương Đình Chỉnh phát biểu tri ân các cán bộ y tế Hà Tĩnh tăng viện cho Nghệ An chống dịch. Ảnh: Thành Cường
PGS.TS Dương Đình Chỉnh phát biểu tri ân các cán bộ y tế Hà Tĩnh tăng viện cho Nghệ An chống dịch. Ảnh: Thành Cường
Phát biểu tại cuộc gặp mặt, các đồng chí Dương Đình Chỉnh - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An và Trần Thị Cẩm Tú - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh đã biểu dương, đánh giá cao và gửi lời tri ân, chân thành, sâu sắc tới 152 cán bộ y tế Hà Tĩnh nói riêng, ngành Y tế và tỉnh Hà Tĩnh nói chung.
PGS.TS Dương Đình Chỉnh nêu rõ: Các cán bộ y tế Hà Tĩnh tăng viện cho Nghệ An lần này đều đã thực sự đoàn kết, tuân thủ tốt kỷ cương, kỷ luật, chấp hành nghiêm sự phân công; thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm cao với nhiệm vụ và sức khỏe nhân dân. Tất cả đều có kỹ năng, kỹ thuật tốt, làm việc quên ăn, quên nghỉ; được mọi người dân thành phố Vinh hết sức trân quý, cảm phục.
Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An, UBND thành phố Vinh đã trao tặng những món quà ý nghĩa cho đoàn công tác Hà Tĩnh. Ảnh: Thành Cường
Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An, UBND thành phố Vinh đã trao tặng những món quà ý nghĩa cho đoàn công tác Hà Tĩnh. Ảnh: Thành Cường

Tại cuộc gặp mặt, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An, UBND thành phố Vinh đã trao tặng những món quà ý nghĩa cho đoàn công tác, trước khi đoàn công tác trở về Hà Tĩnh… Sau khi trở về tỉnh nhà, 152 cán bộ, nhân viên y tế sẽ thực hiện xét nghiệm, cách ly tại nhà trong 7 ngày, trước khi trở lại đơn vị chủ quản, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.